Xe điện Trung Quốc tràn vào thị trường “thân thiện” hơn

Xe điện Trung Quốc tràn vào thị trường “thân thiện” hơn

Thứ 5, 07/03/2024 | 09:50
0
Mặc dù Tesla là tên tuổi hàng đầu trong làng xe điện toàn cầu, nhưng chính các nhà sản xuất Trung Quốc ở phân khúc không cao cấp mới là “đối thủ” đáng gờm nhất.

BYD và các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc khác liên tục đưa các mẫu ô tô điện mới của mình tới Australia, một thị trường mà ở đó họ không phải đối mặt với các rào cản thương mại và doanh số bán hàng đã tăng vọt nhờ các ưu đãi của chính quyền nước sở tại cho xe điện cũng như tình trạng giá xăng leo thang.

Kể từ khi nhận nhiệm vào năm 2022, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã tích cực thúc đẩy việc sử dụng xe điện như một phần trong kế hoạch cắt giảm phát thải khí nhà kính của đất nước.

Điều đó đã tạo ra một “cơn gió lành” mạnh mẽ cho nhu cầu xe điện ở quốc gia thuộc châu Đại Dương. Xe điện chiếm 7,2% doanh số bán ô tô mới ở Australia vào năm 2023, tăng từ mức 3,1% của năm trước đó.

Mặc dù Australia là một thị trường tương đối nhỏ trên quy mô toàn cầu với 1,2 triệu ô tô được bán ra vào năm ngoái, nhưng đây lại là thị trường rất hấp dẫn đối với các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc vì “xứ sở Kangaroo” không có ngành sản xuất ô tô và có chính sách thương mại mở.

Ví dụ, công ty khởi nghiệp Leapmotor của Trung Quốc đã hợp tác với hãng xe hơi danh tiếng Stellantis để mở rộng thị phần trên toàn cầu. Hãng xe điện Trung Quốc đã chỉ định Australia là thị trường ưu tiên của mình vì biết nơi đây vắng bóng các nhà sản xuất ô tô địa phương.

Mặc dù Tesla là tên tuổi hàng đầu trong làng xe điện toàn cầu, nhưng chính các nhà sản xuất Trung Quốc ở phân khúc không cao cấp mới là “đối thủ” đáng gờm nhất đối với các nhà sản xuất ô tô đã có mặt ở Australia từ lâu như Toyota và Ford, những thương hiệu gắn liền với các dòng xe xăng truyền thống.

Thế giới - Xe điện Trung Quốc tràn vào thị trường “thân thiện” hơn

Showroom của hãng xe điện Trung Quốc BYD ở Sydney, Australia. Ảnh: Which Car

Năm ngoái, doanh số bán hàng của gã khổng lồ xe điện BYD, gia nhập thị trường vào năm 2022, đã tăng gần 6 lần lên hơn 12.000 xe. Dữ liệu từ Phòng Công nghiệp Ô tô Liên bang cho thấy, nhà sản xuất ô tô được Warren Buffett hậu thuẫn hiện chiếm 14% thị trường xe điện của Australia, đứng sau Tesla với 53%.

“Cơ hội rất rõ ràng”, ông David Smitherman, Gám đốc Điều hành tại EVDirect, nhà phân phối của BYD tại Australia, cho biết. “Bây giờ chúng tôi cần thâm nhập vào thị trường phổ thông, vì chúng tôi đã bán được hàng cho những khách đi đầu trong việc sử dụng xe điện và những người mê xe điện”.

Ông Smitherman cho biết, BYD sẽ bổ sung thêm 2 mẫu SUV và một mẫu xe bán tải để nâng tổng số sản phẩm của mình tại Australia lên con số 6 trong năm nay. EVDirect cũng sẽ mở thêm 30 đại lý trong 18 tháng tới, nâng tổng số đại lý lên thành 55, và đã bắt tay vào việc bán xe cho các công ty như Uber.

SAIC Motor thuộc sở hữu nhà nước Trung Quốc sẽ ra mắt 3 mẫu xe mới trong năm nay dưới thương hiệu MG, bao gồm xe hybrid plug-in MG3 và xe điện roadster MG Cyberstar, nâng tổng số dòng sản phẩm EV/hybrid tại Australia lên con số 5.

Các nhà sản xuất ô tô có mặt lâu năm tại thị trường Australia tất nhiên cũng không chịu kém cạnh. Ví dụ, Ford hiện có 2 mẫu xe điện tại thị trường này và 3 mẫu xe khác đang chuẩn bị xuất xưởng, theo người phát ngôn của công ty.

Toyota vừa cho ra mắt chiếc ô tô điện đầu tiên, cùng với 9 mẫu xe hybrid của hãng tại Australia. Dòng xe hybrid phát thải thấp hơn so với các loại xe chạy bằng xăng tương đương. Gã khổng lồ xe hơi Nhật Bản cho biết họ tự tin vào chiến lược vừa cung cấp nhiều loại xe hybrid vừa tăng trưởng đều đặn cho các dòng xe điện chạy pin.

Chính phủ Australia đã đưa ra vô số ưu đãi để thúc đẩy nhu cầu xe điện, bao gồm miễn thuế và giảm giá khi mua hàng. Ngoài ra, một vài bang còn đặt ra những mục tiêu tham vọng về điện khí hóa, và đang đầu tư vào hạ tầng sạc để thúc đẩy quá trình chuyển đổi.

Có kỳ vọng rất cao rằng nhu cầu xe điện ở Australia sẽ tiếp tục tăng, mặc dù các dự báo có thể khác nhau. PwC ước tính, một nửa doanh số bán ô tô mới của Australia sẽ là xe điện vào năm 2027. Fitch Ratings dự đoán con số này là 18% vào năm 2032.

Minh Đức (Theo Reuters, Republic World)

Xe điện BYD Yang Wang U9 gây sốc với thiết kế hao hao siêu xe Lamborghini

Thứ 6, 01/03/2024 | 08:54
Hãng xe Trung Quốc BYD vừa giới thiệu mẫu xe điện Yang Wang U9 và có thiết kế giống siêu xe Lamborghini.

[E] Bao giờ xe điện “rẻ” bằng xe xăng?

Thứ 5, 08/02/2024 | 08:00
Sự ngang bằng về giá giữa xe điện và xe xăng sẽ “tạo điều kiện cho một quá trình chuyển đổi nhanh hơn, rẻ hơn và do đó công bằng hơn - cho tất cả mọi người”.

Xe điện Trung Quốc chinh phục mọi nẻo đường bất chấp mọi rào cản

Thứ 6, 02/02/2024 | 10:03
Ngành xe điện Trung Quốc đang phát triển với tốc độ khiến đối thủ ở khắp nơi trên thế giới đều phải e dè.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.