Xác minh danh tính xuồng cao tốc mang BKS quân sự hoạt động trái phép trên vịnh Hạ Long

Xác minh danh tính xuồng cao tốc mang BKS quân sự hoạt động trái phép trên vịnh Hạ Long

Đoàn Minh Sơn
Thứ 3, 15/01/2019 | 19:43
0
Các đơn vị chức năng của tỉnh Quảng Ninh đang phối hợp xử lý một số phương tiện hoạt động trái phép trên vịnh Hạ Long, trong đó có một phương tiện mang BKS quân sự.

Ngày 15/1, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về việc phương tiện vi phạm hoạt động trên vịnh Hạ Long có xuồng cao tốc mang BKS của lực lượng Biên phòng, Đại tá Đặng Toàn Quân – Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết: “Qua kiểm tra, rà soát, tôi khẳng định Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh không có phương tiện thủy nào mang BKS: BP – 020912”.

Tin nhanh - Xác minh danh tính xuồng cao tốc mang BKS quân sự hoạt động trái phép trên vịnh Hạ Long

Xuồng cao tốc hoạt động trên vinh Hạ Long (ảnh minh họa).

Đại tá Quân nói thêm, dù phương tiện mang BKS trên không phải của Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh nhưng lực lượng sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng xác minh phương tiện này nguồn gốc từ đâu, BKS của phương tiện là giả hay thật cũng đang được làm rõ.

Trước đó, UBND TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã ra văn bản gửi nhiều cơ quan chức năng trong đó có lực lượng Bộ đội Biên phòng, ban quản lý vịnh Hạ Long, cảng vụ đường thủy nội địa… về việc xử lý nghiêm phương tiện thủy vận tải du khách không có lệnh xuất bến tại khu vực cảng tàu quốc tế Tuần Châu.

Cụ thể, theo văn bản số 268/UBND ký ngày 14/1/2019 của UBND TP.Hạ Long, ngày 14/1, các lực lượng chức năng của TP.Hạ Long đã phát hiện 4 xuồng cao tốc chở du khách từ cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu (Hạ Long) đi Cát Bà (Hải Phòng) và theo chiều ngược lại.

Tại thời điểm kiểm tra, có 1 xuồng cao tốc không có BKS, người điều khiển phương tiện không xuất trình được bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn theo quy định, không có giấy phép ra vào cảng, hành khách trên phương tiện không có vé tham quan vịnh Hạ Long.

Đặc biệt, lực lượng chức năng phát hiện 1 xuồng cao tốc mang BKS: BP - 020912 của lực lượng Biên phòng. Người điều khiển xuồng này cũng không xuất trình được giấy tờ, bằng cấp, chứng chỉ theo quy định.

Để đảm bảo an toàn giao thông đường biển, đường thủy nội địa đối với các phương tiện hoạt động trên vịnh Hạ Long và đảm bảo an toàn đối với du khách, UBND TP.Hạ Long đã đề nghị cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh bàn giao các phương tiện đang tạm giữ về UBND TP.Hạ Long để xử lý theo quy định.

Tiếp đó, đề nghị bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các đơn vị chức năng có biện pháp ngăn chặn và xử lý các phương tiện quân sự hoạt động trái phép trên vịnh Hạ Long.

Đề nghị ban quản lý vịnh Hạ Long, cảng vu đường thủy nội địa Quảng Ninh tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các vi phạm, áp dụng hình thức tịch thu phương tiện để phát mại theo quy định đối với các phương tiện không có đăng ký, đăng kiểm.

Yêu cầu Công an TP.Hạ Long, đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai, cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm.

Đi xe máy không mang theo đăng ký xe bị phạt thế nào?

Thứ 6, 17/11/2017 | 09:08
Khi điều khiển xe máy trên đường, bị cảnh sát giao thông kiểm tra mà không xuất trình được các giấy tờ như đăng ký xe thì mức xử phạt sẽ quy định ra sao?

Siêu xe Lamborghini tông chết người không có thông tin đăng kiểm

Chủ nhật, 22/01/2017 | 07:27
Tra cứu trên Website của Cục Đăng kiểm Việt Nam, biển số 51F-835.35 gắn trên siêu xe Lamborghini gây tai nạn chết người không có bất kỳ thông tin nào vì chưa được đăng ký.

Ô tô không BKS đâm xe máy, 1 người chết, 1 người nguy kịch

Thứ 2, 23/05/2016 | 14:10
Sau cú va chạm mạnh với ô tô không mang BKS, người đàn ông điều khiển xe máy tử vong tại chỗ, người ngồi sau nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Cùng tác giả

Về làng nghề trồng và chế biến cau nổi tiếng của đồng bằng Bắc Bộ

Thứ 5, 03/02/2022 | 06:55
Về xã Cao Nhân những tháng cuối năm, trên khắp các ngả đường, đâu đâu cũng thấy người đi xe máy chở những buồng cau trĩu quả về các xưởng chế biến….

Hải Phòng đặt mục tiêu doanh thu 3.700 tỷ đồng từ khách du lịch

Thứ 2, 17/01/2022 | 14:13
Để đạt mục tiêu doanh thu đạt 3.700 nghìn tỷ đồng từ khách du lịch, Tp.Hải Phòng đã ban hành kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch.

Bí thư Hải Dương: Doanh nghiệp trẻ cần đoàn kết, giúp nhau vượt khó

Thứ 7, 15/01/2022 | 21:24
Tại buổi lễ trao Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch Nước, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương mong muốn các doanh nghiệp trẻ đoàn kết, tương thân tương ái.

Thủ đoạn của kẻ doạ tạt axit nhiều gia đình để tống tiền ở Hải Phòng

Chủ nhật, 09/01/2022 | 14:33
Do chơi bời cờ bạc dẫn đến nợ nần, Tuyền nảy sinh ý định tìm các gia đình giàu có để đe dọa tạt axit nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 8.000 tỷ đồng

Thứ 4, 05/01/2022 | 16:42
Các đối tượng nằm trong đường dây đánh bạc liên tỉnh dưới hình thức cá độ bóng đá vừa bị Cơ quan CSĐT Công an Tp.Thái Bình, tỉnh Thái Bình khởi tố.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng cắt băng khánh thành dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm–Vĩnh Hảo

Chủ nhật, 28/04/2024 | 20:25
Dự án đường bộ cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo có tổng mức đầu tư 8.925 tỷ đồng, với chiều dài 78,5km, đi qua 3 tỉnh Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.