Theo điểm a khoản 4 Điều 140 BLHS, tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”có khung phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Khánh Hòa , năm 2008, Phan Thúy Hằng được tuyển vào làm kế toán trưởng của Công ty TNHH Tâm Hương.
Tháng 3/2011, Công TNHH Tâm Hương phát hiện Phan Thúy Hằng có nhiều biểu hiện gian dối để chiếm đoạt tiền của công ty và của cá nhân bà Nguyễn Thị Thanh Hương (giám đốc công ty).
Đến ngày 01/4/2011, giám đốc công ty đã có quyết định bãi miễn chức danh kế toán trưởng đối với Phan Thúy Hằng.
Liên tiếp trong các ngày 8/6, ngày 2/8, ngày 14/8 và ngày 20/10/2011, giám đốc Công ty TNHH Tâm Hương có đơn gửi đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa tố cáo bà Hằng đã chiếm đoạt tiền của cá nhân bà Hương và của công ty Tâm Hương với số tiền trên 50 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra đã có căn cứ kết luận bà Phan Thúy Hằng đã lợi dụng sự tin tưởng của giám đốc công ty (bà Nguyễn Thị Thanh Hương)và dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tổng cộng trên 16 tỷ đồng (trong đó của Công ty TNHH Tâm Hương trên 14 Tỷ, của bà Nguyễn Thị Thanh Hương trên 2 Tỷ đồng). Bị cáo Phan Thúy Hằng bị bắt tạm giam từ ngày 29/7/2011 cho đến nay.
Báo Nguoiduatin.vn sẽ theo dõi và thông tin đến bạn đọc về diễn biến phiên tòa xét xử vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng này.
PV