Bản án tử cho kẻ đi ăn trộm bị phát hiện ra tay sát hại bác sĩ trẻ

Bản án tử cho kẻ đi ăn trộm bị phát hiện ra tay sát hại bác sĩ trẻ

Võ Công Thư
Thứ 3, 18/01/2022 | 18:45
0
Sau khi bị phát giác hành vi trộm cắp xe máy, đối tượng gây án quay lại tấn công và đâm chết chủ xe. Nạn nhân là một bác sĩ trẻ.

Hành vi tàn ác của tên trộm từng có nhiều tiền án

Sau nhiều ngày nghị án, hôm nay (18/1), TAND tỉnh Bình Dương tuyên án vụ án giết người, trộm cắp tài sản đối với các bị cáo Nguyễn Hữu Thủy, SN 1992 và Nguyễn Văn Thông, SN 1991, cả hai cùng quê tỉnh Nghệ An.

Đây là vụ án từng gây bức xúc dư luận xảy ra hồi tháng 5/2021, khi 2 tên trộm manh động nói trên sau khi trộm xe máy bất thành đã quay lại đâm chết chủ xe là một bác sĩ nha khoa trẻ tuổi.

Hồ sơ điều tra - Bản án tử cho kẻ đi ăn trộm bị phát hiện ra tay sát hại bác sĩ trẻ

Gây trọng án, bị cáo Thủy phải trả giá đắt.

Cụ thể, khoảng 18h ngày 4/5/2021, Thủy và Đông rủ nhau đi trộm xe máy. Trước khi đi, Thủy giấu 1 con dao Thái Lan rồi điều khiển xe máy đến phường Đông Hòa, Tp.Dĩ An đón Nguyễn Văn Đông. Sau đó, Đông chở Thủy đến khu dân cư VietSing, phường An Phú, Tp.Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Tại đây, Thủy phát hiện một xe môtô hiệu Honda SH trị giá 125 triệu đồng của anh Bùi Quyết Th. đang dựng trong nhà nên tiến đến định phá khóa trộm xe. Nhưng khi Thủy chạm tay vào xe xe máy để dắt thì thiết bị chống trộm của xe hú lên. Lo sợ bị phát hiện, Thủy và Đông nhanh chóng tẩu thoát.

Đến 21h30 cùng ngày, Đông lại chở Thủy đến đường D37 khu dân cư VietSing để tìm cơ hội trộm cắp. Khi đi ngang qua một phòng khám nha khoa, 2 đối tượng thấy một xe máy hiệu Yamaha Exciter trị giá khoảng 46 triệu đồng đang dựng trước một phòng khám nha khoa và không có người trông coi.

Khi đã điều nghiên kỹ lưỡng, không thấy ai trong coi Thủy xuống xe đi đến trộm, còn Đông dừng xe gần đó để chờ.

Thủy đang dắt xe ra thì bị anh Phạm Văn T., 38 tuổi, làm bác sĩ đa khoa và là chủ xe máy bị trộm đang chơi bi-da phía đối diện phát hiện tri hô và chạy về ngăn cản. Lúc này, Thủy lấy dao Thái Lan đuổi đâm anh T.. Người dân gần đó cũng đuổi theo vây bắt nhưng bất thành.

Anh T. được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

Sau khi gây án, Thủy lên xe cùng Đông tẩu thoát khỏi hiện trường. Chiếc xe máy trộm được Thủy đem đến quận 12, Tp.HCM bán được 7 triệu đồng, rồi mua quần áo mới trốn về quê.

Đến ngày 7/5/2021, sau khi biết được thông tin anh T. tử vong, Thủy và Đông đến cơ quan công an để đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Trả giá

Sau khi bị bắt, đối tượng Thủy bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương truy tố về các tội Giết người và Trộm cắp tài sản. Đối tượng Đông bị truy tố về tội Trộm cắp tài sản. Hai đối tượng sau đó bị VKSND tình Bình Dương truy tố về các tội danh vừa nêu.

Theo lý lịch tư pháp, trước khi gây ra vụ trọng án nói trên, cả bị cáo Thủy và Đông đều từng có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Cả hai bị cáo cũng từng phải chấp hành án nhiều năm tù, nhưng khi được tự do lại không hoàn lương, lại tiếp tục phạm tội.

Ngày 12/1 vừa qua, TAND tỉnh Bình Dương đưa Thủy và Đông ra xét xử. Tại phiên tòa, cả hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.

Về động cơ gây án, Thủy cho rằng mới đầu chỉ có ý định trộm xe bán lấy tiền tiêu xài. Tuy nhiên khi bị phát hiện, bị tri hô nên quay lại chống trả và không may làm nạn nhân tử vong.

Hai bị cáo cũng xin gia định bị hại tha thứ, xin giảm nhẹ hình phạt để cả hai có cơ hội làm lại cuộc đời.

Sau nhiều ngày nghị án, HĐXX TAND tỉnh Bình Dương nhận định, hành vi của bị cáo Thủy mang tính chất côn đồ, manh động, bị cáo đã từng vào tù ra tội nhiều lần nhưng vẫn chứng nào tật đấy, không còn khả năng cải tạo nên cần loại bỏ ra khỏi xã hội.

Đối với bị cáo Đông là đồng phạm tội Trộm cắp tài sản với Thủy, cần có mức án tương xứng mới đủ sức giáo dục, răn đe phòng ngừa chung.

Từ các nhận định nói trên, HĐXX chỉ chấp nhận một phần đề nghị của đại diện VKSND cùng cấp về hành vi trộm cắp tài sản của hai bị cáo. Riêng hành vi giết người của bị cáo Thủy, HĐXX xét thấy bị cáo này không còn khả năng cải tạo để trở thành người có ích nên quyết định tuyên bị án mức án cao nhất trong khung hình phạt.

Về mức án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Thủy án tử hình về tội Giết người; 4 năm tù tội trôm cắp tài sản, tổng mức án mà Thủy phải chấp hành là tử hình. Tòa cũng tuyên phạt bị cáo Đông 3 năm tù về tội Trộm cắp tài sản.

Cựu công an lãnh 7 năm tù vì tội Giết người

Thứ 6, 14/01/2022 | 22:06
Một cựu công an Tp.Nha Trang bị tuyên phạt 7 năm tù vì đâm chết người do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm.

Bắt kẻ giết người vì nghi bị "bỏ bùa" rồi nhờ thầy cúng "giải hạn"

Thứ 3, 11/01/2022 | 07:02
Sau khi sát hại hàng xóm vì cho rằng làm "bùa ngải" hại người thân của mình, Mỷ đã mời thầy cúng về “làm phép” để "giải hạn".

Bản án cho người chồng giết nhân tình của vợ

Thứ 4, 05/01/2022 | 15:52
Biết vợ ngoại tình, Vũ nhiều lần khuyên can nhưng không thành. Trong lúc “bắt tại trận”, Vũ dùng dao gây thương tích cho vợ và đâm người tình của vợ tử vong.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.