Tài chính định lượng và quản trị rủi ro ở Việt Nam thực chất là ngành còn

Tài chính định lượng và quản trị rủi ro ở Việt Nam thực chất là ngành còn "non trẻ"

Vũ Thị Thủy Tiên
Thứ 3, 02/07/2019 | 17:08
0
Từ ngày 2-5/7, hội thảo Tài chính định lượng châu Á lần thứ 7 (AQFC 2019) do viện Nghiên cứu cao cấp về Toán chủ trì tổ chức, phối hợp cùng đại học Paris Dedirot (Paris 7), đại học Quốc gia Singapore và đại học Bách khoa Hong Kong.

Tại hội thảo, ông Lê Minh Hà, Giám đốc điều hành viện Nghiên cứu cao cấp về Toán đã cho biết: "Hội nghị Tài chính định lượng châu Á là một trong những hội nghị rất lớn về chuyên ngành liên quan đến tài chính định lượng và quản trị rủi ro, là một chuỗi những hội nghị được tổ chức thường niên ở các các nước châu Á trong vùng trong khu vực thay phiên tổ chức, là nơi tập hợp những chuyên gia lớn nhất trong ngành liên quan đến tài chính định lượng và quản trị rủi ro.

Đây là lần đầu tiên hội nghị được tổ chức ở Việt Nam và được tổ chức bởi viện nghiên cứu cao cấp về Toán, với ý nghĩa là một trong những công việc chiến lược của viện Nghiên cứu cao cấp về Toán thời gian tới, sẽ hỗ trợ việc tổ chức các hội nghị, các nghiên cứu liên quan đến ứng dụng của Toán học trong các lĩnh vực khác nhau, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế .

Một trong những mục tiêu của hội nghị là hỗ trợ cho những nhà nghiên cứu của Việt Nam trong lĩnh vực về tài chính định lượng và quản trị rủi ro để gặp gỡ và trao đổi các ý tưởng, đây cũng là cơ hội rất tốt đối với các bạn sinh viên trong việc gặp gỡ các chuyên gia lớn trong ngành".

Ông phân tích: "Tài chính định lượng và quản trị rủi ro thực chất là ngành rất "non trẻ" ở Việt Nam trong khi trên thế giới rất phát triển, đặc biệt là ở các trung tâm tài chính lớn như Thượng Hải, Singapore

Có một khoa Toán ở một trường đại học lớn Việt Nam tổ chức xây dựng chương trình đào tạo tài chính định lượng và quản trị rủi ro hai năm trước, sau một thời gian nghiên cứu xem xét nhà trường khẳng định tuy là Toán nhưng nó liên quan đến ngành trong kinh tế vì thế khoa Toán phải thỏa thuận với khoa Kinh tế phối hợp đào tạo chương trình đào tạo thạc sỹ này.

Cuối cùng, đến nay, sau hai năm, chương trình này vẫn đang nằm trên bàn đàm phán, ở miền Bắc chưa có chương trình đào tạo cao học nào liên quan đến vấn đề này trong khi nhu cầu đào tạo vấn đề này ở các ngân hàng, các công ty bảo hiểm rất lớn".

Giáo dục - Tài chính định lượng và quản trị rủi ro ở Việt Nam thực chất là ngành còn 'non trẻ'

Ông Lê Minh Hà, Giám đốc điều hành viện Nghiên cứu cao cấp về Toán cho rằng Tài chính định lượng và quản trị rủi ro thực chất là ngành rất "non trẻ" ở Việt Nam.

Cuối cùng, ông bày tỏ: "Đến tham dự hội nghị, có nhiều thành viên từ các công ty, doanh nghiệp ở Việt Nam được tài trợ bởi nhiều doanh nghiệp, ngân hàng, các doanh nghiệp làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm ở Việt Nam. Hy vọng, đây là dịp những người trong khu vực nhà trường có cơ hội trao đổi tiếp xúc với các nhà nghiên cứu đang làm việc ở doanh nghiệp cố gắng phát triển lĩnh vực quản trị tài chính và rủi ro".

Hội thảo Tài chính định lượng châu Á là một sự kiện thường niên được tổ chức luân phiên, lần đầu tiên tại Singapore (năm 2013), Trung Quốc (năm 2014 và 2018), Hồng Kông (năm 2015) và Nhật Bản (năm 2016) và Hàn Quốc (năm 2017). Chuỗi hội thảo nhằm xây dựng quan hệ hợp tác và trao đổi thông tin giữa các nhà nghiên cứu về lĩnh vực tài chính định lượng ở châu Á nói riêng và trên thế giới nói chung.

Giáo dục - Tài chính định lượng và quản trị rủi ro ở Việt Nam thực chất là ngành còn 'non trẻ' (Hình 2).

