Báo Nga: Việt Nam có thể mua 1 phi đội Su-35S thay thế MiG-21

Báo Nga: Việt Nam có thể mua 1 phi đội Su-35S thay thế MiG-21

Thứ 5, 31/03/2016 | 12:57
0
Theo báo Nga, lực lượng Không quân Việt Nam đang quan tâm tới việc mua một phi đội máy bay tiêm kích đa năng Su-35S.

Hãng tin Kommersant ngày 28/3 đưa tin cho rằng, lực lượng Không quân Việt Nam đang quan tâm tới việc mua một phi đội máy bay tiêm kích đa năng Su-35S.

Kommersant dẫn nguồn tin trong Ủy ban Hợp tác Kỹ thuật Quân sự của Nga cho biết, Indonesia, Việt Nam và Pakistan đều bày tỏ sự quan tâm tới những chiếc máy bay thế hệ 4++ của Nga để nâng cấp, thay thế những chiếc máy bay đã cũ.

Thế giới - Báo Nga: Việt Nam có thể mua 1 phi đội Su-35S thay thế MiG-21

Su-35.

Theo Kommersant, hợp đồng ước tính trị giá 1 tỷ USD này sẽ cho phép Việt Nam dần dần thay thế đội ngũ gồm 100 chiếc máy bay MiG-21 đã lão hóa trong những năm tới.

Báo Nga cho biết, Indonesia đã lên kế hoạch mua 10 chiếc Su-35, trong khi Việt Nam có dự định sắm một phi đội 12 chiếc.

Tờ Diplomat ngày 31/3 dẫn bình luận được truyền thông Việt Nam đăng tải cho biết, kế hoạch mua sắm mới tại thời điểm này có thể gặp một chút khó khăn về tài chính do Hà Nội đang đưa ra các cam kết tài chính cho những dự án khác.

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã từng bước hiện đại hóa lực lượng không quân gồm phần lớn là những chiếc máy bay từ thời Liên Xô để tăng cường năng lực phòng không và bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải.

Chương trình hiện đại hóa bắt đầu từ hợp đồng mua Su-30MK2 của Nga trong năm 2003. Tới năm 20009 và 2010, Việt Nam ký hợp đồng mua thêm 8 và 12 chiếc Su.

Việt Nam đã ký hợp đồng mua tổng cộng 32 chiếc Su-30KM2 của Nga. Nga dự kiến sẽ bàn giao thêm 4 chiếc máy bay này cho phía Việt Nam trong cuối năm nay.

Theo Diplomat, Su-30MKS có thể hoạt động trong mọi thời tiết, có tầm bay xa và có thể sử dụng như một máy bay chiến đấu trên biển. Khả năng của loại máy bay này có thể sánh ngang với chiến đấu cơ F-15E Strike Eagle do Mỹ chế tạo.

Su-35S khá phổ biến ở Châu Á. Trong tháng 11/2015, Trung Quốc và Nga ký hợp đồng

Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.