Xuất khẩu lâm sản "lỡ hẹn", Thứ trưởng Bộ NN&PTNT chỉ đạo tái cơ cấu

Nguyễn Phương Anh
Thứ 4, 27/12/2023 | 18:43
0
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT nhận định, với đà đi lùi của xuất khẩu lâm sản, toàn ngành lâm nghiệp cần nhìn nhận để cần tái cơ cấu, từ sản phẩm, nguyên liệu, thị trường...

Năm 2024, ngành lâm nghiệp hướng tới phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững theo hướng phát huy giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng trên cơ sở quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên rừng; bảo vệ và phát triển bền vững 100% diện tích rừng hiện có; đa dạng hóa các loại hình tổ chức sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp theo hướng sản xuất xanh, bền vững, tuần hoàn. 

Đây là một trong 11 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm được Cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) đề ra tại Hội nghị Tổng kết ngành Lâm nghiệp năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Quốc Trị nhận định, năm 2023 là năm có nhiều khó khăn thách thức đối với ngành lâm nghiệp, từ việc đứt gãy chuỗi cung cầu gây ảnh hưởng đến giao thương, vấn đề logistic.

Xu hướng thị trường - Xuất khẩu lâm sản 'lỡ hẹn', Thứ trưởng Bộ NN&PTNT chỉ đạo tái cơ cấu

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Quốc Trị.

Bên cạnh đó biến đổi khí hậu là yếu tổ ảnh hưởng đến ngành lâm nghiệp: Năm 2023, có đến 300 vụ cháy rừng, tuy nhiên, diện tích thiệt hại của nước ra vẫn ở mức thấp nếu so sánh với nhiều quốc gia trên thế giới. 

“Với những kết quả đã đạt được nhiều chỉ tiêu đã hoàn thành, nhiều chỉ tiêu đạt mức cao. Đổi với các chỉ tiêu ngành, chỉ tiêu về trồng rừng, khai thác, thu dịch vụ môi trường rừng, tỉ lệ che phủ rừng là những chỉ tiêu cốt lõi đã đạt được”, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT chia sẻ.

Nhấn mạnh thêm về chỉ tiêu tỉ lệ che phủ rừng, Thứ trưởng Trị cho biết, đây không chỉ là chỉ tiêu của ngành lâm nghiệp mà còn là chỉ tiêu Chính phủ giao cho Bộ NN&PTNT. Việc ngành lâm nghiệp hoàn thành chỉ tiêu trên góp phần cho việc Bộ NN&PTNT hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Về công tác xây dựng văn bản pháp luật, Thứ trưởng Trị nhận xét: “Năm vừa qua, đã có nhiều văn bản pháp luật quan trọng được xây dựng trong lĩnh vực lâm nghiệp. Trong đó, một số Nghị định còn một số chỗ cần phải sửa đổi, lấp đầy để đáp ứng các nhu cầu thực tiễn hiện nay”.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Trị cho rằng, vẫn phải nhìn nhận một thực tế là nhiều chỉ tiêu vẫn chưa đạt được như mong muốn, trong đó có giá trị xuất khẩu lâm sản. Năm 2023 mục tiêu xuất khẩu lâm sản đạt 17,5 tỷ USD, nhưng đến nay mới chỉ đạt khoảng 14,3 tỷ USD.

Thứ trưởng Trị chỉ rõ: “Có thể khẳng định, 20 năm qua, chưa năm nào ngành lâm nghiệp chỉ tiêu xuất khẩu không chạm đỉnh nhưng năm nay lại bắt đầu đi xuống. Đây là tín hiệu để thấy rằng, chúng ta cần nhanh chóng tái cơ cấu lại lĩnh vực này, từ sản phẩm, nguyên liệu, thị trường đến các sản phẩm phụ trợ”.

Mặc dù giá trị xuất khẩu lâm sản như vậy nhưng ngành lâm nghiệp vẫn luôn xếp thứ 2 của toàn ngành. Tuy nhiên, dù sụt giảm những nhóm ngành lâm nghiệp vẫn góp phần quan trọng với những con số cao kỷ lục trong 10 năm qua.

Về những phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị cho biết, quy hoạch ngành trong lĩnh vực lâm nghiệp chưa được ban hành, hy vọng thời gian tới sẽ tiếp tục thúc đẩy để tạo ra hướng đi. 