Hội thảo Tài chính định lượng châu Á tại viện Nghiên cứu cao cấp về Toán.

Tài chính định lượng là chuyên ngành sử dụng các công cụ Toán học chủ yếu là xác suất và thống kê ứng dụng trong tài chính. Các ứng dụng bao gồm mô hình hóa các sản phẩm, giao dịch trong thị trường tài chính; đưa ra dự báo, định giá sản phẩm tài chính; quản lý danh mục đầu tư; quản trị rủi ro tài chính hay giao dịch tự động.

Gần đây, các ứng dụng Tài chính định lượng còn được mở rộng ra việc định lượng rủi ro vĩ mô thị trường, phát hiện giao dịch gian lận, ước lượng rủi ro đối tác tài chính.

Nhà máy điện mặt trời 1.500 tỷ đồng đầu tiên tại Hà Tĩnh chính thức đi vào hoạt động

Thứ 3, 02/07/2019 | 06:49
Nhà máy điện mặt trời Cẩm Hòa (tại xã Cẩm Hòa, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) có công suất 50MW, tổng vốn đầu tư 1.458 tỷ đồng đã chính thức đi vào vận hành với kỳ vọng sẽ bổ sung nguồn điện cần thiết vào lưới điện Quốc gia, cải thiện môi trường và sinh thái.

Điểm chuẩn đại học 2018 của Học viện Tài chính

Chủ nhật, 05/08/2018 | 22:41
Mới đây Học viện Tài chính chính thức công bố điểm chuẩn đại học 2018. Ngành có điểm trúng tuyển cao nhất của Học viện Tài chính là Ngôn ngữ Anh: 27,72 điểm.

Đại học Harvard dưới góc nhìn tài chính của Forbes

Thứ 5, 25/07/2013 | 20:01
Tại Hoa Kỳ, có lẽ các trường đại học chưa bao giờ được tự chủ về tài chính, mà chỉ là mô hình mang ý nghĩa trí tuệ thuần túy. Thế nhưng, khi học phí tiếp tục leo thang và quốc hội Hoa Kỳ vẫn phải tranh luận về lãi suất cho vay đối với sinh viên, thì đồng tiền lại càng tỏ rõ sức mạnh của nó, ngay cả trong thế giới học đường.
Cùng tác giả

Trường học “tung” ưu đãi học phí mùa Covid

Thứ 6, 28/05/2021 | 09:32
Với bước đầu tư phát triển mới, St. Nicholas có chương trình học bổng và ưu đãi học phí cho học sinh Đà Nẵng và miền Trung nhằm giảm bớt khó khăn do dịch Covid-19.

Hà Nội: Kết thúc năm học sớm và điều chỉnh lịch tuyển sinh lớp 10

Thứ 5, 13/05/2021 | 18:20
Ngày 13/5, UBND TP.Hà Nội đã đồng ý với đề nghị của sở GD&ĐT về đề xuất cho học sinh nghỉ hè sớm 2 tuần và điều chỉnh lịch tuyển sinh vào lớp 10.

Hà Nội: Học sinh nghỉ học từ 4/5 để phòng dịch Covid-19

Thứ 2, 03/05/2021 | 18:44
Theo thông tin mới nhất từ sở GD&ĐT Hà Nội, toàn bộ học sinh và học viên các cấp trên địa bàn thành phố sẽ tạm dường đến trường để phòng dịch Covid-19.

Bồi hồi những ngày đầu chập chững vào nghề báo

Thứ 7, 27/02/2021 | 11:00
Hôm nay là ngày thứ 138 tôi làm việc tại Đời sống & Pháp luật Online. Lần đầu tiên bước vào môi trường công sở, bỡ ngỡ có, sợ có nhưng thực sự niềm vui cũng nhiều.

Học sinh tát cô giáo tại Hà Nội: "Có biểu hiện trầm cảm"

Thứ 6, 19/02/2021 | 18:11
Nam sinh tát cô giáo trong giờ học tại Hà Nội đã được trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình (Hà Nội) chấp thuận cho đi học trở lại.
Cùng chuyên mục

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.

Ngành giáo dục hưởng ứng tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:00
Các cơ sở giáo dục thực hiện tuyên truyền, đảm bảo các công trình nước sạch trong nhà trường nhằm bảo vệ sức khoẻ người học.

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Lịch thi vào lớp 10 công lập của 63 tỉnh, thành

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:01
Đến thời điểm hiện tại có ít nhất 60 địa phương đã công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025.

Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong ngành giáo dục

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:17
Ngoài những kết quả đạt được, Bộ GD&ĐT cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm tra, giám sát.
     
Nổi bật trong ngày

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.