UBND TP.HCM yêu cầu hoàn thành tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên vào năm 2020

UBND TP.HCM yêu cầu hoàn thành tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên vào năm 2020

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 3, 12/02/2019 | 10:23
0
Sau nhiều biến động về nhân sự và điều chỉnh dự án, ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM đã ổn định cơ cấu để tiếp tục thực hiện công trình giao thông trọng điểm theo chỉ đạo của UBND TP.HCM.

Sáng 12/2, ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM đã tổ chức lễ ra quân thi công tuyến metro số 1 và số 2. Buổi lễ có sự tham dự của ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Bùi Xuân Cường, cũng là Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TP (ban Quản lý); ông Nguyễn Văn Tám, Phó Giám đốc sở GTVT TP.HCM;... cùng đại diện các đơn vị liên doanh đến từ Nhật Bản.

Tin nhanh - UBND TP.HCM yêu cầu hoàn thành tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên vào năm 2020

Toàn cảnh lễ ra quân thi công vào sáng 12/2 tại trước nhà hát TP.HCM. (Ảnh: Hà Nhân).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM giao ban Quản lý đường sắt đô thị phấn đấu hoàn thành và đưa vào thử nghiệm tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) vào tháng 10/2020 để chào mừng Đại hội Đảng bộ TP.HCM và Đại hội Đảng toàn quốc.

Ông Bùi Xuân Cường cho biết, sau khi tiếp quản chức vụ, ban Quản lý đã gặp gỡ các nhà thầu, lắng nghe những khó khăn, tìm cách tháo gỡ. Đồng thời, vấn đề kinh phí cũng được tính toán và thực hiện theo chỉ đạo của UBND TP.HCM để chi trả cho các nhà thầu.

Cùng với việc ổn định tình hình nhân sự tại ban Quản lý, ông Cường khẳng định công tác thi công thực hiện các tuyến metro sẽ được tăng tốc, mục tiêu hoàn thành tuyến metro số 1 vào năm 2020.

Tin nhanh - UBND TP.HCM yêu cầu hoàn thành tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên vào năm 2020 (Hình 2).

Ông Bùi Xuân Cường vừa được UBND TP.HCM điều động giữ chức Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị để chấn chỉnh lại dự án. (Ảnh: Hà Nhân).

Theo hồ sơ công trình xây dựng tuyến metro số 1, mặc dù đã được khởi động xây dựng vào năm 2006 và dự kiến hoàn thành năm 2018 nhưng đến nay, dự án tuyến metro số 1 chỉ mới hoàn thành được hơn một nửa.

Năm 2006, dự án tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) được khởi công. Theo quy hoạch, dự án có tổng chiều dài toàn tuyến là 19,7km, bao gồm 2,6km đi ngầm và 17,1km đi trên cao với tổng mức đầu tư tương đương 17.388 tỷ đồng.

Công trình này được dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác vào năm 2018. Tuy nhiên, tính đến đầu năm 2019, tổng khối lượng dự án mới hoàn thành được 62%.

Tin nhanh - UBND TP.HCM yêu cầu hoàn thành tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên vào năm 2020 (Hình 3).

Các công nhân đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện tuyến metro số 1, Bến Thành - Suối Tiên. (Ảnh: Hà Nhân).

Trong nhiều nguyên nhân thì nguyên nhân chính là do tổng mức đầu tư dự án đội vốn lên đến 47.325 tỷ đồng khiến tiến độ tuyến metro số 1 gặp nhiều khó khăn.

Ông Bùi Xuân Cường nói: “Năm 2018, khối lượng thi công tuyến metro số 1 đã không đạt kế hoạch đề ra là 65% mà chỉ làm được 62%. Do vậy, năm 2019 phải tăng tốc trên tất cả các mặt, phải thực hiện đạt 80% khối lượng công việc thì mới đảm bảo đến năm 2020 đưa được tuyến metro số 1 vào hoạt động”.