Xu hướng thị trường - Xuất khẩu lâm sản 'lỡ hẹn', Thứ trưởng Bộ NN&PTNT chỉ đạo tái cơ cấu (Hình 2).

Cơ sở hạ tầng ngành lâm nghiệp còn lạc hậu, công nghệ thấp kém, đầu tư trong lâm nghiệp còn hạn chế.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng chỉ ra những khó khăn, xác định đây sẽ là những rào cản trong thời gian sắp tới với ngành lâm nghiệp. Cụ thể, cơ sở hạ tầng ngành lâm nghiệp còn lạc hậu, công nghệ thấp kém, đầu tư trong lâm nghiệp còn hạn chế.

Một số cơ chế chính sách còn chồng chéo, chưa đồng nhất nhưng cơ bản đã phủ kín lĩnh vực lâm nghiệp. Những vướng mắc còn cần phải tháo gỡ, không chỉ trong Luật Lâm nghiệp mà còn nhiều luật liên quan hay là những thông tư. “Hãy nghe hơi thở của cuộc sống, xem những thứ đã ban hành có phù hợp với thực tiễn, đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn hay chưa", Thứ trưởng Trị nói.

Bước sang năm 2024, Thứ trưởng đề nghị cần rà soát toàn bộ kế hoạch sau khi Bộ NN&PTNT giao chính thức chỉ tiêu.

Về văn bản quy phạm pháp luật, năm tới là năm ngành lâm nghiệp phải làm đồng bộ nhiều việc. Cần tổ chức triển khai thực hiện, cơ chế chính sách kịp thời. Có hiệu lực cần sớm đưa vào cuộc sống, chưa phù hợp thì sửa đổi, bổ sung.

Với các kiến nghị về tổ chức cán bộ, Thứ trưởng Trị cho rằng đây là điều cần thiết, đề nghị tổng hợp để xem xét giải quyết vấn đề này, giải quyết càng sớm càng tốt. Không thể để còn biên chế mà con người không đủ hay là tuyển hết mà không có biên chế.

Ngoài ra, Thứ trưởng Trị nhấn mạnh, cần phải làm ngay các nội dung liên quan đến sửa đổi Luật đất đai, trong đó có các lĩnh vực liên quan đến lâm nghiệp. Vướng mắc: chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đến vướng mắc trong vấn đề xây dựng, carbon,....

Phát hiện hơn 3.000 vụ phá rừng trong năm 2023

Thứ 4, 27/12/2023 | 14:41
Năm 2023 đã phát hiện 3.327 vụ phá rừng, diện tích rừng bị tác động là 1.047,8 ha. Xảy ra 310 vụ cháy rừng, diện tích rừng bị ảnh hưởng là 674,5 ha.

Công viên rừng giữa trung tâm Thủ đô được cải tạo từ bãi rác

Thứ 3, 26/12/2023 | 16:48
Công viên rừng bãi giữa sông Hồng nằm trên địa bàn phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) được cải tạo từ khu đất hoang phế, ngập ngụa rác thải.

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện ngành Nông nghiệp năm 2023

Thứ 3, 26/12/2023 | 07:30
Năm 2023, trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn, ngành Nông nghiệp đã bật tốc với nhiều con số kỷ lục, từ xuất khẩu lúa gạo đến rau quả...

Doanh nghiệp nỗ lực tìm kiếm đơn hàng làm chỉ số sản xuất công nghiệp tăng

Thứ 4, 29/11/2023 | 11:54
Ước tính chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11/2023 tăng 3% so với tháng trước và tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT: Đêm hôm sớm tối, doanh nghiệp có khúc mắc cứ nhắn tin cho tôi

Thứ 5, 27/04/2023 | 14:05
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến bày tỏ mong muốn nhận được sự đồng hành của các doanh nghiệp trong lĩnh vực chăn nuôi để vượt qua những thách thức hiện tại.
Cùng tác giả

Ông Nguyễn Duy Hưng: “Chúng tôi làm tất cả những gì cổ đông yêu cầu“

Thứ 6, 26/04/2024 | 17:28
Chủ tịch PAN Group cho biết, năm ngoái cổ đông than phiền không có cổ tức, năm nay đã có. 5% không phải là mức trả cổ tức cao nhưng đã là sự nỗ lực của tập đoàn.

