FBI khẳng định Donald Trump không có liên hệ gì với Chính phủ Nga

FBI khẳng định Donald Trump không có liên hệ gì với Chính phủ Nga

Thứ 4, 02/11/2016 | 10:14
0
Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI tuyên bố không tìm thấy bất kỳ mối liên kết nào giữa ứng viên Donald Trump cũng như cố vấn của ông với các nhà chức trách Nga.

Sputnik đưa tin, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI tuyên bố không tìm thấy bất kỳ mối liên kết nào giữa ứng viên Donald Trump cũng như cố vấn của ông với các nhà chức trách Nga.

Giới điều tra của FBI cũng đi đến kết luận rằng các vụ tin tặc tấn công, "đào bới" email của ứng viên Hillary Clinton là nhằm vào chiến dịch tranh cử của Đảng Dân chủ với mục đích phá vỡ cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới chứ không phải để hỗ trợ ông Trump.

Tiêu điểm - FBI khẳng định Donald Trump không có liên hệ gì với Chính phủ Nga

 Giới điều tra FBI đã khẳng định không có sự "dính líu" nào giữa ông Trump và Chính phủ Nga.

Trước đó, chính phủ Mỹ chính thức cáo buộc Nga cố gắng can thiệp vào quá trình và kết quả của cuộc bầu cử Tổng thống. Ngay lập tức, Tổng thống Vladimir Putin cũng như các quan chức hàng đầu nước Nga đã phủ nhận cáo buộc này. Ông Putin nhấn mạnh rằng Nga không có bất kỳ hứng thú nào với cuộc đua vào Nhà Trắng nhưng vẫn sẽ hợp tác với tân tổng thống Mỹ. Ông chủ Điện Kremlin cho rằng nỗ lực tìm ra sự kết nối giữa tỉ phú Trump với Nga chính là "phương tiện của các cuộc đấu tranh chính trị đồng thời là phương pháp thao túng dư luận".

Trong một lá thư gửi Quốc hội Mỹ, giám đốc FBI James Comey tuyên bố sẽ tiến hành cuộc điều tra mới nhằm vào bê bối email của bà Clinton ngay vì đã phát hiện ra một số thông tin mới. Tuyên bố này đã gây xôn xao dư luận trong thời điểm nước rút của cuộc bầu cử.

Tiêu điểm - FBI khẳng định Donald Trump không có liên hệ gì với Chính phủ Nga (Hình 2).

 Tổng thống Obama bất ngờ ủng hộ công tác tái điều tra của FBI về bê bối email của bà Hillary Clinton trước thềm cuộc bầu cử trong giai đoạn nước rút.

Tổng thống Barack Obama cũng lên tiếng ủng hộ động thái trên của ông Comey với niềm tin rằng ông là người chính trực, không cố tình làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, ông Obama vẫn bày tỏ sự tin tưởng của mình vào khả năng của bà Clinton có thể kế nhiệm ông ở Nhà Trắng trong tương lai.

Việc FBI thông báo mở lại cuộc điều tra vụ bê bối thư điện tử của bà Clinton khiến khoảng cách giữa hai ứng cử viên ngày càng thu hẹp lại. Hiện chưa có tín hiệu nào cho thấy, cuộc điều tra sẽ hoàn tất trước ngày bầu cử 8/11 sắp tới. Điều này cũng có nghĩa là bà Clinton sẽ vừa phải trấn an các cử tri, vừa phải đối phó với những cáo buộc của vụ bê bối thư điện tử nhằm vào bà.

Về phía bà Clinton, trong cuộc vận động tranh cử tại bang Ohio, cựu Ngoại trưởng Mỹ tỏ ra hết sức lạc quan. Bà cho biết mình không có gì để che giấu và tin tưởng cuộc điều tra lần này của FBI cũng sẽ đi đến kết luận không có bất kỳ sai phạm hình sự nào trong việc bà sử dụng hòm thư cá nhân để giải quyết công việc.

Phương Hà

Báo Nga tố ngược bà Clinton ủng hộ Mỹ can thiệp bầu cử ở nước ngoài

Thứ 2, 31/10/2016 | 09:50
Từng cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ là hành động không thể chấp nhận, tuy nhiên phát ngôn từ 10 năm trước lại khiến bà Hillary Clinton "há miệng mắc quai".

Ông Trump mời tin tặc Nga tấn công email, bà Clinton 'nổi đóa'

Thứ 3, 06/09/2016 | 14:30
'Chúng ta chưa từng thấy có một ứng cử viên Tổng thống của một chính đảng nào lại khuyến khích các tin tặc Nga tấn công mạng nhiều hơn nữa”, bà Clinton bức xúc nói.

TT Putin làm 'nóng' cuộc tranh luận của bà Clinton và ông Trump

Thứ 5, 20/10/2016 | 21:39
Tại cuộc tranh luận thứ 3, cuộc tranh luận cuối cùng diễn ra vào ngày 20/10, ông Putin và mối quan hệ với Nga là đề tài được ứng cử viên đảng Cộng Hòa và đảng Dân chủ nhắc đến nhiều.

Báo Nga tố ngược bà Clinton ủng hộ Mỹ can thiệp bầu cử ở nước ngoài

Thứ 2, 31/10/2016 | 09:50
Từng cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ là hành động không thể chấp nhận, tuy nhiên phát ngôn từ 10 năm trước lại khiến bà Hillary Clinton "há miệng mắc quai".

Ông Trump mời tin tặc Nga tấn công email, bà Clinton 'nổi đóa'

Thứ 3, 06/09/2016 | 14:30
'Chúng ta chưa từng thấy có một ứng cử viên Tổng thống của một chính đảng nào lại khuyến khích các tin tặc Nga tấn công mạng nhiều hơn nữa”, bà Clinton bức xúc nói.

TT Putin làm 'nóng' cuộc tranh luận của bà Clinton và ông Trump

Thứ 5, 20/10/2016 | 21:39
Tại cuộc tranh luận thứ 3, cuộc tranh luận cuối cùng diễn ra vào ngày 20/10, ông Putin và mối quan hệ với Nga là đề tài được ứng cử viên đảng Cộng Hòa và đảng Dân chủ nhắc đến nhiều.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.