Vừa thay Chủ tịch, nợ xấu Saigonbank bỗng

Vừa thay Chủ tịch, nợ xấu Saigonbank bỗng "sốt siêu vi"

Thứ 5, 16/08/2018 | 07:37
0
Ông Phạm Văn Thông - người vừa bị Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP.HCM kỷ luật đã mất chức Chủ tịch HĐQT Saigonbank chỉ sau 1 năm tại nhiệm.
Tài chính - Ngân hàng - Vừa thay Chủ tịch, nợ xấu Saigonbank bỗng 'sốt siêu vi'

Vừa miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT Phạm Văn Thông, Saigonbank phát lộ hàng trăm tỷ đồng nợ xấu

Ngày 19/6, ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (SaigonBank) đã thông qua việc ông Phạm Văn Thông, Chủ tịch HĐQT thôi giữ nhiệm vụ thành viên HĐQT do không còn là người đại diện vốn góp theo ủy quyền của Thành ủy TP.HCM.

Ông Phạm Văn Thông là nguyên Phó Chánh văn phòng Thành uỷ TP.HCM, và cũng chỉ mới ngồi "ghế" Chủ tịch SaigonBank chưa đầy 1 năm (từ tháng 6/2017) thay cho ông Trần Quốc Hải.

Sau khi ông Phạm Văn Thông rời ghế Chủ tịch, ông Vũ Quang Lãm, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Saigonbank cũng thôi giữ chức danh TGĐ để đảm nhiệm công việc của Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017. Bà Võ Thị Nguyệt Minh – Phó TGĐ thường trực chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của Saigonbank thay cho ông Lãm.

Chỉ vài ngày sau, ngày 6/7, theo thông báo của Uỷ ban kiểm tra Thành uỷ TP.HCM, ông Thông cùng Chánh văn phòng bà Thái Thị Bích Liên và nhiều lãnh đạo Thành uỷ TP.HCM khác đã bị kỷ luật do sai phạm trong hai vụ việc: Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Tân Thuận chuyển nhượng phần đất đã đền bù tại dự án Khu dân cư Phước Kiển, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè và công ty TNHH MTV Xây dựng và Kinh doanh Nhà Phú Nhuận hợp tác Đầu tư để chuyển nhượng dự án Khu nhà ở tại phường An Phú, quận 2.

Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018 đã soát xét vừa công bố của Saigonbank cho thấy, các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh nửa đầu năm của ngân hàng này khá ảm đạm. Hầu hết các chỉ tiêu đều khá tiêu cực.

Tổng tài sản hợp nhất tại ngày 30/6/2018 là 20.724 tỷ đồng – giảm 3% so với đầu năm, cho vay khách hàng và tổng huy động tiền gửi đều giảm.

Thu nhập từ lãi và các khoản thu nhập tương tự đạt 753 tỷ đồng, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước, tuy vậy do sự gia tăng đột biến của chi phí lãi (tăng 6%), chi phí hoạt động (tăng 18%) nên lợi nhuận thuần bị ảnh hưởng đáng kể.

Saigonbank có vốn điều lệ 3.080 tỷ đồng - nằm trong nhóm có vốn điều lệ thấp nhất hệ thống.
Tài chính - Ngân hàng - Vừa thay Chủ tịch, nợ xấu Saigonbank bỗng 'sốt siêu vi' (Hình 2).

Hơn hết, trong nửa đầu năm nay, Saigonbank cũng đã tăng cường trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, từ 55 tỷ đồng lên 77 tỷ đồng, khiến tổng lợi nhuận trước thuế giảm từ 160 tỷ đồng (trong nửa đầu năm 2017) xuống còn 111,5 tỷ đồng – tương ứng giảm 30%.

Môt chỉ tiêu đáng chú ý khác của ngân hàng này là nợ xấu đã tăng vượt ngưỡng 3% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước lên mức 6,46%.

Cụ thể, nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) tăng 8 lần từ 25 tỷ lên 200 tỷ, nợ nhóm 4 (nợ cần chú ý) tăng 3 lần từ 77 tỷ lên 237 tỷ, nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tăng 45% lên mức 458,8 tỷ đồng.

Như vậy chỉ sau 1 năm ông Phạm Văn Thông - cựu Phó Chánh văn phòng Thành uỷ TP.HCM nắm quyền, tổng nợ xấu của Saigonbank đã tăng lên mức 895 tỷ đồng, tăng thêm gần 500 tỷ đồng số tuyệt đối. Tỷ lệ nợ xấu tại ngày 30/6/2018 của Saigonbank chiếm 6,46% tổng dư nợ tín dụng, trong khi cùng kỳ năm trước, con số này vẫn được kìm giữ dưới mức quy định 3%.

Hoa Liên

Tổng giám đốc công ty Tân Thuận bị cách hết chức vụ trong Đảng

Thứ 2, 04/06/2018 | 21:17
Chiều tối ngày 4/6/2018, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM đã ra thông báo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu sai phạm, kiểm điểm, xem xét thi hành kỷ luật đối với đảng viên vi phạm tại công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Xây dựng Tân Thuận (gọi tắt là công ty Tân Thuận) về vai trò, trách nhiệm tại Dự án khu dân cư Phước Kiển, Nhà Bè.

