Vì Syria, Nga - Iran có thể đối đầu 'lệnh trừng phạt'

Vì Syria, Nga - Iran có thể đối đầu 'lệnh trừng phạt'

Thứ 2, 10/04/2017 | 16:08
0

Trong cuộc phỏng vấn được phát trên CNN ngày Chủ nhật (9/4), Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley khẳng định, giới chức nước này đang tiến hành thảo luận để ban bố lệnh trừng phạt mới với Nga và Iran.

Tiêu điểm - Vì Syria, Nga - Iran có thể đối đầu 'lệnh trừng phạt'

 Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley khẳng định, giới chức nước này đang tiến hành thảo luận để ban bố lệnh trừng phạt mới với Nga và Iran.

Khi được đặt câu hỏi, liệu Tổng thống Donald Trump có muốn áp đặt lệnh trừng phạt khắc nghiệt hơn với Nga và Iran, bà Haley cho hay: “Tổng thống sẽ cân nhắc tình hình hiện nay và mọi thứ đang được thảo luận. Những cuộc thảo luận này đều liên quan tới Syria”.

Xem thêm >>> Sau tấn công tên lửa vào Syria: Mỹ đã có 'kế hoạch B'?

Bình luận trên của bà Haley được đưa ra sau khi lãnh đạo Thượng viện Mitch McConnell tuyên bố với các nhà lập pháp rằng, ông đang xem xét đẩy mạnh các biện pháp trừng phạt với các quốc gia ủng hộ lãnh đạo Syria Bashar al-Assad.

Cũng theo CNN, hiện Washington đang tiến hành cuộc điều tra về việc liệu Nga có liên quan tới vụ tấn công bằng vũ khí hóa học ở tỉnh Idlib ngày 4/4 hay không?

Trong khi Nga phủ nhận việc quân đội Syria thực hiện vụ tấn công vũ khí hóa học, thì Mỹ lại khẳng định: “Chúng tôi có bằng chứng về việc Tổng thống Assad liên quan tới vụ tấn công trên và chúng tôi biết rõ chuyện gì đã xảy ra”, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Haley nói.

Tuần này, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tới thăm Moscow. Ông Tillerson có kế hoạch yêu cầu Nga “cam cam kết đảm bảo Syrria không sở hữu vũ khí hóa học”. 

 

Ngày 7/4, Mỹ bất ngờ phóng 59 tên lửa hành trình Tomahawk từ các tàu chiến hoạt động ở phía Đông Địa Trung Hải, nhằm vào căn cứ không quân Shayrat gần thành phố Homs của Syria.

Vụ không kích này được xem là phản ứng của Mỹ trước cáo buộc quân Chính phủ Syria dùng vũ khí hóa học tấn công tỉnh Idlib, khiến hàng chục dân thường trong đó có nhiều trẻ em thiệt mạng ngày 4/4.

Washington khẳng định, chính quân Chính phủ Syria đã dùng vũ khí hóa học lấy ở căn cứ không quân Shayrat, để thực hiện vụ tấn công.

 

 

Xem thêm >>> Tấn công Syria: Mỹ - Nga 'bên bờ vực đụng độ quân sự'

Phương Anh

Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.