Vì sao người dân Bình Thuận không đồng tình dự án KDC Nam Lê Duẩn?

Vì sao người dân Bình Thuận không đồng tình dự án KDC Nam Lê Duẩn?

Nguyễn Đắc Phú
Thứ 6, 08/03/2024 | 14:00
0
Dự án KDC Nam Lê Duẩn tổng mức đầu tư là hơn 463 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh Bình Thuận, giao cho UBND Tp.Phan Thiết làm chủ đầu tư.

Ngày 5/3, theo chân ông Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Chi bộ Khu phố 2, phường Phú Tài (thành phố Phan Thiết, Người Đưa Tin đã ghi nhận những thông tin về Dự án Khu dân cư phía Nam đường Lê Duẩn (đoạn từ Quốc lộ 1 đến đường Võ Văn Tần).

Theo ông Dũng bày tỏ: “Hiện nay, giá đất đền bù cho từng hộ gia đình là bao nhiêu, vấn đề này chưa được rõ. Vị trí di dời tái định cư vẫn chưa có. Muốn làm dự án này thì chính quyền tỉnh phải ra được giá đất, giá đền bù cụ thể cho dân và cái giá để dân mua lại tái định cư. Chính vì vậy, hiện nay có một số hộ dân không đồng tình cao về chủ trương triển khai dự án Khu dân cư phía Nam đường Lê Duẩn”.

Bất động sản - Vì sao người dân Bình Thuận không đồng tình dự án KDC Nam Lê Duẩn?

Ông Nguyễn Văn Dũng, Bí thư Chi bộ Khu phố 2, phường Phú Tài chỉ về dự án và chia sẻ với PV. (Ảnh: Đắc Phú).

“Khu phố đã tổ chức nhiều cuộc họp để thông báo về chủ trương thực hiện dự án. Tuy nhiên, có một số hộ dân không đồng tình về dự án này vì liên quan đến giá đất đền bù. Nhiều lần kiến nghị trong buổi tiếp xúc cử tri ở phường Phú Tài nhưng đâu lại vào đấy", Bí thư chi bộ khu phố 2, phường Phú Tài cho hay.

Tổng diện tích thu hồi trong dự án Khu dân cư phía Nam đường Lê Duẩn là 48.915,4m2 (gồm 134 hộ gia đình, cá nhân và 2 tổ chức). Trong đó, đất 134 hộ gia đình, cá nhân là 41.034,6m2; đất 2 tổ chức (UBND phường Phú Tài và Công ty TNHH Trường Dương) là 7.880,8m2.

UBND thành phố Phan Thiết đã ban hành kế hoạch thu hồi, kiểm đếm và thông báo thu hồi đất cho 134 hộ dân và 2 tổ chức từ tháng 10/2023.

Cụ thể, UBND phường Phú Tài tổ chức giao thông báo thu hồi đất cho các hộ dân và tổ chức khoảng 84/136 thông báo, đạt 62%.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Phan Thiết đã tổ chức kiểm đếm được 72/136 trường hợp có thông báo thu hồi đất;thực tế kiểm đếm được 91 hồ sơ (trong đó: 72 hồ sơ có thông báo thu hồi đất, 10 hồ sơ có tài sản xây dựng trên đất người khác và 9 hồ sơ phát sinh thêm được tách từ thông báo thu hồi đất chính).

Trong 72 hồ sơ có thông báo thu hồi đất có 63 hồ sơ được xác lập, 6 hộ không cho kiểm đếm, 2 hộ có liên hệ được nhưng không phối hợp, 1 hộ cho kiểm đếm nhưng không ký biên bản.

Được biết, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Phan Thiết đã tổ chức họp xác định vị trí đất, loại đất và hiện trạng sử dụng đất để làm cơ sở cho việc xây dựng giá đất cụ thể tính bồi thường dự án; đồng thời đã có tờ trình chuyển Phòng Tài chính tham mưu UBND Thành phố này phê duyệt kinh phí thực hiện.

