Cổ đông tham dự họp đạt kỷ lục, Eximbank vẫn hoãn ĐHĐCĐ lần 2

Cổ đông tham dự họp đạt kỷ lục, Eximbank vẫn hoãn ĐHĐCĐ lần 2

Thứ 6, 21/06/2019 | 19:16
0
ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Eximbank diễn ra vào sáng 21/6. Tuy nhiên, HĐQT Eximbank đã quyết định dừng Đại hội và tổ chức lại trong thời gian tới vì những tranh cãi gay gắt giữa các nhóm cổ đông.

Trước đó, Đại hội lần đầu vào ngày 26/4 đã không thành công khi không đủ số lượng cổ đông tham dự. Đại hội lần 2 dự kiến tổ chức ngày 25/5 cũng phải hoãn lại. Tại Đại hội hôm nay ngày 21/6, chỉ cần có số cổ đông sở hữu tối thiểu 51% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự là đủ điều kiện tiến hành.

Đến hơn 9h ngày 21/6, Trưởng BKS Trần Ngọc Dũng cho biết có 199 cổ đông đại diện cho 93,88% cổ phần có quyền biểu quyết, lớn hơn 51% theo quy định. ĐHĐCĐ đủ điều kiện tiến hành. Những tưởng sau khi ghế nóng Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc gần như đã an bài, nội bộ Eximbank đã "yên" để đại hội cổ đông được diễn ra suôn sẻ, nhưng thực tế diễn ra khiến không mấy người hài lòng.

Hôm nay, Eximbank dự kiến sửa đổi nhiều nội dung trong Điều lệ, như Bổ sung Điều 2 là Người đại diện theo pháp luật ngoài Tổng giám đốc còn có thể là Chủ tịch HĐQT; Sửa đổi Điều 33, giảm tỷ lệ cổ phần đủ điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ từ 65% xuống 51%; Quy định lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có thể được thông qua với 51% cổ phần đồng ý, so với tỷ lệ 65% trước đó.

Tài chính - Ngân hàng - Cổ đông tham dự họp đạt kỷ lục, Eximbank vẫn hoãn ĐHĐCĐ lần 2

ĐHCĐ Eximbank lần thứ 2 ngày 21/6 bị tạm hoãn, lùi ngày tổ chức dù số cổ đông tham dự đạt kỷ lục, gần 94%

Ban Chủ toạ Đại hội gồm Chủ tịch HĐQT Cao Xuân Ninh, quyền TGĐ Nguyễn Cảnh Vinh và Trưởng BKS Trần Ngọc Dũng.

Ngay trước khi đại hội được tiến hành, những tranh cãi liên quan đến tính pháp lý của cuộc họp HĐQT diễn ra ngày 15/5 (khi ông Lê Minh Quốc lấy tư cách Chủ tịch HĐQT ký Nghị quyết 231 chấm dứt nghị quyết 112 bầu bà Lương Thị Cẩm Tú làm Chủ tịch) và cuộc họp ngày 20/5 (bầu ông Cao Xuân Ninh làm Chủ tịch và bổ nhiệm ông Nguyễn Cảnh Vinh làm quyền TGĐ) tiếp tục làm nóng hội trường. 

Chưa kể, đại diện cổ đông Nhật SMBC vốn khá kiệm lời từ trước đến nay cũng lớn tiếng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của HĐQT vì sao nhiều đề xuất, yêu cầu của nhà đầu tư Nhật không được xử lý, đồng thời bày tỏ lo ngại về tính pháp lý của Ban Chủ toạ Đại hội.

Phản hồi các ý kiến trên, Chủ tịch HĐQT Cao Xuân Ninh khẳng định việc bầu mới Chủ tịch HĐQT, quyền TGĐ là hoàn toàn hợp lệ, hợp pháp và đã báo cáo lên Ngân hàng Nhà nước. Ông Ninh yêu cầu giữ trật tự để Đại hội tiếp tục.

Tuy nhiên, đến khi thực hiện kiểm phiếu thông qua Quy chế tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên. Kết quả kiểm phiếu thể hiện có 39,85% cổ phần đồng ý, 55,09% không đồng ý, 5,06% không có ý kiến.

Đại diện SMBC cho rằng tỷ lệ không đồng ý thông qua quy chế cho thấy Đại hội không có sự tin tưởng với chủ toạ đoàn, do vậy cần thiết bầu lại chủ toạ cuộc họp và vị trí này nên để Phó Chủ tịch HĐQT đảm trách.

