Xe bọc thép hạng nặng bố trí quanh khách sạn nơi ông Kim Jong - un ở
Thứ 3, 26/02/2019 | 14:17
0
Quanh khách sạn Melia, nơi dừng chân của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong - un khi đến Hà Nội để tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2, hàng loạt xe bọc thép được huy động nhằm đảm bảo an ninh tuyệt đối cho khu vực này.
Lúc 11h trưa 26/2, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chính thức tới khách sạn Melia, Thủ đô Hà Nội sẵn sàng cho cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến diễn ra từ 27-28/2.
Trước đó phái đoàn an ninh của Triều Tiên đã có mặt tại khách sạn này từ 24/2. Ngay sau khi ông Kim Jong-un đến, toàn bộ khu vực khách sạn được giới nghiêm, an ninh thắt chặt với nhiều xe bọc thép chuyên dụng được triển khai.
Ngày 26/2, sau hành trình dài 62 tiếng từ Bình Nhưỡng, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã được tiếp đón nồng nhiệt và trang trọng tại ga Đồng Đăng, Lạng Sơn. Tại đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã di chuyển về Hà Nội theo đường bộ, chuẩn bị cho cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ - Triều với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.
Hơn 8h30 sáng nay (26/02), đoàn tàu bọc thép của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tới ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) để thăm chính thức Việt Nam và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều.
Luật Kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở (sửa đổi) đã được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch.
Hiện nhiều tỉnh, thành phố lớn tập trung nhiều KCN như Hà Nội, Tp.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Long An có tỉ lệ thực hiện nhà ở xã hội thấp so với mục tiêu của Đề án.
Chính phủ giao Bộ trưởng Tư pháp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội cho phép Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ 1/7/2024 thay vì ngày 1/1/2025.
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ký Quyết định bổ sung các nhiệm vụ lập pháp mới vào danh mục, phân công cơ quan thực hiện xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.
Cao tốc đoạn La Sơn - Hòa Liên dài 66 km, hiện có quy mô 2 làn xe, bề rộng mặt đường 12 m, tốc độ thiết kế 60 km/h, đã đưa vào khai thác từ tháng 4/2022.
Các Bộ, ngành theo thẩm quyền và trách nhiệm được giao phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ nếu để tình trạng thiếu vật liệu ảnh hưởng tiến độ dự án.