Lợi nhuận BAF tăng đột biến, gấp 30 lần trong quý I/2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:47
Quý I/2024, BAF báo lãi sau thuế 118 tỷ đồng, tăng gấp 30 lần so với cùng kỳ năm trước. Đây là đỉnh lợi nhuận của BAF trong 6 quý trở lại đây của công ty.

Mexico là quốc gia tiêu thụ cá tra nhiều nhất trong khối CPTPP

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Tháng 3/2024, Việt Nam xuất khẩu gần 22 triệu USD cá tra sang khối thị trường CPTPP. Trong đó giá trị nhập khẩu của Mexico là gần 5 triệu USD.

Hanoimilk: Tiền tăng gấp đôi vẫn không đạt nổi 10 tỷ đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Quý I/2024, Hanoimilk báo lãi giảm 41% xuống 6 tỷ đồng, song tiền và các khoản tương đương tiền của công ty lại tăng gấp hơn 2 lần nhưng vẫn chỉ ở mức 7,8 tỷ đồng.

Gỗ An Cường báo lãi tăng gấp đôi ngay trong quý I/2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:01
Quý I/2024, Gỗ An Cường ghi nhận doanh thu thuần đạt 695 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 81 tỷ đồng; tăng lần lượt 2% và 125% so với cùng kỳ năm trước.
Cùng chuyên mục

Philippines là thị trường xuất khẩu xi măng và clinker lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:30
Quý 1/2024 cả nước xuất khẩu trên 8,03 triệu tấn xi măng và clinker, thu về gần 304,1 triệu USD. Trong đó xuất khẩu sang Philippines thu tương đương 81,56 triệu USD.

Tương lai đầy triển vọng của ngành công nghệ ánh sáng

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:44
Với sự phát triển của công nghệ ánh sáng tích hợp với IoT và AI đang mở ra những cơ hội lớn về tạo dựng ngôi nhà thông minh, đô thị thông minh, sản xuất thông minh.

Hơn 1,5 triệu lượt hành khách đi lại bằng đường hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:03
Sản lượng khai thác nội địa trên toàn mạng cảng ACV dự kiến khoảng 9.000 lượt cất hạ cánh, với trung bình 1.285 lượt cất hạ cánh/ngày.

Việt Nam lọt top 5 nhà cung cấp thuỷ sản lớn tại Singapore

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Lần đầu tiên vượt qua Nhật Bản vươn lên vị trí đối tác xuất khẩu thủy sản lớn thứ 5 vào thị trường Singapore.

Mexico là quốc gia tiêu thụ cá tra nhiều nhất trong khối CPTPP

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:19
Tháng 3/2024, Việt Nam xuất khẩu gần 22 triệu USD cá tra sang khối thị trường CPTPP. Trong đó giá trị nhập khẩu của Mexico là gần 5 triệu USD.
     
Nổi bật trong ngày

Siêu thị khuyến mãi rầm rộ hút khách mua sắm dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:31
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài 5 ngày được các nhà bán lẻ kỳ vọng là cơ hội lớn để kích cầu, tăng doanh thu.

Giá vàng 28/4: Vàng thế giới ghi nhận 1 tuần giảm

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:00
Giá vàng thế giới cuối tuần ở mức 2.338,4 USD/ounce, ghi nhận một tuần giảm gần 54 USD. Giá vàng trong nước chốt tuần ở mức cao trước kỳ nghỉ lễ.

Xuất khẩu sắn hướng đến mục tiêu kim ngạch 2 tỷ USD vào năm 2030

Thứ 7, 27/04/2024 | 07:00
Bộ NN&PTNT đặt mục tiêu đến năm 2030, kim ngạch xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn đạt 1,8 - 2 tỷ USD.

Cửa Lò sẵn sàng đón du khách dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:29
Biển Cửa Lò được đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất của cả nước. Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, Cửa Lò đón khoảng 140.000–150.000 lượt du khách.

Giá vàng 27/4: Vàng miếng SJC vượt 85 triệu đồng/lượng

Thứ 7, 27/04/2024 | 10:05
Sáng nay, giá vàng thế giới tăng nhẹ lên 2.338,4 USD/ounce, cao hơn hôm qua 7 USD. Trong nước, giá vàng miếng SJC đã vượt 85 triệu đồng/lượng.