Theo ông Cường, nguyên nhân là do dự án chịu tác động của việc chậm thanh toán cho các nhà thầu, thay đổi nhiều văn bản quy phạm pháp luật, hồ sơ chưa được giải quyết nhanh…

Tin nhanh - UBND TP.HCM yêu cầu hoàn thành tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên vào năm 2020 (Hình 4).

Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (trái) chúc mừng năm mới với đại diện kỹ sư, công nhân. (Ảnh: Hà Nhân).

Để hiện thực hóa những quyết tâm trên, ban Quản lý vừa kiến nghị UBND TP.HCM tạm ứng đợt 1 năm 2019 là 2.248 tỷ đồng để thanh toán và tạm ứng 80% cho các nhà thầu đã thực hiện công trình trong năm 2018.

Cùng với việc đẩy mạnh thi công tuyến metro số 1 và số 2, ban Quản lý đường sắt đô thị TP cũng chuẩn bị khởi động thực hiện nhiều tuyến metro khác trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh việc giải quyết khó khăn về tài chính, ban Quản lý đã có kế hoạch ổn định lại nhân sự. Trước đây, ban Quản lý đã có 55 cán bộ, nhân viên xin nghỉ việc.

Hiện nay, được sự chấp thuận của UBND TP.HCM, ông Bùi Xuân Cường cho biết sẵn sàng tiếp nhận lại những cán bộ có nhiều năng lực, kinh nghiệm, am hiểu thông lệ quốc tế trở về làm việc và tiếp nhận thêm nhiều nhân sự mới.

Ông Bùi Xuân Cường nhận định: “Sau khi các cấp có thẩm quyền giải ngân thêm cho dự án, ban Quản lý rất cần nhiều kỹ sư để đảm nhiệm các công việc khác nhau, đòi hỏi chuyên môn cao”.

Đáng chú ý, ông Dương Hữu Hòa (nguyên Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc ban Quản lý dự án 1) đã quay lại làm việc sau khi xin nghỉ với lý do đi chữa bệnh. Cùng với đó, ông Phan Nhật Linh (Trưởng phòng Kế hoạch hợp đồng, cấp phó của ban Quản lý dự án 1) cũng xin trở lại làm việc tại ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM.

Kiểm toán Nhà nước chỉ ra loạt vấn đề tại Metro Bến Thành-Suối Tiên

Thứ 3, 25/12/2018 | 17:58
Việc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 1 bị đánh giá là chưa đúng thẩm quyền. Đáng chú ý, nhiều nguyên nhân làm tăng tổng mức đầu tư bị cho là chưa phù hợp.

Sở Giao thông Vận tải TP.HCM đang xem xét sai phạm của tuyến metro số 1

Thứ 3, 25/12/2018 | 15:50
Trước thông tin từ Thanh tra TP.HCM cho biết dự án tuyến metro số 1 có sai phạm, lãnh đạo sở Giao thông Vận tải TP đã đưa ra nhận định và chỉ đạo nhanh chóng.

Tuyến metro số 1 kéo dài đến Bình Dương, Đồng Nai được thực hiện thế nào?

Thứ 5, 14/12/2017 | 10:52
Tuyến metro số 1 từ TP.HCM sẽ được kéo dài đến 2 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai. Dự án với kinh phí đầu tư hơn 21.200 tỷ đồng vừa được TP.HCM chấp thuận triển khai.
Cùng tác giả

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Giá lúa gạo xu hướng tăng: Liên kết chuỗi giá trị, kỳ vọng bứt phá

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:31
Triển khai nhiều giải pháp, các Bộ ngành sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu gạo với mục tiêu lớn về kim ngạch xuất khẩu.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Tp.HCM lên phương án gắn chip để quản lý chó, mèo tại cộng đồng

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:26
Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.
Cùng chuyên mục

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Carnaval Hạ Long 2024: Mãn nhãn với “bữa tiệc” âm thanh, ánh sáng

Chủ nhật, 28/04/2024 | 22:39
Lần đầu tại Carnaval Hạ Long, 2 công nghệ Drone light và 3D mapping kết hợp tạo thành “bữa tiệc” ánh sáng khắc họa những biểu tượng đặc trưng của tỉnh Quảng Ninh.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.