Nga sẽ phát động tấn công ở miền Đông Ukraine trong 3-4 ngày nữa

Nga sẽ phát động tấn công ở miền Đông Ukraine trong 3-4 ngày nữa

Thứ 5, 07/04/2022 | 11:59
0
Trong số 130 nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn của Nga đã được cử đến Ukraine để tham gia chiến dịch, hơn 80 nhóm vẫn ở lại.

Thị trấn Lozova ở vùng Kharkiv, miền Đông Ukraine, đã bị các lực lượng Nga tấn công, các quan chức địa phương cho biết hôm 6/4.

Thị trưởng Lozova, Serhiy Zelensky, nói rằng không có báo cáo ban đầu về thương vong.

Theo truyền thông địa phương, khoảng 10.000 người đã được sơ tán khỏi thị trấn trong 48 giờ qua. Lozova có dân số khoảng 54.000 người trước khi xung đột Nga - Ukraine bắt đầu.

Trước đó, vào đầu ngày 6/4, ông Serhiy Haidai, Thống đốc vùng phụ trách các khu vực của Luhansk mà Ukraine vẫn kiểm soát, cảnh báo rằng sẽ có nhiều giao tranh hơn trong khu vực khi quân đội Nga tái bố trí.

"Tôi nghĩ rằng trong 3-4 ngày nữa họ sẽ cố gắng phát động một cuộc tấn công", ông Haidai nhận định.

Phó Thủ tướng Ukraine, Iryna Vereshchuk hôm 6/4 cũng đã kêu gọi cư dân của các tỉnh Donetsk, Luhansk và Kharkiv sơ tán ngay lập tức trong bối cảnh các lực lượng Nga được cho là đang tái bố trí cho một cuộc tấn công vào miền Đông Ukraine.

"Người đứng đầu chính quyền quân sự của các khu vực Kharkiv, Luhansk và Donetsk đang yêu cầu người dân rời khỏi các khu vực này", bà Vereshchuk cho biết trên truyền hình Ukraine.

Phó Thủ tướng Ukraine nhấn mạnh sự cần thiết phải sơ tán dân thường trong khi còn có thể, vì một khi chiến sự tiếp tục, bà cho biết, chính quyền cũng không thể giúp đỡ gì được.

Thế giới - Nga sẽ phát động tấn công ở miền Đông Ukraine trong 3-4 ngày nữa

Không kích và giao tranh tiếp tục diễn ra ở Mariupol, miền Đông Nam Ukraine. Mỹ và các đồng minh đang chuẩn bị trừng phạt thêm Moscow. Mỹ sẽ gửi thêm 100 triệu USD viện trợ quân sự cho Ukraine. Ít nhất 4,2 triệu người đã phải chạy trốn khỏi Ukraine. Ảnh: Al Jazeera

Nga hoàn tất việc rút quân khỏi Kiev

Mỹ đánh giá rằng Nga hiện đã hoàn thành việc rút quân khỏi khu vực xung quanh Kiev và đang tái trang bị và tiếp tế cho quân đội của mình cho một đợt tái triển khai dự kiến vào Ukraine, Reuters dẫn nguồn một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết hôm 6/4.

Cuối tuần qua, Ukraine cho biết, các lực lượng của họ đã tiếp quản tất cả các khu vực xung quanh Kiev, tuyên bố kiểm soát hoàn toàn khu vực thủ đô lần đầu tiên kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở quốc gia Đông Âu này.

"Chúng tôi đang đánh giá rằng tất cả quân Nga đã rời đi", vị quan chức nói với Reuters, đồng thời cho biết thêm rằng đánh giá của Mỹ đã được hoàn thành trong 24 giờ qua.

Quân Nga cũng đã rời khỏi thành phố Chernihiv ở miền Bắc Ukraine.

Tuy nhiên, vị quan chức này cho rằng Kiev vẫn bị đe dọa, ngay cả khi binh lính mặt đất của Nga đã rời khỏi khu vực.

Trong số 130 nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn của Nga đã được cử đến Ukraine để tham gia chiến dịch, hơn 80 nhóm vẫn ở lại.

Điều đó nghĩa là, Kiev có thể không còn bị đe dọa bởi các cuộc tấn công trên bộ, nhưng không các rõ mục tiêu tầm xa của quân Nga là gì, vị quan chức này cho biết.

Thế giới - Nga sẽ phát động tấn công ở miền Đông Ukraine trong 3-4 ngày nữa (Hình 2).

