Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã đưa ra dự thảo quy định việc sử dụng các phương tiện thanh toán để giải ngân vốn cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (tổ chức tín dụng - TCTD) đối với khách hàng.
TCTD được xem xét quyết định giải ngân vốn cho vay đối với khách hàng bằng tiền mặt trong trường hợp thanh toán cho bên thụ hưởng là cá nhân có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán với số tiền vay dưới 100 triệu đồng hoặc thanh toán cho bên thụ hưởng là cá nhân không có tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, để trả lương cho người lao động,…
Dự kiến thông tư này có hiệu lực từ năm 2018.
Nhiều người dân bày tỏ lo ngại quy định trên sẽ làm khó cho nhiều người dân lao động còn chưa tiếp cận được với các dịch vụ ngân hàng, quy trình sẽ phải thêm nhiều khâu,… Tuy vậy theo số liệu mới nhất từ NHNN, thời gian gần đây, số lượng tài khoản cá nhân mở tại các NHTM trên cả nước đạt khoảng 68,7 triệu tài khoản, khoảng 70 NHTM đã cung cấp dịch vụ thanh toán qua Internet và khoảng 36 NHTM cung cấp dịch vụ thanh toán qua điện thoại di động. NHNN cũng đã cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho 21 tổ chức không phải là ngân hàng cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (các công ty Fintech trong lĩnh vực thanh toán)
So với dân số Việt Nam khoảng 92 triệu người, tỷ lệ người dân có tài khoản ngân hàng đã chiếm tới 74,7% dân số.
Quy định này góp phần đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và giám sát việc sử dụng vốn vay của khách hàng theo mục đích vay vốn ghi trong thỏa thuận cho vay được ký kết giữa khách hàng vay với TCTD.
TCTD thông qua các tài khoản thích hợp và từ đó sử dụng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt để giải ngân vốn cho vay và thực hiện thanh toán cho bên thụ hưởng theo mục đích vay vốn ghi trong thỏa thuận cho vay ngay trong ngày giải ngân.
Ngoài ra, bộ Tài chính cũng công bố có dự thảo Luật thuế mới trong đó kiến nghị quy định điều kiện khấu trừ thuế VAT đầu vào là có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt từ mức dưới 20 triệu đồng xuống mức dưới 10 triệu đồng. Như vậy, toàn bộ các chi phí khi mua hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp bằng tiền mặt nếu trên 10 triệu sẽ không còn được khấu trừ chi phí nữa.
Theo lý giải của bộ Tài chính, đề nghị này nhằm "thúc đẩy việc thanh toán không dùng tiền mặt và ngăn chặn gian lận trong việc khấu trừ, hoàn thuế VAT, phòng chống rửa tiền".
Hoa Liên