Có hay không việc công an truy đuổi gây tai nạn?

Có hay không việc công an truy đuổi gây tai nạn?

Thứ 7, 22/06/2013 | 21:40
0
Theo nhiều nhân chứng, do chở bạn gái không đội mũ bảo hiểm bằng xe máy, anh Lý Văn Hạnh (SN 1985, quê ở Tuyên Quang, hiện đang là công nhân tại công ty cổ phần in và bao bì Goldsun - KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội) đã bị lực lượng tuần tra kiểm soát thuộc công an huyện Mê Linh ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, thay vì chấp hành mệnh lệnh, anh Hạnh lại phóng xe bỏ chạy và ngay lập tức bị hai cảnh sát của đội tuần tra điều khiển xe máy truy đuổi. Đi được khoảng 100m, vì quá sợ hãi, anh Hạnh đã tự đâm vào vỉa hè khiến cả hai người trên xe đều bị văng ra ngoài, đập xuống đất gây thương tích nặng. Tuy nhiên, trả lời báo chí lẫn báo cáo lên cơ quan cấp trên, công an huyện Mê Linh đều khẳng định không hề có vụ truy đuổi nào diễn ra(?!)

Vụ tai nạn nghiêm trọng

Theo thông tin chúng tôi nhận được, khoảng 18h ngày 13/6, tại khu vực đường 36 thuộc khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, TP. Hà Nội đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một đôi nam nữ bị thương nặng, bất tỉnh và phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Theo nhiều người dân trong khu vực, nguyên nhân gây tai nạn xuất phát từ việc người phụ nữ ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, khi bị hai cảnh sát trật tự thuộc công an huyện Mê Linh phát hiện và ra tín hiệu dừng xe thì nam thanh niên bỏ chạy, khi bị cảnh sát truy đuổi, đôi nam nữ đã gặp tai nạn.

Pháp luật - Có hay không việc công an truy đuổi gây tai nạn?

Nạn nhân Hoài hiện còn rất yếu đang được điều trị tại bệnh viện Việt Đức.

Trả lời PV, thiếu tá Nguyễn Xuân Thắng - đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông và trật tự, công an huyện Mê Linh xác nhận thông tin vụ tai nạn trên là có thật. Tuy nhiên, ông Thắng phủ nhận những cáo buộc của người dân nói nguyên nhân của vụ tai nạn xuất phát từ một vụ truy đuổi của cảnh sát.

Theo lời thiếu tá Thắng, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 17h45' ngày 13/6.  Nạn nhân là anh Lý Văn Hạnh (SN 1985, quê ở Tuyên Quang) và chị Đoàn Thị Hoài (SN 1991, quê ở huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) cùng là công nhân ở khu công nghiệp Quang Minh. Vào thời điểm trên, tổ tuần tra kiểm soát thuộc công an huyện gồm Thiếu uý Nguyễn Đức Toàn (lái xe) cùng Thượng sĩ Nguyễn Việt Long phát hiện anh Hạnh chở chị Hoài ngồi sau không đội mũ bảo hiểm nên đi lên cùng chiều và ra tín hiệu dừng xe.

"Lúc đó nam thanh niên không chấp hành mà còn tăng ga bỏ chạy, được 100 mét thì lao vào vỉa hè và tự gây tai nạn. Hai cảnh sát đi xe Honda Future thấy nam thanh niên bỏ chạy nhưng không truy đuổi, đi với tốc độ bình thường, ít phút sau đi lên thì tai nạn xảy ra" - Thiếu tá Thắng giải thích.

Chứng kiến vụ tai nạn nghiêm trọng khiến đôi nam nữ ngã bất tỉnh, mất nhiều máu, thượng sĩ Long đã cùng một số công nhân đưa hai người này đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Phúc Yên. Tuy nhiên, do chấn thương nặng, cả hai được chuyển xuống bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

"Hai cảnh sát trên làm đúng quy trình tuần tra kiểm soát và không truy đuổi, nguyên nhân vụ tai nạn là do đôi nam nữ tự ngã", Thiếu tá Thắng tái khẳng định lại.

Pháp luật - Có hay không việc công an truy đuổi gây tai nạn? (Hình 2).

Luật sư Vi Văn Diện: "Chẳng việc gì phải che giấu một chuyện "tày trời" như thế!".