Các binh sĩ đi ngang qua xe tăng và xe bọc thép Nga bị phá hủy ở Bucha, gần thủ đô Kiev của Ukraine. Ảnh: DW

Binh sĩ Ukraine được huấn luyện sử dụng UAV của Mỹ

Các binh sĩ Ukraine đang được huấn luyện ở Mỹ để vận hành máy bay không người lái “sát thủ cảm tử” Switchblade mà Washington đang cung cấp cho Kiev, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết hôm 6/4.

Một nhóm "rất nhỏ" của quân đội Ukraine, gồm chưa đến một chục binh sĩ, đã có mặt ở Mỹ trước khi Nga bắt đầu “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine, đang được huấn luyện.

Những binh sĩ này, sau khi trở về Ukraine, có thể huấn luyện những thành viên khác trong quân đội về cách sử dụng Switchblade.

UAV Switchblade có khả năng “lảng vảng” (loitering) quanh mục tiêu trước khi tấn công.

Theo ông Kirby, 100 UAV loại này đã được gửi đến Ukraine, trong khuôn khổ gói viện trợ vũ khí 800 triệu USD của Chính quyền Tổng thống Joe Biden để tăng cường khả năng phòng thủ cho Ukraine.

NATO: Xung đột ở Ukraine có thể kéo dài “nhiều năm”

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 6/4 cảnh báo rằng xung đột Nga – Ukraine có thể "kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm".

Ông Stoltenberg cho biết thêm, thông tin tình báo của NATO cho thấy Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn ở miền Đông Ukraine với mục đích kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass để tạo cầu nối trên bộ giữa Nga và Bán đảo Crimea.

"Chúng ta cần hỗ trợ Ukraine, duy trì các lệnh trừng phạt và tăng cường khả năng phòng thủ cũng như khả năng răn đe của liên minh", ông nói với các phóng viên tại Brussels khi khai mạc một hội nghị 2 ngày của các Ngoại trưởng NATO.

Thế giới - Nga sẽ phát động tấn công ở miền Đông Ukraine trong 3-4 ngày nữa (Hình 3).

NATO vẫn loại trừ việc tham gia vào cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga. Ảnh: DW

Bà Liana Fix, nhà sử học và nhà khoa học chính trị của Quỹ Körber ở Đức, nói với DW, rõ ràng NATO đang cố gắng thiết lập "lằn ranh đỏ" rằng sẽ đáp trả sự nếu Nga tiến hành leo thang cực đoan, bao gồm cả việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc hóa học.

Tuy nhiên, điều đáng nói là không có chi tiết nào được đưa ra về mức độ của sự đáp trả nếu “lằn ranh đỏ” đó bị vượt qua, vị chuyên gia này cho biết.

Minh Đức (Theo DW, Reuters, Al Jazeera)

Nga đang thay đổi chiến thuật, chuyển quân tới miền Đông Ukraine

Thứ 3, 05/04/2022 | 11:46
Ukraine cáo buộc hành động lực lượng Nga thực hiện gần thủ đô Kiev gây khó cho việc tiến hành đàm phán, tuy nhiên Điện Kremlin bác bỏ mọi cáo buộc.

Tổng thống Ukraine: Đàm phán tích cực không át được tiếng nổ của đạn pháo Nga

Thứ 4, 30/03/2022 | 10:13
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexander Fomin tuyên bố, Moscow đã giảm "đáng kể" hoạt động quân sự của mình gần Kiev và Chernihiv.

Nga: Chiến dịch ở Ukraine bước sang giai đoạn 2

Thứ 6, 25/03/2022 | 21:55
Kể từ đầu chiến dịch ở Ukraine, Quân đội Nga đã phá hủy hơn 260 máy bay không người lái, hơn 1.580 xe tăng, các xe bọc thép khác và 204 hệ thống vũ khí phòng không.

Điểm mặt các loại vũ khí Ukraine sử dụng trong cuộc đụng độ với Nga

Thứ 6, 18/03/2022 | 19:35
Ngoài Mỹ, các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, bao gồm Đức, Pháp và Tây Ban Nha, cũng cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Cuộc tấn công của Nga đã lên đến đỉnh điểm?

Thứ 6, 18/03/2022 | 06:50
Về cơ bản, Nga đã tiến xa nhất có thể với hậu cần và vũ khí mà họ đưa vào Ukraine, chuyên gia nhận định.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.
     
Nổi bật trong ngày

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.

Nỗ lực chống chịu trừng phạt của Nga có nguy cơ bị xói mòn vì điều này

Chủ nhật, 28/04/2024 | 06:00
Cơ sở hạ tầng dầu khí của Nga không thể tránh khỏi bị xuống cấp khi nhiều thiết bị tiên tiến từ các nhà cung cấp phương Tây không thể được thay thế, bảo trì.

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.