Đắk Lắk: Xác minh, làm rõ việc “cò đất” tự ý cắm cọc “quy hoạch” để thổi giá, lừa dân

Đắk Lắk: Xác minh, làm rõ việc “cò đất” tự ý cắm cọc “quy hoạch” để thổi giá, lừa dân

Thứ 5, 14/04/2022 | 09:00
0
Cơ quan chức năng đang xác minh việc một số đối tượng tự ý cắm các cọc “quy hoạch” nhằm tung tin đồn giả để thổi giá đất trục lợi.

Trao đổi với Người Đưa Tin, bà Ngô Thị Minh Trinh, Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm các đối tượng tự ý cắm các cọc “quy hoạch” dọc một số tuyến đường trên địa bàn xã Hòa An, huyện Krông Pắk nhằm tung tin đồn giả để thổi giá đất trục lợi.

“Sáng 13/4, huyện đã đi kiểm tra và chỉ đạo xã Hòa An nhổ hết cọc. Đồng thời, tiến hành xác minh các đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định”, bà Trinh cho hay.

Trước đó, UBND xã Hòa An cũng đã có báo cáo Huyện ủy và UBND huyện Krông Pắk để có hướng chỉ đạo, xử lý.

Bất động sản - Đắk Lắk: Xác minh, làm rõ việc “cò đất” tự ý cắm cọc “quy hoạch” để thổi giá, lừa dân

Cọc "quy hoạch" giả xuất hiện nhiều nơi tại xã Hòa An.

Báo cáo của UBND xã Hòa An cho biết, hiện nay trên địa bàn xã Hòa An xuất hiện một số đối tượng (chưa rõ thông tin lại lịch) tự ý cắm các cọc “quy hoạch” dọc một số tuyến đường nhằm tung tin đồn giả về quy hoạch để thổi giá đất trục lợi.

Cụ thể, ngày 9/4, tại trục đường thôn 6B, đoạn từ Quốc lộ 26 đến chùa Phước Hưng, các đối tượng lạ đã cắm cọc (cọc sắt, gắn bảng có đánh số thứ tự) và tung tin đồn về việc quy hoạch mở rộng đường giao thông, quy hoạch khu đô thị,...

Ngay sau khi phát hiện sự việc nói trên, UBND xã Hòa An đã tiến hành tháo dỡ các cọc đưa về xã để xác minh. Đồng thời, UBND xã đề nghị Công an xã vào cuộc xác minh.

Qua xác minh, nắm bắt thông tin, UBND xã Hòa An đã phát hiện chiêu trò của các đối tượng lừa đảo là lợi dụng các thông tin quy hoạch tạo giá đất ảo để trục lợi.

Các đối tượng cắm biển “quy hoạch” và tung tin đường từ Quốc lộ 26 đến chùa Phước Hưng sẽ mở rộng 13m và sẽ quy hoạch một khu đô thị để mở rộng thị trấn Phước An (huyện Krông Pắk).

Mục đích của việc tung tin để lừa dân, tung tin để dân bán đất. Sau đó, các đối tượng sẽ đặt tiền cọc.

Bất động sản - Đắk Lắk: Xác minh, làm rõ việc “cò đất” tự ý cắm cọc “quy hoạch” để thổi giá, lừa dân (Hình 2).

Chính quyền địa phương đã dỡ các cọc "quy hoạch" giả mà một số đối tượng cắm để tiến hành xác minh.

Tiếp đó, các đối tượng môi giới (cò đất) móc nối với nhau mua qua bán lại nhằm thổi phồng giá đất hoặc đẩy giá đất lên cao để người bán đất trả tiền đặt cọc (đối tượng mua sẽ chịu 50% trên số tiền đã cọc, còn lại người dân chịu). Tuy nhiên, sau đó các đối tượng sẽ không mua với giá cao nữa, lúc này người dân sẽ mất tiền.

Ngoài ra, các đối tượng cọc tiền mua đất và nhận môi giới thủ tục chuyển nhượng, giữ giấy tờ liên quan của người bán, cố tình kéo dài thời gian làm thủ tục để người bán gặp nhiều khó khăn trong các thủ tục khác rồi dần phát sinh việc vi phạm hợp đồng.

Ông Vương Hữu Phúc, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa An cho hay, thời gian qua, tình hình bất động sản trên địa bàn xã rất “nóng”, giá đất tăng từng ngày.

Nhằm phòng ngừa và ngăn chặn các đối tượng lừa đảo lợi dụng các thông tin quy hoạch để tạo giá đất ảo trục lợi, UBND xã Hòa An thông báo đến toàn thể nhân dân trên địa bàn xã, hiện nay xã chỉ có duy nhất quy hoạch điểm dân cư tại khu trung tâm xã, không có quy hoạch khác.

Ngoài ra, trên địa bàn xã không có dự án mở rộng đường giao thông.

Do đó, UBND xã Hòa An đề nghị thông trưởng 18 thôn, buôn nắm tình hình trong buôn để phát hiện, báo cáo UBND xã kịp thời. Đồng thời, đề nghị nhân nhân đề cao cảnh giác và khi phát hiện đối tượng lạ tung các thông tin giả về quy hoạch, về dự án nhằm tạo giá đất ảo để trục lợi thì báo cho thôn trưởng hoặc UBND xã để kịp thời xử lý.

Khánh Ngọc

Nhận diện "lỗ hổng" pháp lý khiến "cò đất" thao túng, lũng đoạn thị trường

Thứ 4, 30/03/2022 | 19:30
Thời gian qua, thị trường bất động sản ghi nhận tình trạng giá đất tăng vọt với sự “góp sức” của giới đầu cơ, môi giới không chuyên nghiệp.

Bất thường phiên đấu giá 104 lô đất tại Gia Lai: Nguy cơ "cò" thổi giá đất để trục lợi

Thứ 2, 28/03/2022 | 14:59
Một lô đất được đưa ra đấu giá, khởi điểm chỉ khoảng 300 triệu đồng nhưng qua vài vòng trả giá, một khách hàng trầy trật mới mua được với giá 3,2 tỷ đồng.

Thanh Hóa: Dự án Hồ Sen chưa mở bán, đông "cò đất" mời chào thu tiền đặt chỗ

Chủ nhật, 20/03/2022 | 11:55
"Đất vàng" của dự án khu dân cư dọc 2 bên đại lộ CSEDP (dự án Hồ Sen) đang được nhiều “cò đất” mời chào người mua với mức giá thấp nhất khoảng 20 triệu đồng.
Cùng tác giả

Nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu trong lúc cả thành phố đang cách ly xã hội

Thứ 4, 12/08/2020 | 10:20
Trong lúc toàn thành phố đang thực hiện cách ly để phòng, chống dịch Covid-19 thì một nhóm nam nữ tụ tập ăn nhậu tại văn phòng đại diện của công ty xổ số.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.
     
Nổi bật trong ngày

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Hà Nội: Cận cảnh dự án Thành An Tower vừa bị chỉ ra nhiều vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:43
Cơ quan Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” tại dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương (Tp.Hà Nội).

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.