Vận động viên marathon già nhất thế giới giải nghệ

Vận động viên marathon già nhất thế giới giải nghệ

Thứ 3, 19/02/2013 | 09:09
0
Cụ ông Fauja Singh (101 tuổi), vận động viên marathon cao tuổi nhất thế giới vừa tuyên bố sẽ giải nghệ sau khi tham gia cuộc đua marathon Hồng Kông diễn ra vào ngày 24/2 tới.

Cụ Fauja Singh sinh ra ở Punjab (Ấn Độ) nhưng đã sống ở Anh từ năm 1992. Cụ đến với bộ môn chạy marathon tương đối muộn, khi đã ở tuổi 89. Với chiếc khăn xếp màu vàng và bộ râu dài rất đặc trưng, cụ Singh được đặt biệt danh là "Tornado Turbaned" (cơn lốc khăn xếp) bởi sự nhanh nhẹn vô cùng so với tuổi.

Năm 2003, ở tuổi 90, cụ Singh đã xuất sắc giành giải nhất tại cuộc đua marathon Toronto (Canada) với thành tích 5h40’. Thành tích này giúp cụ lọt vào sách kỷ lục Thế giới Guinness, là vận động viên marathon cao tuổi nhất thế giới. Năm 2004, cụ được vinh dự rước ngọn đuốc của Olympic Athen.

Tiêu điểm - Vận động viên marathon già nhất thế giới giải nghệ

Vận động viên marathon già nhất thế giới: Sau khi nghỉ thi đấu, cụ Fauja Singh sẽ tiếp tục chạy hàng ngày để tạo cảm hứng cho mọi người.

> Những vũ khí hiểm độc không ngờ của các điệp viên

Cuộc đua marathon Hồng Kông sắp tới sẽ là cuộc thi đấu thứ chín mà cụ Singh tham gia. Cụ cho biết mình gặt hái được thành công như vậy là nhờ chế độ sống lành mạnh, ăn nhiều rau quả, không hút thuốc, uống rượu. "Tôi chẳng có bí quyết gì cả. Tất cả là nhờ tập thể dục hàng ngày và chế độ ăn uống điều độ.

Ngày nay, mọi người quan tâm nhiều đến việc đi đến phòng tập thể dục, nhưng tôi cảm thấy việc tập thể dục thường xuyên hàng ngày theo một cách nào đó của riêng mình là tốt nhất. Khi thể chất và tinh thần khoẻ mạnh, chúng ta còn có thể tránh được mọi bệnh tật", cụ Singh chia sẻ.

Cuộc đua 10km được tổ chức trong thời gian Marathon Hồng Kông vào ngày 24 sẽ là sự kiện cuối cùng mà cụ Fauja Singh tham gia. Tuy nhiên, cụ dự định sau đó sẽ tiếp tục chạy ít nhất bốn giờ mỗi ngày. Cụ cho biết: "Tôi sẽ tiếp tục chạy để tạo cảm hứng cho mọi người. Chạy là cuộc sống của tôi và tôi ngừng thi đấu chỉ vì tôi đã qua tuổi 100".

Cụ Singh tuyên bố sinh vào ngày 1/4/1911, một năm trước khi tàu Titanic chìm và ba năm trước khi bắt đầu chiến tranh thế giới thứ I. Tuy nhiên, vì sinh ra trong một vùng nông thôn nghèo đói ở Punjab (Ấn Độ), không được cấp giấy khai sinh nên cụ không thể đưa ra giấy tờ chứng minh được tuổi của mình.

Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cụ Singh chưa được vinh danh vào sách kỷ lục Guinness là vận động viên marathon lâu đời nhất trong lịch sử.               

Gia Hân (Theo Telegraph)

Đồng phục học sinh Trung Quốc chứa chất gây ung thư

Thứ 2, 18/02/2013 | 19:31
Cục Giám sát Chất lượng và Kỹ thuật Thượng Hải vừa phát hiện ra thuốc nhuộm amin thơm - loại chất có thể gây ung thư trong một lô đồng phục học sinh.

Giáo hoàng Benedict đọc diễn văn từ biệt

Thứ 5, 14/03/2013 | 10:23
Reuter cho hay, khoảng 500.000 người đã tụ tập tại quảng trường Thánh Peter ở Vatican hôm 17/2 để nghe Giáo hoàng sắp từ nhiệm phát biểu.

Phóng viên hãng BBC đình công

Thứ 2, 18/02/2013 | 15:22
Các phóng viên của hãng truyền thông nước Anh BBC đã bắt đầu cuộc đình công kéo dài 24 tiếng đồng hồ nhằm phản đối việc cắt giảm nhân sự, dẫn đến khả năng làm gián đoạn việc cung cấp thông tin của kênh truyền thanh và truyền hình.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.