Xét xử Hà Văn Thắm: Luật sư nói về kết luận giám định liên quan 1.576 tỷ đồng

Xét xử Hà Văn Thắm: Luật sư nói về kết luận giám định liên quan 1.576 tỷ đồng

Thứ 7, 16/09/2017 | 11:18
0
Ngày 16/9, liên quan đến vụ xét xử bị cáo Hà Văn Thắm và đồng phạm, HĐXX TAND TP.Hà Nội tiếp tục phần tranh luận. Luật sư Hoàng Huy Được (đoàn Luật sư TP.Hà Nội) đưa ra quan điểm bào chữa cho nhóm các bị cáo là các Giám đốc chi nhánh của ngân hàng Đại Dương.
Hồ sơ điều tra - Xét xử Hà Văn Thắm: Luật sư nói về kết luận giám định liên quan 1.576 tỷ đồng

Luật sư Hoàng Huy Được (Đoàn luật sư TP. Hà Nội)

Theo đó, căn cứ vào bản kết luận 4605 của ngân hàng Nhà nước cũng như phần đối chất với ông Đỗ Anh Quân, đại diện đoàn Giám định của ngân hàng Nhà nước, luật sư Hoàng Huy Được cho rằng, kết luận 4605 của NHNN đã vi phạm nghiêm trọng luật Giám định tư pháp.

Cụ thể là vi phạm khoản 2, Điều 11, luật Giám định tư pháp: “Từ chối giám định trong trường hợp nội dung cần giám định vượt quá khả năng chuyên môn; đối tượng giám định, các tài liệu liên quan được cung cấp không đủ hoặc không có giá trị để kết luận giám định; thời gian không đủ để thực hiện giám định hoặc có lý do chính đáng khác.

Trường hợp từ chối giám định thì trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định trưng cầu hoặc yêu cầu giám định phải thông báo cho người trưng cầu, người yêu cầu giám định bằng văn bản và nêu rõ lý do”.

Tiếp theo vi phạm khoản 2, Điều 3, luật Giám định tư pháp, cụ thể là không trung thực, chính xác, khách quan, vô tư, kịp thời.

Theo như lý giải của luật sư Được, trong vụ án này khi không đủ các điều kiện giám định nhưng đoàn giám định của NHNN vẫn không từ chối bằng văn bản, vẫn thực hiện giám định thì không thể đảm bảo tính vô tư, khách quan.

Vi phạm Điều 31, luật Giám định tư pháp: “Người thực hiện giám định tư pháp phải ghi nhận kịp thời, đầy đủ, trung thực toàn bộ quá trình và kết quả thực hiện giám định bằng văn bản”.

Luật sư Được cho rằng, điều này đoàn giám định của NHNN chưa đáp ứng được khi các luật sư cố gắng tìm kỹ trong toàn bộ hồ sơ vụ án nhưng cũng không thấy bất kỳ văn bản nào thể hiện việc này.

Luật sư Được tiếp tục chỉ ra vi phạm của đoàn giám định về thời gian, địa điểm thực hiện, hoàn thành việc giám định (điểm h, khoản 1, Điều 32, luật Giám định tư pháp).

Ngoài các vi phạm nghiêm trọng về mặt nguyên tắc của luật Giám định tư pháp, luật sư Được chỉ ra các vi phạm về nội dung.

Trong kết luận giám định số 4605 kết luận các bị cáo gây thiệt hại 1.576 tỷ đồng cho OceanBank là hoàn toàn không có căn cứ. Kết luận giám định ghi trong tổng số 1.576 tỷ đồng có 1.022 tỷ đồng lãnh đạo OceanBank trực tiếp sử dụng cho mục đích cá nhân.

“Kết luận giám định có nêu chưa rõ về mục đích sử dụng mà lại kết luận là chi lãi ngoài thì không hợp lý”, luật sư Được nói.

Bào chữa cho các bị cáo trong đó có bị cáo Nguyễn Thị Nga – nguyên kế toán trưởng OceanBank, luật sư Được cho rằng bị cáo này bị oan và đề nghị HĐXX cần thiết phải xem xét thấu đáo trước khi ra phán quyết của mình.

Tư Viễn

Xét xử Hà Văn Thắm: Không thể dựa vào cáo trạng kết tội bị cáo

Thứ 6, 15/09/2017 | 20:52
Trong phần bào chữa của mình, nhiều luật sư đề nghị HĐXX cân nhắc một hình phạt nhẹ hơn cho các bị cáo. Có luật sư đưa ra quan điểm bào chữa thân chủ mình vô tội.

Xét xử Hà Văn Thắm: Các luật sư đề nghị trả hồ sơ

Thứ 6, 15/09/2017 | 10:31
“Ngỡ ngàng vì chỉ có hành vi chi lãi ngoài mà cáo buộc thân chủ tôi phạm 3 tội danh”, luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Xuân Sơn nêu quan điểm tại phần bào chữa.

Xử Hà Văn Thắm: Ông Đinh La Thăng ký yêu cầu các đơn vị của PVN mở và giao dịch tk tại OceanBank

Thứ 5, 14/09/2017 | 17:56
Luật sư Nguyễn Minh Tâm đã nêu ra văn bản ngày 7/9/2010 do ông Đinh La Thăng - Chủ tịch HĐTV tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) ký với OceanBank.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.