Điện Kremlin lên tiếng về yêu cầu loại ông Putin khỏi hội nghị G20

Điện Kremlin lên tiếng về yêu cầu loại ông Putin khỏi hội nghị G20

Thứ 5, 07/04/2022 | 21:43
0

Điện Kremlin hôm 7/4 tuyên bố, họ sẽ đưa ra quyết định về việc liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có tham gia Hội nghị Thượng đỉnh G20 vào cuối năm nay tại Indonesia hay không dựa trên diễn biến của các sự kiện.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã phản hồi về việc lãnh đạo một số nước thành viên G20 kêu gọi loại ông Putin ra khỏi Hội nghị Thượng đỉnh.

“Chúng tôi sẽ làm rõ điều này, suy cho cùng, Indonesia mới là nhà tổ chức”, ông Peskov cho biết.

Đại sứ Nga tại Indonesia hồi tháng trước cho biết ông Putin dự định tới đảo Bali của Indonesia để dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 vào tháng 11 bất chấp sự phản đối của các nước phương Tây trong nhóm này.

Ngoài ra, Điện Kremlin cũng lên án việc Mỹ cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine, cảnh báo rằng điều này sẽ làm tổn hại đến cơ hội thành công của các cuộc đàm phán hòa bình.

"Việc bơm vũ khí vào Ukraine sẽ không đóng góp vào thành công của các cuộc đàm phán Nga-Ukraine", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố hôm 7/4.

Thế giới - Điện Kremlin lên tiếng về yêu cầu loại ông Putin khỏi hội nghị G20

Người phát ngôn Điện Kremlin Dimitry Peskov. Ảnh: Twitter

Mỹ đã cam kết hỗ trợ an ninh hơn 1,7 tỷ USD cho Kiev kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hôm 5/4.

Gói viện trợ quân sự trị giá 300 triệu USD gần đây mà Washington đang cung cấp cho Ukraine sẽ bao gồm máy bay không người lái, xe bọc thép và súng máy.

Hôm 6/4, Lầu Năm Góc cho biết, một số lượng nhỏ các binh sĩ Ukraine đã được đào tạo ở Mỹ về cách vận hành máy bay không người lái (UAV) Switchblade. Được mệnh danh “sát thủ cảm tử”, loại UAV sử dụng cho một lần bay sẽ lao vào mục tiêu của chúng và phát nổ khi va chạm.

Ukraine: Miền Đông hứng không kích, Mariupol đang cầm cự

Cố vấn tổng thống Ukraine, ông Oleksiy Arestovych, hôm 7/4 cho biết các cuộc không kích của Nga hiện tập trung chủ yếu vào các khu vực ở miền Đông Ukraine, đồng thời các lực lượng Nga đang cố gắng bao vây quân đội Ukraine trong khu vực.

Ông Arestovych cho biết, thành phố cảng Mariupol đang cầm cự, và ông tin rằng những nỗ lực của Nga để bao vây quân đội Ukraine ở phía Đông sẽ vô ích. "Tình hình đang được kiểm soát", vị cố vấn này tuyên bố trên kênh truyền hình quốc gia.

Ngoài ra, tình báo quân sự Anh cho biết, các cuộc không kích và pháo binh của Nga đang tiếp tục dọc theo tuyến kiểm soát Donbass.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết trên Twitter rằng trọng tâm chính của các lực lượng Nga là thực hiện các hoạt động tấn công ở miền Đông.

Nga phá hủy kho chứa nhiên liệu ở 4 thành phố của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga hôm 7/4 cho biết tên lửa của họ đã phá hủy 4 cơ sở lưu trữ nhiên liệu ở các thành phố Mykolayiv, Kharkiv, Zaporizhzhia và Chuhuiv của Ukraine trong đêm.

Các cơ sở này đã được Ukraine sử dụng để cung cấp cho quân đội của họ gần các thành phố Mykolaiv và Kharkiv và ở vùng Donbass, Bộ Quốc phòng Nga bổ sung.

Nga đã gửi hàng chục nghìn quân tới Ukraine vào ngày 24/2 trong cái mà họ gọi là một chiến dịch đặc biệt nhằm làm suy giảm khả năng quân sự của nước láng giềng và loại bỏ những phần tử mà họ gọi là những người theo chủ nghĩa dân tộc nguy hiểm.

Các lực lượng Ukraine đã kháng cự gay gắt và phương Tây đã áp đặt các lệnh trừng phạt sâu rộng trong nỗ lực buộc Nga phải rút lực lượng của mình.

Thế giới - Điện Kremlin lên tiếng về yêu cầu loại ông Putin khỏi hội nghị G20 (Hình 2).

Quang cảnh đổ nát ở một vùng ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine, ngày 6/4/2022. Ảnh: Al Jazeera

Tổng thống Zelensky sẽ gặp Chủ tịch EC vào ngày 8/4

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ có cuộc hội đàm vào ngày 8/4 tại Kiev với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, người phát ngôn của Tổng thống Ukraine, Sergii Nykyforov, cho biết trên kênh truyền hình quốc gia.

Ông Nykyforov cho biết, các chi tiết khác của cuộc đàm phán sẽ không được công bố vì lý do an ninh.

Người phát ngôn của Liên minh châu Âu cho biết, nhà ngoại giao hàng đầu của EU, ông Josep Borrell, cũng sẽ tới Kiev trong tuần này.

Minh Đức (Theo TRT World, DW, CNBC, Reuters)

Nga sẽ phát động tấn công ở miền Đông Ukraine trong 3-4 ngày nữa

Thứ 5, 07/04/2022 | 11:59
Trong số 130 nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn của Nga đã được cử đến Ukraine để tham gia chiến dịch, hơn 80 nhóm vẫn ở lại.

Mỹ tăng sức ép, buộc Nga phải bị trục xuất khỏi G20

Thứ 5, 07/04/2022 | 09:46
Mỹ sẽ không tham gia các cuộc họp trong khuôn khổ G20 “nếu có người Nga”.

Trung Quốc lên tiếng về ý định trục xuất Nga khỏi G20 của phương Tây

Thứ 4, 23/03/2022 | 21:45
Bắc Kinh đã có động thái bênh vực ngoại giao dành cho Moscow trong bối cảnh nước Nga ngày càng bị cô lập quốc tế và nền kinh tế Nga hứng chịu nhiều đòn trừng phạt.

Điểm mặt các loại vũ khí Ukraine sử dụng trong cuộc đụng độ với Nga

Thứ 6, 18/03/2022 | 19:35
Ngoài Mỹ, các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, bao gồm Đức, Pháp và Tây Ban Nha, cũng cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Cuộc tấn công của Nga đã lên đến đỉnh điểm?

Thứ 6, 18/03/2022 | 06:50
Về cơ bản, Nga đã tiến xa nhất có thể với hậu cần và vũ khí mà họ đưa vào Ukraine, chuyên gia nhận định.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Top 5 tàu ngầm hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, Mỹ góp 2 chiếc

Thứ 2, 29/04/2024 | 06:00
Hiện chỉ có 6 quốc gia sở hữu tàu ngầm hạt nhân là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp, Anh và Ấn Độ.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.