Cổ đông Nhật cũng yêu cầu Chủ tịch HĐQT phải tôn trọng quyền của cổ đông, ví dụ cho cổ đông kiến nghị chương trình Đại hội. Bản thân SMBC đã kiến nghị 3 lần nhưng chưa lần nào được chấp thuận.

SMBC khẳng định không thông qua quy chế Đại hội do không tin tưởng Ban Chủ toạ cũng như Ban Kiểm phiếu.

Do có tới 55,09% cổ đông sở hữu cổ phần không thông qua Quy chế họp nên HĐQT đã quyết định hoãn ĐHĐCĐ thường niên lần 2 và sẽ tổ chức lại trong thời gian tới.

Mộc Miên

 

Eximbank chính thức công bố triệu tập họp ĐHCĐ lần 3

Thứ 7, 01/06/2019 | 08:07
Sau 2 lần trì hoãn vào phút chót, ngân hàng Eximbank vừa có Nghị quyết chính thức về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần thứ ba.

Tân Chủ tịch lộ diện, Eximbank bất ngờ hoãn họp đại hội cổ đông trước giờ G

Thứ 5, 23/05/2019 | 15:07
Đại hội lần thứ nhất dự kiến tổ chức vào ngày 26/4 đã được hoãn và chuyển sang ngày 26/5. Tuy nhiên, chỉ còn 3 ngày nữa là đến đại hội thì phía Eximbank lại bất ngờ thông báo hủy.
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

Tổng tài sản của NCB đạt hơn 96.400 tỷ đồng trong quý I/2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:25
NCB cũng ghi nhận thu nhập lãi thuần quý I/2024 tăng mạnh so với kết quả cuối quý IV/2023, đạt hơn 221,6 tỷ đồng.

Nâng cấp chức năng cảnh báo sử dụng hóa đơn điện tử để ngăn vi phạm

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:21
Tổng cục Thuế đã nghiên cứu, xây dựng và triển khai nâng cấp Chức năng cảnh báo sử dụng Hóa đơn điện tử để ngăn chặn vi phạm trong sử dụng hóa đơn điện tử.

Lợi nhuận quý I/2024 của ACB bị bào mòn do đâu?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:40
ACB đã tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 2 lần lên mức 512 tỷ đồng. Kết quả, ngân hàng báo lãi trước thuế 4.892 tỷ đồng, giảm 5,12% so với cùng kỳ.

Một cổ phiếu nhà Vingroup trở thành đầu tàu dẫn dắt thị trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:39
Mã VIC dẫn đầu đà tăng của thị trường khi đóng góp 2,3 điểm vào chỉ số sau buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với nhiều thông tin tích cực

Hệ thống KRX chưa thể vận hành vào ngày 2/5

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:16
Theo UBCKNN, hiện chưa có biên bản nghiệm thu tổng thể giữa chủ đầu tư, nhà thầu và các đơn vị thụ hưởng nên KRX chưa thể vận hành chính thức vào ngày 2/5/2024.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng tài sản của NCB đạt hơn 96.400 tỷ đồng trong quý I/2024

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:25
NCB cũng ghi nhận thu nhập lãi thuần quý I/2024 tăng mạnh so với kết quả cuối quý IV/2023, đạt hơn 221,6 tỷ đồng.

Lăng kính chứng khoán 26/4: Ưu tiên cơ cấu các cổ phiếu vị thế yếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
VN-Index sẽ rung lắc trong thời gian tới khi gặp kháng cự gần nhất ở 1.211 điểm. Nhà đầu tư nên ưu tiên cơ cấu các cổ phiếu vị thế yếu cũng như ưu tiên bảo toàn vốn.

Lợi nhuận quý I/2024 của ACB bị bào mòn do đâu?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:40
ACB đã tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 2 lần lên mức 512 tỷ đồng. Kết quả, ngân hàng báo lãi trước thuế 4.892 tỷ đồng, giảm 5,12% so với cùng kỳ.

Giá vàng 26/4: Vàng SJC, vàng nhẫn cùng đi lên

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tại các doanh nghiệp bật tăng phiên mở cửa sáng nay, cùng với đó, vàng nhẫn cũng đi lên.

Nghỉ lễ 30/4-1/5: Bùng nổ du lịch tự túc và nguy cơ quá tải ở một số nơi

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:50
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 kéo dài đến 5 ngày, nhiều du khách có nhu cầu du lịch tự túc khiến nhiều điểm du lịch trên cả nước trong tình trạng quá tải, "cháy" phòng.