Nhà nước bù lỗ, ai được hưởng?
Tại Diễn đàn "Cơ sở khoa học của việc tính giá điện" diễn ra sáng ngày 16/10, Đại biểu Quốc hội Bùi Thị An nhấn mạnh: "Chúng tôi quan tâm sự minh bạch liệu cách tính đầu vào giá điện đã minh bạch chưa vì lúc EVN nói lỗ, lúc E VN báo lãi. Lỗ nhà nước bù hay EVN bỏ ra hay người dân phải chịu?"
Tại cuộc họp giao ban trực tuyến tháng 8/2015 tại 3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM ngày 3/9, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đều kêu lỗ do điều chỉnh về tỷ giá.
Để bù lỗ cả EVN, TKV đều kiến nghị Bộ Công thương cho phân bổ khoản thua lỗ trên vào giá điện. Các doanh nghiệp ngành điện bị lỗ do chênh lệch tỷ giá thì có quyền “đòi” bù lỗ vào giá điện, trong khi hàng triệu doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh khác bị thiệt hại từ tỷ giá thì ai bù lỗ? Đề nghị trên của EVN dẫn đến lo ngại giá điện sẽ tăng trong thời gian tới.
Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh không tránh khỏi ngạc nhiên khi giá điện tăng: “Tôi không hiểu cơ quan quản lý ngành điện giải thích như thế nào về việc người dân được hưởng lợi khi tăng giá điện. Tôi chỉ hỏi lại: Nếu bây giờ một người dân phải chi thêm tiền cho việc giá điện tăng lên thì họ được lợi gì?. Rõ ràng, giá điện tăng, dân phải mất thêm tiền thì bảo họ lợi có thể “nghe được” không?".
Lý do tăng giá chưa hợp lý
Nêu quan điểm tại diễn đàn, ông Bùi Huy Phùng, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Năng lượng Việt Nam cho biết, mỗi lần tăng giá điện, EVN thường giải thích để bù đắp chi phí do nhiên liệu đầu vào tăng, thu hút đầu tư nước ngoài, bù lỗ và do giá bán thấp hơn giá các nước xung quanh.
Song các lý do được đưa ra đều không đề cập đến việc giảm tổn thất điện năng và quản lý cụ thể như thế nào do đó không thuyết phục được chuy