Nhân chứng khẳng định "có"

Mặc dù lãnh đạo đội Cảnh sát giao thông và trật tự, công an huyện Mê Linh khẳng định không có chuyện "truy đuổi gây tai nạn" nhưng theo lời các nhân chứng mà PV phỏng vấn được, câu chuyện có vẻ lại không giống như vậy.

Theo anh Nguyễn Văn Nhân (sống tại Mê Linh) chủ quán nước ở đối diện (cách hiện trường 20 mét), trước thời điểm xảy ra tai nạn, chính mắt anh nhìn thấy hai cảnh sát trật tự truy đuổi đôi nam nữ từ ngã tư phía trên, cách đó chừng mấy trăm mét. "Xe cảnh sát đuổi với tốc độ nhanh, khi xe của đôi nam nữ bị tai nạn thì xe cảnh sát dừng lại ở ngay sau đó chứ không có chuyện tai nạn xong, mấy phút sau cảnh sát mới đến" - anh Nhân cho biết.

Nhiều công nhân làm việc tại các khu công nghiệp cận kề, chứng kiến sự việc trên cũng đều khẳng định, việc cảnh sát trật tự thuộc công an huyện Mê Linh truy đuổi đôi nam nữ là có thật.

Được biết, sau khi xảy ra vụ tai nạn, cơ quan điều tra thuộc công an Mê Linh đã có mặt để khám nghiệm, thu thập chứng cứ làm rõ.

Trả lời phỏng vấn PV, thiếu tướng Trần Thùy, phó giám đốc công an TP. Hà Nội cho biết đã nhận được văn bản của công an huyện Mê Linh báo cáo về sự việc trên. Theo thiếu tướng Trần Thùy, trong báo cáo này, công an huyện Mê Linh vẫn khẳng định không có chuyện truy đuổi gây tai nạn như phản ánh mà do đôi nam nữ tự gây tai nạn. "Chúng tôi sẽ chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với công an huyện Mê Linh nhanh chóng điều tra làm rõ vụ việc này", thiếu tướng Trần Thùy cho biết.

Chiều 15/6, thông tin mới nhất từ phía gia đình nạn nhân cho biết, hiện cả hai nạn nhân vừa trải qua ca phẫu thuật mổ não, chị Hoài đang điều trị tại khoa Chấn thương chỉnh hình, sức khỏe còn rất yếu, chưa thể cử động được; anh Hạnh vẫn trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Theo bà Nguyễn Thị Thảo (47 tuổi, mẹ chị Hoài), trong phút giây ngắn ngủi tỉnh dậy để có thể nhận biết và nói chuyện được với mọi người, chị Hoài cho biết chiếc xe bị tai nạn do cảnh sát truy đuổi ngay phía sau, anh Hạnh sợ quá nên tự đâm xe vào vỉa hè.

Còn có uẩn khúc?

Để tìm hiểu rõ hơn về trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên liên quan, PV đã cuộc trao đổi ngắn với luật sư Vi Văn Diện - giám đốc công ty luật Thiên Minh (Hà Nội). Ông Diện cho rằng nếu đơn thuần chỉ là truy đuổi và không tác động lực lên đôi nam nữ, công an huyện Mê Linh chẳng việc gì phải che giấu một chuyện "tày trời" như thế.

“Tôi không hiểu tại sao trong trường hợp này, công an huyện Mê Linh cứ cố gắng nói "không" khi nhiều dấu hiệu đã cho thấy là "có". Phải chăng đằng sau câu chuyện này còn có sự uẩn khúc, khó nói nào khác?", LS. Diện thẳng thắn bày tỏ.

Long Nguyễn

> Thi ảnh Việt Nam Xanh, rinh ngay 100 triệu đồng

Chạy trốn cảnh sát, đôi nam nữ nguy kịch

Thứ 7, 15/06/2013 | 12:31
Nam thanh niên chở cô gái ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, gặp Cảnh sát trật tự ra hiệu lệnh dừng xe đã rú ga bỏ chạy, lao vào vỉa hè khiến cả hai người ngồi trên xe trọng thương.

Làm rõ vụ bị cảnh sát dừng xe, đôi nam nữ nguy kịch

Chủ nhật, 16/06/2013 | 14:13
Liên quan đến việc người dân tố cáo công an truy đuổi đôi nam nữ đi xe máy gây ra tai nạn, chiều 15/6, thượng tá Trần Ngọc Thanh - trưởng công an huyện Mê Linh, Hà Nội cho biết đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.
Cùng chuyên mục

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.