Tàu trinh sát SSV-201 Priazovye cùng với hai con tàu đổ bộ Minsk và Novocherkassk đã di chuyển qua Bosphorus được biết là eo biển chia cách châu Á và châu Âu.
Interfax trích lời một quan chức quân sự cho biết, tàu khu trục chống ngầm Priazovye khởi động hành trình từ cảng Sevastopol tại Ukraine để “tới khu vực được chỉ định để phục vụ chiến sự tại miền đông Địa trung hải”.
Trong cuộc nội chiến Syria, Nga, đồng minh chủ chốt của Syria luôn giữ sự hiện diện liên tục của bốn tàu chiến tại miền Đông Địa Trung Hải.
Nước này cũng có một căn cứ hải quân tại cảng Tartus, Syria từ lúc Nga và Syria có mối quan hệ thân thiết dưới thời Liên bang Xô Viết.
Moscow kịch liệt phản đối kế hoạch Mỹ dẫn đầu quân đội thực hiện hành động quân sự chống lại chế độ Tổng thống Syria Bashar al-Assad nhằm đáp trả lại hành động sử dụng vũ khí hóa học trong nội chiến.
Tổng thống Nga, Vladimir Putin cảnh báo bất cứ hành động tấn công quân sự nào đã thông qua sự nhất trí của Quốc hội nhưng chưa có sự đồng thuận từ Quốc hội đều là hành động “xâm lược”.
B.T (Theo AP)