Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc

Thứ 4, 10/10/2018 | 09:53
0
Trưa 9/10 (theo giờ địa phương), bên lề Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á-Âu lần thứ 3 tại  Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee Sang.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng gặp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc; bày tỏ tin tưởng, với sự đồng chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc, Chủ tịch Duma Quốc gia liên bang Nga và Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, hội nghị lần này sẽ thành công tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng ngài Moon Hee Sang được Quốc hội Hàn Quốc tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Quốc hội; tin tưởng với kinh nghiệm của mình, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao, xứng đáng với niềm tin của các nghị sĩ Quốc hội và nhân dân Hàn Quốc; khẳng định Quốc hội Việt Nam sẵn sàng cùng Quốc hội Hàn Quốc tiếp tục tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai Quốc hội, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chân thành cảm ơn Hàn Quốc đã gửi điện chia buồn và cử đoàn đại biểu cấp cao do Thủ tướng Lee Nak Yeon dẫn đầu sang dự lễ tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang, thể hiện sự coi trọng và tình cảm thân thiết của Hàn Quốc dành cho Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ hài lòng trong 26 năm qua, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 22/12/1992, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc đã có những bước phát triển mạnh mẽ và ngày càng đi vào chiều sâu.

Chính trị - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee Sang

Hai bên đã trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau trên nhiều lĩnh vực. Hàn Quốc luôn là một trong những đối tác thương mại và đầu tư lớn nhất của Việt Nam; đứng thứ nhất về đầu tư, thứ hai về ODA và là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam.

Hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực an ninh, quốc phòng, giáo dục-đào tạo, lao động, văn hóa, thể thao cũng ngày càng mở rộng và phát triển. Giao lưu nhân dân diễn ra nhộn nhịp, hiện nay có đến hơn 160.000 công dân của nước này đang sinh sống, học tập, làm việc tại nước kia, hơn 60.000 gia đình đa văn hóa Hàn-Việt, là cầu nối hữu nghị, tài sản quý báu của hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc nhất trí với đánh giá của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân về những kết quả trên các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước; cho rằng, trên những lĩnh vực này hai bên đều là đối tác hàng đầu của nhau.

Thời gian qua, Hàn Quốc cung cấp những giải pháp hỗ trợ xây dựng chính phủ điện tử tại Việt Nam, hợp tác với Việt Nam tăng chuyến bay giữa hai nước...

Cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thời gian qua đã có những đóng góp thúc đẩy quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc nhấn mạnh, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae in vào tháng 3/2018 là minh chứng cho việc Hàn Quốc coi trọng việc mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác với Việt Nam và các nước hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN); coi Việt Nam là nước ưu tiên trong chiến lược hợp tác với các quốc gia Đông Nam Á. Để hỗ trợ các sáng kiến này, Quốc hội Hàn Quốc đã lập diễn đàn nghị viện giữa ASEAN-Hàn Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc nêu rõ, thời gian qua, hai nước đã tăng cường giao lưu hợp tác, thúc đẩy quan hệ chính trị-ngoại giao. Giao lưu nhân dân được đẩy mạnh do có sự tương đồng về văn hóa, những giá trị gia đình...

 

Trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác thương mại phát triển cân bằng, bền vững, nhằm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương đạt 100 tỷ USD vào năm 2020. Điều này cần nỗ lực từ Chính phủ cũng như nhân dân hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hoan nghênh chính sách ngoại giao hướng Nam mới của Hàn Quốc chú trọng thúc đẩy hợp tác với các nước ASEAN với trọng tâm là Việt Nam; khẳng định Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Hàn Quốc và các nước ASEAN.

Theo Chủ tịch Quốc hội, hai bên cần nỗ lực phối hợp thúc đẩy hợp tác theo thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước và tinh thần Tuyên bố chung Việt Nam-Hàn Quốc năm 2018 ký kết nhân dịp Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, trong đó hợp tác nghị viện là một kênh quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ mong Quốc hội hai nước phối hợp chặt chẽ hơn nữa, thúc đẩy quan hệ hai Nhà nước, nhân dân hai nước; tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới, đóng góp tích cực vào gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trân trọng mời Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Moon Hee Sang thăm chính thức Việt Nam.

(Theo TTXVN)

Phó Chủ tịch Quốc hội: Đà Nẵng phải khắc phục yếu kém

Thứ 3, 10/07/2018 | 18:42
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng ấn tượng những số liệu báo cáo của UBND TP.Đà Nẵng nhưng cũng đề nghị địa phương này phải khắc phục các yếu kém để phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Chủ nhật, 12/11/2017 | 22:30
Ngày 12/11, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.