Trước thông tin Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xử phạt Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Zing đưa tin, Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh đã xác nhận thông tin.
Về các hình phạt liên quan tới CĐV đốt pháo sáng, ông Hoài Anh cho biết bất kỳ hành động nào vi phạm quy định từ CĐV cũng khiến VFF đứng trước nguy cơ chịu thiệt về tài chính. Và các hình phạt sẽ còn tăng lên theo cấp số nhân ở những lần tái phạm.
Sắp tới, các đội tuyển Việt Nam còn tham dự AFF Cup, vòng chung kết Asian Cup 2019 và một loạt các giải đấu khác. Ông Lê Hoài Anh cũng bày tỏ hy vọng, CĐV đội nhà sẽ không quá khích khiến VFF cũng như các đội tuyển ảnh hưởng.
Thông tin trên BongdaPlus, việc phải nộp số tiền lên đến gần 300 triệu đồng là rất đau xót, nhất là trong bối cảnh việc tìm kiếm tài trợ không dễ, bóng đá Việt Nam cần các nguồn tài chính để trang trải.
Trước đây, VFF từng bị phạt 11.000 USD (tương đương khoảng 255 triệu đồng) khi CĐV đốt pháo sáng trong chuyến làm khách Campuchia tại vòng loại Asian Cup 2019. Hay tại AFF Cup 2016, một số CĐV ném xe chở đội Indonesia khiến VFF phải nộp phạt 800 triệu đồng.
Mộc Miên (Tổng hợp)