Hội nghị BCH TW Hội Luật gia lần thứ Tám: Cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng trong công tác tổ chức ĐHĐB HLG toàn quốc lần thứ XIII

Hội nghị BCH TW Hội Luật gia lần thứ Tám: Cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng trong công tác tổ chức ĐHĐB HLG toàn quốc lần thứ XIII

Hoàng Thị Bích
Thứ 4, 28/08/2019 | 18:24
0

Hoà trong không khí vui mừng, phấn khởi của cán bộ, hội viên trong toàn hội thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Hội Luật gia toàn quốc khoá XIII, nhiệm kỳ 2019-2024. Ban thường trực TW Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị BCH TW Hội Luật gia lần thứ Tám, khoá XII để bàn và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng trong công tác tổ chức đại hội đại biểu Hội Luật gia toàn quốc lần thứ XIII sẽ diễn ra vào ngày 12-13/9 tới.

Chính sách - Hội nghị BCH TW Hội Luật gia lần thứ Tám: Cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng trong công tác tổ chức ĐHĐB HLG toàn quốc lần thứ XIII

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Hữu Thắng).

Tham dự hội nghị, có Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền; Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam Lê Minh Tâm; Các Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Dương Thành Bắc, Lê Thị Kim Thanh, Nguyễn Doãn Khánh, Nguyễn Sơn; Trần Công Phàn.

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí trong ban Thường vụ, Ban chấp hành TW Hội.

Chính sách - Hội nghị BCH TW Hội Luật gia lần thứ Tám: Cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng trong công tác tổ chức ĐHĐB HLG toàn quốc lần thứ XIII (Hình 2).

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền phát biểu khai mạc hội nghị (Ảnh: Hữu Thắng).

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền cho biết: “Công tác chuẩn bị đại hội đến nay về cơ bản đã hoàn thành. Hội nghị này, chúng ta sẽ tập trung cho ý kiến một số vấn đề: Thứ nhất, dự thảo báo cáo kiểm điểm của BCH; Dự thảo báo cáo Công tác kiểm tra của Hội Luật gia Việt Nam khoá XII; Thảo luận và cho ý kiến về đề xuất công tác nhân sự của BCH khoá XIII, đề xuất nhân sự cho Thường vụ Trung ương Hội khoá XIII.

Bên cạnh đó, cũng thông qua một số quy chế đại hội đó là Quy chế đại hội; Quy chế bầu cử; Dự kiến danh sách bầu ban bầu cử, dự kiến chương trình đại hội…”.

Chính sách - Hội nghị BCH TW Hội Luật gia lần thứ Tám: Cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng trong công tác tổ chức ĐHĐB HLG toàn quốc lần thứ XIII (Hình 3).

Phó Tổng thư ký, Chánh văn phòng, Trưởng ban tổ chức cán bộ Hội Luật gia Việt Nam Trần Đức Long (Ảnh: Hữu Thắng).

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe Phó Tổng thư ký, Chánh văn phòng, Trưởng ban tổ chức cán bộ Hội Luật gia Việt Nam Trần Đức Long trình bày báo cáo về công tác đại hội Hội luật gia các cấp và công tác chuẩn bị đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII (2019-2024).

Cùng với đó, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam Lê Minh Tâm đã trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm BCH TW Hội luật gia Việt Nam khoá XIII.

Chính sách - Hội nghị BCH TW Hội Luật gia lần thứ Tám: Cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng trong công tác tổ chức ĐHĐB HLG toàn quốc lần thứ XIII (Hình 4).

Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam Lê Minh Tâm (Ảnh: Hữu Thắng).

Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Dương Thành Bắc trình bày dự thảo báo cáo Công tác kiểm tra của Hội luật gia Việt Nam khoá XII.

Chính sách - Hội nghị BCH TW Hội Luật gia lần thứ Tám: Cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng trong công tác tổ chức ĐHĐB HLG toàn quốc lần thứ XIII (Hình 5).

Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Dương Thành Bắc (Ảnh: Hữu Thắng).

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền Báo cáo công tác Đại hội Hội Luật gia các cấp và xin ý kiến Ban Chấp hành TW Hội khóa XII về giới thiệu nhân sự khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát biểu đóng góp tại hội nghị, nhiều đại biểu bày tỏ sự nhất trí với các dự thảo báo cáo đã trình bày tại hội nghị.

Chính sách - Hội nghị BCH TW Hội Luật gia lần thứ Tám: Cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng trong công tác tổ chức ĐHĐB HLG toàn quốc lần thứ XIII (Hình 6).

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị (Ảnh: Hữu Thắng).

