Đại án OceanBank: Giật mình với lời khai của Nguyễn Xuân Sơn

Đại án OceanBank: Giật mình với lời khai của Nguyễn Xuân Sơn

Thứ 5, 31/08/2017 | 19:00
1
Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn khai, số tài sản của bị cáo có thời điểm lên đến hàng trăm tỷ đồng trong 5 năm làm việc tại OceanBank và PVN.

Xét xử đại án OceanBank: Nguyễn Xuân Sơn khai nhiều con số khủng

Phiên xử buổi chiều 31/8, HĐXX tiếp tục thẩm vấn bị cáo Nguyễn Xuân Sơn – nguyên Tổng giám đốc OceanBank về tổng số tiền bị cáo đã nhận từ các cá nhân của OceanBank từ năm 2009-2014 là bao nhiêu?

Bị cáo Sơn nói do thời gian quá lâu nên bị cáo không nhớ chính xác và cụ thể từng khoản chi. Nhìn vào số liệu của cơ quan điều tra là 69 tỷ đồng thì bị cáo không có ý kiến gì. Số tiền này bị cáo khai, sử dụng đi chăm sóc khách hàng, giao lưu quan hệ.

Hồ sơ điều tra - Đại án OceanBank: Giật mình với lời khai của Nguyễn Xuân Sơn

Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn trả lời thẩm vấn.

Sơn chỉ nhớ chi cho ông Ninh Văn Quỳnh (Kế toán trưởng PVN) 30-40 tỷ đồng trong tổng số 69 tỷ đồng.

"Giai đoạn sau khi bị cáo không còn làm TGĐ OceanBank, bị cáo giúp Hà Văn Thắm và đứng ra chi cho Ninh Văn Quỳnh số tiền chính xác là bao nhiều thì không nhớ, nhưng cứ mỗi khi có khoản nào chuyển sang, bị cáo đều chuyển luôn cho Quỳnh", bị cáo Sơn khai.

Tất cả các khoản chi cho lãnh đạo PVN đều thông qua đầu mối Ninh Văn Quỳnh. Sau này các khoản chi trực tiếp cho lãnh đạo tập đoàn thì chỉ vào những dịp lễ Tết. Trong số đó, bị cáo Sơn chi khoảng 50 tỷ đồng cho Ninh Văn Quỳnh. Trong vòng 5 năm, mỗi năm, bị cáo chi cho ông Quỳnh khoảng 10 tỷ đồng.

Sơn cho rằng: "Bị cáo không sử dụng cho mục đích cá nhân một đồng nào mà là của OceanBank “cảm ơn” PVN".

Sơn khai có nhờ Phó TGĐ OceanBank gửi tiết kiệm 50 tỷ đồng là tài sản cá nhân. Bị cáo là một trong những người đầu tư tài chính nổi tiếng trên thị trường chứng khoán nên khi có cơ hội "nghìn năm có một", bị cáo tận dụng để đầu tư.

Bị cáo Sơn nói thêm: "Khi ban Trù bị thành lập NH Hồng Việt, bị cáo góp vốn khoảng gần 100 tỷ đồng do chị Phương quản lý (Nguyễn Thị Minh Phương, nguyên Phó TGĐ OceanBank - PV).

Sau khi ngân hàng Hồng Việt không được phép thành lập, bị cáo rút để đầu tư vào một số dự án. Ví như, dự án số 1 Láng Hạ, bị cáo đầu tư 20 triệu USD. Nhiều dự án khác của PVFC cũng được bị cáo ủy thác đầu tư. Cá nhân bị cáo không đứng tên trực tiếp nhiều".

Bị cáo Nguyễn Xuân Thắng quản lý giúp Sơn một số tiền từ năm 2005 trở đi gồm các tài sản đầu tư. Năm 2007, bị cáo Sơn có chuyển cho Thắng 10 tỷ đồng để đầu tư vào sàn vàng.