Bán chỉ định đất công giá bèo cho Quốc Cường Gia Lai: Ông Tất Thành Cang có liên đới trách nhiệm

Chủ nhật, 06/05/2018 | 20:55
Liên quan vụ chuyển nhượng hơn 30ha đất công sản không qua đấu giá cho tư nhân tại Phước Kiển, Thành ủy TP.HCM đã đình chỉ công tác Tổng Giám đốc công ty Tân Thuận và yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm cụ thể đối với Phó Bí thư thường trực Thành uỷ Tất Thành Cang.

Ai "rót" 500 tỷ vào Saigonbank?

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:02
Ngân hàng công thương Sài Gòn (Saigonbank) vừa được một đại gia "rót" vào khoảng 500 tỷ đồng bằng việc mua cổ phần riêng lẻ, là một hiện tượng gây "sốc" trong thời điểm khó khăn này.
Cùng tác giả

Nhìn lại đà tăng 14 lần của cổ phiếu VND

Thứ 4, 26/10/2022 | 09:20
VND là mã đại chúng có mức tăng mạnh nhất trong 2 năm vừa qua, xen giữa là các đợt tăng vốn liên tục, với biên độ cũng nằm trong Top đầu.

Động thái tái cơ cấu của Him Lam ở Postef

Thứ 3, 26/04/2022 | 08:25
Theo đuổi suốt 11 năm và bỏ ra gần 1.000 tỷ đồng, Him Lam Group có nhiều động lực để phát triển tổ hợp 61 Trần Phú, đồng thời duy trì, tăng tỉ lệ sở hữu tại Postef.

"Thế kẹt" của Thành Công Group ở Eximbank

Thứ 6, 18/02/2022 | 11:11
Động thái chấp thuận bà Lương Thị Cẩm Tú làm Chủ tịch Eximbank của nhóm Thành Công - Âu Lạc ít nhiều mang tới những kỳ vọng về tầm nhìn chung giữa các nhóm cổ đông.

Làm dâu ngày Tết

Thứ 4, 02/02/2022 | 13:25
Tôi từng líu ríu tay chân, sợ bình hoa đặt sai chỗ, sợ món ăn không hợp khẩu vị nhà chồng... Rồi tôi nhận ra, mâm cỗ nào cũng sẽ ngon, nếu Tết có hương vị đoàn viên.

Doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội: Ranh giới giữa tốt và vĩ đại

Thứ 2, 04/10/2021 | 10:19
Nếu chọn thu lợi 1.000 tỷ đồng từ 25 triệu kit test nhanh Covid-19 hay đánh đổi chữ Tín của một tập đoàn sở hữu khối tài sản 420.000 tỷ đồng, bạn sẽ chọn cách nào?
Cùng chuyên mục

Tổng tài sản của NCB đạt hơn 96.400 tỷ đồng trong quý I/2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:25
NCB cũng ghi nhận thu nhập lãi thuần quý I/2024 tăng mạnh so với kết quả cuối quý IV/2023, đạt hơn 221,6 tỷ đồng.

Nâng cấp chức năng cảnh báo sử dụng hóa đơn điện tử để ngăn vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Tổng cục Thuế đã nghiên cứu, xây dựng và triển khai nâng cấp Chức năng cảnh báo sử dụng Hóa đơn điện tử để ngăn chặn vi phạm trong sử dụng hóa đơn điện tử.

Lợi nhuận quý I/2024 của ACB bị bào mòn do đâu?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:40
ACB đã tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 2 lần lên mức 512 tỷ đồng. Kết quả, ngân hàng báo lãi trước thuế 4.892 tỷ đồng, giảm 5,12% so với cùng kỳ.

Một cổ phiếu nhà Vingroup trở thành đầu tàu dẫn dắt thị trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Mã VIC dẫn đầu đà tăng của thị trường khi đóng góp 2,3 điểm vào chỉ số sau buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với nhiều thông tin tích cực

Hệ thống KRX chưa thể vận hành vào ngày 2/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Theo UBCKNN, hiện chưa có biên bản nghiệm thu tổng thể giữa chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị thụ hưởng nên KRX chưa thể vận hành chính thức vào ngày 2/5/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng tài sản của NCB đạt hơn 96.400 tỷ đồng trong quý I/2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:25
NCB cũng ghi nhận thu nhập lãi thuần quý I/2024 tăng mạnh so với kết quả cuối quý IV/2023, đạt hơn 221,6 tỷ đồng.

Lăng kính chứng khoán 26/4: Ưu tiên cơ cấu các cổ phiếu vị thế yếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
VN-Index sẽ rung lắc trong thời gian tới khi gặp kháng cự gần nhất ở 1.211 điểm. Nhà đầu tư nên ưu tiên cơ cấu các cổ phiếu vị thế yếu cũng như ưu tiên bảo toàn vốn.

Lợi nhuận quý I/2024 của ACB bị bào mòn do đâu?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:40
ACB đã tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 2 lần lên mức 512 tỷ đồng. Kết quả, ngân hàng báo lãi trước thuế 4.892 tỷ đồng, giảm 5,12% so với cùng kỳ.

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.