Kết thúc hội nghị, 100% đại biểu tham gia hội nghị Ban Chấp hành cũng đã nhất trí thông qua dự thảo nghị quyết gồm: Nhất trí với dự thảo Chương trình tổng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam khóa XIII; Dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XII; Dự thảo Báo cáo công tác kiểm tra của Ban kiểm tra Hội Luật gia Việt Nam.

Nhất trí việc giới thiệu nhân sự Ban Chấp hành, Ban kiểm tra khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024; Nhất trí với đề xuất về việc Hội Luật gia tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai chờ ý kiến của tỉnh uỷ về công tác nhân sự giới thiệu Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội sau vì tỉnh chưa sắp xếp được; Nhất trí với Dự thảo Quy chế Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024; Dự thảo Quy chế Bầu cử Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Cuối cùng, nhất trí với đề xuất về số lượng và danh sách dự kiến Đoàn Chủ tịch (5 đồng chí), Đoàn Thư ký (02 đồng chí), Ban Thẩm tra tư cách đại biểu (07 đồng chí), Ban kiểm tra Trung ương Hội khóa XIII (07 đồng chí), Ban kiểm phiếu (21 đồng chí).

Chính sách - Hội nghị BCH TW Hội Luật gia lần thứ Tám: Cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng trong công tác tổ chức ĐHĐB HLG toàn quốc lần thứ XIII (Hình 7).

Các đại biểu chụp hình lưu niệm (Ảnh: Hữu Thắng).

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, đầu phiên làm việc sáng ngày 28/8, đã diễn ra Hội nghị liên tịch Đảng đoàn, ban thường vụ Trung ương Hội luật gia Việt Nam lần thứ 22, khoá XII với các nội dung: Thông qua chương trình hội nghị BCH lần thứ Tám; Thảo luận và cho ý kiến về công tác nhân sự Ban chấp hành, ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam khoá XIII, thông qua việc giới thiệu nhân sự BCH, ban Thường vụ, ban kiểm tra tư cách đại biểu, ban Kiểm tra khoá XIII để đại hội xem xét quyết định.

Chi hội Luật gia Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2019-2024

Thứ 2, 26/08/2019 | 20:35
Chiều ngày 26/8, Ban chấp hành Chi hội Luật gia Viện Nhà nước và Pháp luật tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2019-2024.

Hội Luật gia tỉnh Hà Giang: Tiếp tục củng cố và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động

Thứ 6, 23/08/2019 | 18:16
Trong hai ngày 20 và 21/8/2019, tại thành phố Hà Giang, Hội Luật gia tỉnh Hà Giang đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019-2024.

Hội Luật gia TP.Đà Nẵng tăng cường tham gia vào các công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước

Thứ 6, 23/08/2019 | 17:49
Ngày 23/8 Hội Luật gia TP.Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019-2024.
Cùng tác giả

Bộ Y tế yêu cầu chủ động phòng, chống dịch dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:43
Tại Việt Nam đã ghi nhận rải rác các trường hợp mắc bệnh, các ổ dịch sởi, ho gà, thủy đậu... và đã bắt đầu có xu hướng tăng ở một số địa phương.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Đưa pháp luật gần gũi với người dân

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:20
Chủ tịch Nguyễn Văn Quyền nhấn mạnh, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý có ý nghĩa lớn trong việc tăng cường sự hiểu biết của người dân về pháp luật.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.
Cùng chuyên mục

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.

Hạn chế ô tô dịp 30/4 - 1/5 và cuối tuần để tránh ùn tắc phà ra Cát Bà

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:25
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 và cuối tuần kéo dài đến hết 30/7, các chuyến phà từ bến Đồng Bài ra đảo Cát Bà sẽ tạm dừng chở xe ô tô con, ô tô tải trong khung giờ cao điểm.

Muốn làm trật tự thôn phải qua hội đồng xét tuyển

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:33
Bộ Công an đã ban hành Thông tư 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Chậm nộp phạt vi phạm giao thông có bị thu thêm tiền?

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:51
Theo quy định, cứ mỗi ngày chậm nộp phạt vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

Đổi mới, hướng công tác dân vận về cơ sở, củng cố niềm tin của nhân dân

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:08
Điện Biên xác định làm tốt công tác dân vận để củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Tuyên Quang: Níu chân du khách bằng sắc màu thổ cẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 14:43
Vừa qua, chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm du lịch, làng nghề đã được tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:37
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký ban hành Công điện số 41/CĐ-TTg ngày 27/4/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

Các trường hợp khóa và mở khóa căn cước điện tử từ 1/7

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:00
Luật Căn cước được Quốc hội thông qua vào ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, trong đó quy định rõ về cấp, quản lý căn cước điện tử.