"Bị cáo không nhớ chính xác có những tài sản nào, nhưng bị cáo nhớ là đầu tư vào ngân hàng Liên Việt, mua căn hộ, mua chứng khoán. Bị cáo Thắng tự quyết định việc mua bán, khi cần tiền đầu tư thêm thì Thắng đề nghị với bị cáo để đầu tư thêm", bị cáo Sơn khai.

Sơn cho biết, số tài sản của bị cáo có thời điểm lên đến hàng trăm tỷ đồng trong 5 năm làm việc tại OceanBank và PVN. Gần như toàn bộ số tiền của bị cáo đều được đem đi đầu tư vào bất động sản, tài chính, chứng khoán. Trước khi làm Phó Tổng giám đốc PVN, bị cáo đã thanh lý hết tài sản trên thị trường chứng khoán.

Nguyễn Xuân Sơn khẳng định lại số tiền này chưa đủ cho PVN trong việc chi đối ngoại dịp lễ, Tết, trong đó có dịp Tết âm lịch PVN phải chi đối ngoại lên đến 50 tỷ đồng. Còn nhiều khoản khác, bị cáo Sơn nói... không tiện công bố.

Thúy An

Đại án OceanBank: Nguyễn Xuân Sơn bất ngờ thay đổi lời khai

Thứ 4, 30/08/2017 | 19:04
Trong cả 2 lần mở tòa, Nguyễn Xuân Sơn đều chối tội. Nhưng lần này, bằng biệt tài của HĐXX, bị cáo Sơn bất ngờ thay đổi thái độ, mạnh dạn khai ra nhiều thông tin.

"Bóng hồng” của Hà Văn Thắm khai gì tại tòa?

Thứ 4, 30/08/2017 | 11:00
Hồng Tứ khai nhiều lần xin Thắm dừng việc cho Tứ đứng tên trong Công ty BSC bởi bị cáo không được phân công làm gì, ngay đến trụ sở công ty Tứ cũng không biết.

Xét xử Hà Văn Thắm: 'Một bước lên tiên' của lái xe Trần Văn Bình

Thứ 3, 29/08/2017 | 16:55
Trong ngày xét xử thứ hai vụ đại án kinh tế tại Oceanbank, bị cáo Bình trả lời, đến khi cơ quan công an vào cuộc mới biết mình là Tổng giám đốc công ty Trung Dung.
Cùng tác giả

Cần thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế

Thứ 2, 14/02/2022 | 07:00
Liên tiếp các vụ “thổi giá” thiết bị y tế, chuyên gia pháp lý cho rằng cần quyết liệt, triệt để thực hiện một cuộc “đại phẫu” trong lĩnh vực y tế.

Doanh nghiệp Việt và bài học từ việc tranh chấp con ốc vít xuyên biên giới

Thứ 4, 09/02/2022 | 10:50
Xuất phát từ thực tế có nhiều tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, nên việc bảo vệ quyền này đang đặt ra những thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam

Phiên tòa trực tuyến: Nhu cầu tất yếu của xã hội

Thứ 3, 08/02/2022 | 08:50
Hoàn toàn ủng hộ phiên tòa trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Luật gia Việt Nam cho rằng việc này cần phải làm từ lâu.

Trăn trở của Luật sư về vụ nữ kiểm toán chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Thứ 6, 04/02/2022 | 09:00
Lừa hàng trăm tỷ đồng, Đỗ Thị Lệ chấp nhận hình phạt, còn quyền lợi của người bị hại có được đảm bảo khi đang phải gánh trên vai khoản nợ “khổng lồ”?!

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được giảm án

Thứ 2, 24/01/2022 | 16:38
Xét thấy bị cáo tuổi cao, sức yếu, tòa phúc thẩm đã giảm nhẹ 1 phần hình phạt cho cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng để bị cáo cố gắng hơn trong quá trình cải tạo.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.