WHO thông báo về 2 ca tử vong do nhiễm loại virus chưa có thuốc chữa

WHO thông báo về 2 ca tử vong do nhiễm loại virus chưa có thuốc chữa

Thứ 3, 19/07/2022 | 11:00
0
WHO cho biết, Ghana đã xác nhận 2 trường hợp đầu tiên tử vong do nhiễm virus Marburg, loại virus có khả năng lây nhiễm và tỉ lệ tử vong cao cùng họ với virus Ebola.

Thông báo trên được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra sau khi 2 bệnh nhân sống ở vùng Ashanti, phía nam của Ghana, tử vong và có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Marburg. 90 người tiếp xúc với các bệnh nhân đang được theo dõi.

Theo CNN, Marburg là một dạng bệnh sốt xuất huyết do virus có khả năng lây nhiễm cao cùng họ với bệnh do virus Ebola và có tỉ lệ tử vong lên tới 88%. Triệu chứng của bệnh bao gồm đau đầu, sốt, đau mỏi cơ, nôn ra máu và xuất huyết.

Virus được truyền từ dơi ăn quả sang người. Sau đó, virus lây từ người sang người thông qua tiếp xúc với chất dịch cơ thể của bệnh nhân hoặc các bề mặt nhiễm chất dịch.

Cơ quan y tế toàn cầu cho biết đang thực hiện các biện pháp ngăn chặn và sẽ triển khai nhiều nguồn lực hơn để đối phó với sự bùng phát ở Ghana. WHO cũng cảnh báo “nếu không có hành động ngay lập tức và dứt khoát, Marburg có thể dễ dàng vượt qua tầm kiểm soát”.

Hiện các nước chưa phê duyệt chính thức vắc-xin hoặc phương pháp điều trị kháng virus Marburg. Tuy nhiên, các bác sĩ nhận định việc uống nhiều nước và chữa trị triệu chứng bệnh sẽ giúp bệnh nhân tăng tỉ lệ sống sót.

Cơ quan Y tế Ghana đã khuyến cáo người dân tránh các hầm mỏ và hang động là nơi dơi ăn quả sinh sống. Mọi người cũng cần nấu chín các món chế biến từ thịt để giảm nguy cơ lây lan virus.

Sự xuất hiện của virus Marburg ở Ghana là đợt bùng phát thứ hai ở Tây Phi sau Guinea vào năm ngoái. Một bệnh nhân ở Guinea cũng chết vì virus. Cơ quan y tế Guinea không xác nhận thêm trường hợp nào khác.

Đợt bùng phát dịch Marburg đầu tiên trên thế giới được ghi nhận năm 1967 tại Đức, khiến 7 người thiệt mạng. Trong khi đó, những đợt bùng phát trước đây ở châu Phi đã được ghi nhận ở Uganda, Kenya, Angola, Nam Phi và Cộng hòa Dân chủ Congo. Năm 2005, ở Angola đã có hơn 200 người tử vong vì virus Marburg.

Theo WHO, các quốc gia có nguy cơ bùng phát virus cao hơn đã được cảnh báo.

Minh Hoa (t/h theo VietNamNet, Zing)

WHO cảnh báo dịch bệnh có nguồn gốc từ động vật sang con người tăng đột biến

Thứ 6, 15/07/2022 | 15:30
Theo WHO, các dịch bệnh bắt nguồn từ động vật sau đó lây nhiễm sang người đã chiếm một nửa tổng số các sự kiện sức khỏe cộng đồng quan trọng ở châu Phi.

Số ca mắc đậu mùa khỉ tiếp tục tăng, WHO triệu tập cuộc họp thứ hai

Thứ 6, 15/07/2022 | 14:30
WHO sẽ triệu tập họp Ủy ban chuyên gia về bệnh đậu mùa khỉ vào ngày 21/7, để quyết định liệu căn bệnh này có cấu thành tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu hay không.

Cảnh báo mới của WHO về bệnh đậu mùa khỉ

Thứ 7, 02/07/2022 | 19:00
Theo nghiên cứu mới nhất, các bệnh nhân mắc đậu mùa khỉ ở Anh có triệu chứng khác với các triệu chứng thường được ghi nhận trong những đợt bùng phát trước.

WHO họp khẩn, xem xét đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp toàn cầu

Thứ 6, 24/06/2022 | 11:15
Các ca bệnh đậu mùa khỉ đã xuất hiện ở nhiều quốc gia trên thế giới. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới gọi đây là đợt bùng phát "bất thường và đáng lo ngại".
Cùng chuyên mục

Tp.HCM: 2 thẩm mỹ viện ngang nhiên hoạt động trái phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:45
2 cơ sở thẩm mỹ hoạt động trái phép tại quận 1 hiện đang bị đình chỉ hoạt động, nhưng vẫn ngang nhiên cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh.

Cải tạo ngôi nhà, cặp vợ chồng sốc nặng khi phát hiện ra giếng bí mật

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:36
Một cặp vợ chồng đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra một cái giếng bí mật 200 năm tuổi bên dưới hành lang khi họ bắt đầu cải tạo ngôi nhà của mình.

Th.S Tâm lý Nguyễn Ngọc Vui: "Thuật ngữ 'chữa lành' đang bị lạm dụng"

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:50
Trò chuyện cùng Người Đưa Tin, Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Ngọc Vui có những lý giải cặn kẽ về khái niệm chữa lành đang được sử dụng một cách tràn làn.
     
Nổi bật trong ngày

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Loại quả "quê mùa" trước không ai ngó nay vào rừng hái về sang tay 300.000 đồng/kg

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:30
Nhìn vừa có nét giống quả tiêu lại vừa giống hạt cà dại, rất nhiều người không hề biết tên của loại quả "quê mùa" này.