Ngày 5/3, PV đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Quốc Duy, Chủ tịch UBND phường Phú Tài về nhiều vấn đề xung quanh dự án Khu dân cư phía Nam đường Lê Duẩn. Nhưng ông Duy cho rằng dự án này "nhạy cảm" nên từ chối trả lời PV.

Bất động sản - Vì sao người dân Bình Thuận không đồng tình dự án KDC Nam Lê Duẩn? (Hình 2).

Khu vực thực hiện dự án. (Ảnh: Đắc Phú).

PV đã liên hệ qua điện thoại với ông Lê Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiết vào ngày 4/3, để trao đổi thông tin về dự án nói trên.

Vị này cho biết, do bận việc nên sẽ cung cấp thông tin về dự án cho phóng viên vào ngày 5/3. Tuy nhiên, đến nay PV vẫn chưa nhận được phản hồi từ vị lãnh đạo này.

Bất động sản - Vì sao người dân Bình Thuận không đồng tình dự án KDC Nam Lê Duẩn? (Hình 3).

Bên trong khu vực sẽ làm dự án. (Ảnh: Đắc Phú).

Dự án Khu dân cư phía Nam đường Lê Duẩn (đoạn từ Quốc lộ 1 đến đường Võ Văn Tần), thành phố Phan Thiết được HĐND tỉnh Bình Thuận phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 08/12/2021. Trong đó, quy mô đầu tư dự án gồm 4 tuyến đường giao thông với tổng chiều dài khoảng 894m; san nền; hệ thống cấp thoát nước, cấp điện, cây xanh và các hạng mục phụ trợ có liên quan với tổng mức đầu tư là hơn 463 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, giao cho UBND thành phố Phan Thiết làm chủ đầu tư.

Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin.

Bình Thuận: Thanh niên ngang ngược vung kiếm chém xe ô tô trên đường

Thứ 2, 04/03/2024 | 19:09
Khi đang lưu thông trên Quốc lộ 55, đoạn qua xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc, tài xế ô tô bất ngờ bị thanh niên đi xe máy vung kiếm chém vào xe ô tô.

Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong sau cuộc nhậu

Thứ 2, 04/03/2024 | 10:36
Ngày 4/3, Công an thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) đang khẩn trương điều tra nguyên nhân người đàn ông tử vong sau cuộc nhậu xảy ra tại xã Tân Bình.

Hơn 2.200 vận động viên tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Bình Thuận

Chủ nhật, 03/03/2024 | 16:20
Ngày 3/3, ngành giáo dục tỉnh Bình Thuận long trọng tổ chức khai mạc Hội khỏe Phù Đổng lần thứ XVI năm học 2023-2024. PV Người Đưa Tin ghi nhận tại buổi lễ.
Cùng tác giả

Cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo tạm đóng để tổ chức lễ khánh thành ngày 28/4

Thứ 7, 27/04/2024 | 18:50
Để phục vụ cho buổi lễ khánh thành, tuyến đường cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo sẽ tạm thời đóng tuyến đường từ 7 giờ sáng đến 18 giờ ngày 28/4.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Chính thức thông xe cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo thuộc dự án cao tốc Bắc – Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:18
Bắt đầu từ sáng ngày 26/4, tuyến cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đã chính thức thông tuyến, các phương tiện đã được lưu thông.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.
Cùng chuyên mục

Toàn cảnh dự án của Tân Hoàng Minh bỗng dưng đổi tên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 10:06
Dự án D’.Palais de Louis được Tập đoàn Tân Hoàng Minh với quy mô 27 tầng cao và 4 tầng hầm, tổng cộng có 242 căn hộ cao cấp bất ngờ đổi tên thành Hanoi Signature.

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Tp.HCM: Mặt bằng bán lẻ nhộn nhịp trở lại, kỳ vọng hồi phục kinh tế

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:00
Sự đổ bộ của các thương hiệu xa xỉ đã giúp giá cho thuê mặt bằng bán lẻ ở các trung tâm thương mại tại Tp.HCM ngày càng tăng.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.