Vì sao Buffett phá bỏ ‘cam kết’ để đầu tư báo chí?

Vì sao Buffett phá bỏ ‘cam kết’ để đầu tư báo chí?

Thứ 4, 13/03/2013 | 07:45
0
Tỷ phú nổi tiếng thế giới Warren Buffett từng lên tiếng “cạch mặt” báo chí. Tuy nhiên, nhà đầu tư tài ba này đang phá vỡ những “cam kết” trước đây để đầu tư vào lĩnh vực này bằng việc mua lại các tờ báo địa phương.

Những thông tin gây chú ý này được công bố trong thư gửi cho cổ đông ngày 1/3 cùng bản báo cáo kết quả kinh doanh hằng năm của tập đoàn. Trong những tài liệu này, Buffett đã giải thích lần nữa việc đầu tư vào mảng báo chí. Ông đã dành ra tới 3 trang dài trong số 18 trang giấy (không tính các trang Buffett mô tả cuộc họp cổ đông sắp tới của Berkshire), chỉ để nói về mảng báo của Berkshire.

Bất động sản - Vì sao Buffett phá bỏ ‘cam kết’ để đầu tư báo chí? Nhà đầu tư tài ba Warren Buffett

Điều khiến nhiều người quan tâm là giá trị các thương vụ mua lại các tờ báo chỉ vài trăm triệu USD, một con số rất nhỏ so với tổng tài sản lên tới lên tới 427,4 tỉ USD tính đến cuối năm 2012 của tập đoàn Berkshire.

Tuy nhiên, tính trong vòng 15 tháng qua, Berkshire đã mua lại 28 tờ nhật báo với tổng chi phí 344 triệu USD và hầu hết những tờ báo này đều là những tờ báo nhỏ, tiêu biểu như tờ báo địa phương tại York, bang Nebraska mang tên York News-Times.

Những động thái đầu tư nói trên của Warren Buffett khiến không ít người trong giới đầu tư quan tâm và đi tìm lời giải, tuy nhiên, câu trả lời vẫn chỉ là những cái lắc đầu. Thậm chí, chuyên gia phân tích Meyer Shields của công ty tài chính Mỹ Stifel Nicolaus còn hoài nghi:  “Tôi không thấy một chút nguyên tắc đầu tư kiểu Buffett nào trong lĩnh vực này… Tôi không thấy được tính khả thi trong dài hạn của việc đầu tư vào báo”.

Lên tiếng về những hoài nghi của giới chuyên gia, Buffett đã nói: “Các bạn có thể cảm thấy bối rối khi từ lâu tôi đã cảnh báo các bạn rằng lượng phát hành, doanh thu quảng cáo và lợi nhuận của ngành báo dự kiến sẽ giảm xuống”.

Tất nhiên phải hiểu rằng một nhà đầu tư tài ba như Buffett sẽ không bao giờ đổ tiền vào một nơi không sinh lãi và ông lý giải: mặc dù sự bùng nổ của Internet đang gây sóng gió cho ngành báo in nhưng các tờ báo ông mua vẫn có lợi thế về tin tức địa phương. Vì thế, “có một lượng dân số đáng kể” sẽ tiếp tục muốn đọc những tờ báo đó. Và như thế cũng đã đủ để đưa chúng trở thành lĩnh vực kinh doanh khả thi.

Không hổ danh là nhà đầu tư số 1 thế giới, báo cáo của Berkshire cho thấy, các thương vụ thâu tóm trong lĩnh vực báo đã gia tăng được thêm khoảng 350 triệu USD doanh thu. Nhìn chung, lợi nhuận từ việc đầu tư vào các tờ báo so với những lĩnh vực đầu tư khác của tỷ phú người Mỹ là không đáng kể. Tuy nhiên, với Buffett, đầu tư vào các tờ báo còn là vì “sở thích”.

“Có lẽ chỉ vì ông có niềm yêu thích đặc biệt đối với chúng”, chuyên gia phân tích Meyer Shields của Stifel Nicolaus, rút ra kết luận.

Phan An

Điều ít biết về người 'vượt mặt' siêu tỷ phú Warren Buffett

Thứ 5, 28/02/2013 | 09:07
Nhiều năm liền Carlos Slim, Bill Gates và và Warren Buffett lần lượt chia nhau 3 vị trí cao nhất trong danh sách tỷ phú thế giới. Tưởng rằng thế chân kiềng đó sẽ tiếp tục được duy trì và bành trướng thì một "con người bí ẩn" đã xuất hiện "vượt mặt" Warren Buffett, soán ngôi người giàu thứ 3 hành tinh. Amancio Ortega, một cái tên đầy bí ẩn.

Vụ thâu tóm lịch sử của Warren Buffett bị điều tra

Thứ 6, 22/02/2013 | 15:31
Giới chức Mỹ nghi ngờ thông tin thâu tóm này đã bị rò rỉ, giúp một nhóm nhà đầu tư kiếm được hơn 1,7 triệu USD chỉ trong một ngày.

Warren Buffett mua công ty thực phẩm giá 28 tỷ USD

Thứ 7, 16/02/2013 | 11:08
Trong một nhận định, Heinz đã gọi đây là một thỏa thuận có tính lịch sử và lớn nhất từ trước tới nay trong ngành công nghiệp thực phẩm.

Ba triệu USD cho bữa trưa với tỷ phú Buffett

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:54
Để có bữa trưa với tỷ phú giàu thứ 3 thế giới Warren Buffett, một người giấu tên đã sẵn sàng trả khoản tiền 3,45 triệu USD.

10 người giàu nhất thế giới năm 2013

Thứ 3, 05/03/2013 | 20:30
Ngôi vị quán quân của Forbes vẫn thuộc về tỷ phú người Mexico-Carlos Slim Helu. Tỷ phú Tây Ban Nha-Amancio Ortega đã vượt lên vị trí số 3.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.
     
Nổi bật trong ngày

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.