Tiết lộ sốc về lời khai mới nhất của 2 mẹ con dùng súng bắn chết chồng, cha

Tiết lộ sốc về lời khai mới nhất của 2 mẹ con dùng súng bắn chết chồng, cha

Thứ 5, 23/04/2020 | 10:06
0
Liên quan đến vụ dùng súng giết chồng, cha, 2 mẹ con bị can Nguyễn Thị Nga (47 tuổi) và con là Phạm Phi Trường (19 tuổi) đã đưa ra những lời khai mới nhất, khác hoàn toàn so với lời khai ban đầu.

Thông tin trên báo Người Lao Động, vụ sát hại chồng ở Lâm Đồng có nhiều tình tiết bất ngờ từ lời khai mới nhất của các bị can.

Sáng 23/4, đại diện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, qua đấu tranh 2 mẹ con bị can khai nhận hoàn toàn trái ngược với lời khai ban đầu trước đó. Hiện Công an Lâm Đồng đang xác minh để làm rõ những lời khai mới nhất này.

Theo lời khai 2 bị can, vợ chồng ông Phạm Văn Dũng (56 tuổi) và bà Nguyễn Thị Nga (47 tuổi) có 1 sổ tiết kiệm 150 triệu đồng gửi ngân hàng. Thời gian qua, bà Nga nhiều lần rút tiền cho con trai tiêu xài. Đến khi số tiền trong sổ tiết kiệm không còn nữa, sợ ông Dũng phát hiện nên 2 mẹ con bị can Nguyễn Thị Nga và Phạm Phi Trường bàn nhau sát hại ông Phạm Văn Dũng.

Vợ chồng ông Dũng bà Nga sống cùng con trai út là Phạm Phi Trường. Ngoài Trường, vợ chồng ông Dũng có con trai lớn đang thụ lý án giam về tội tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

An ninh - Hình sự - Tiết lộ sốc về lời khai mới nhất của 2 mẹ con dùng súng bắn chết chồng, cha

Ông Dũng và bà Nga mâu thuẫn về việc nuôi dạy con cái vì 2 con hư hỏng, nhưng bà Nga vẫn che giấu chồng nuông chiều, đáp ứng các nhu cầu của con. Khi mâu thuẫn lớn, vợ và con đã lạnh lùng bàn mưu, lên kế hoạch sát hại chồng, cha mình. 2 mẹ con bà Nga đã bàn bạc, thống nhất các lời khai đối phó với cơ quan chức năng. Thế nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã "bóc mẽ" sự thật phía sau.

Trước đó, báo Công an TP.HCM đưa tin, lời khai nhận tội ban đầu của mẹ con Nga như sau: Trong thời gian chung sống, giữa ông Dũng, bà Nga thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Ông Dũng hay uống rượu, chửi bới, đánh đập vợ con. Trước Tết năm 2020, ông Dũng đuổi Trường ra khỏi nhà. Sau đó, ông Dũng đi làm thợ hồ ở Tây Ninh.

Tháng 3/2020, ông Dũng gọi điện thông báo cho vợ con biết là ông chuẩn bị về nhà để làm giỗ cho bố của ông. Ông Dũng yêu cầu bà Nga “chuẩn bị tiền làm giỗ", còn Trường phải "đem tiền về" và đe doạ "nếu không có sẽ đánh".

Bà Nga khai rằng, do bị chồng chèn ép lâu ngày nên... ức chế. Hai mẹ con liên lạc, bàn nhau sát hại ông Dũng. Trường sau đó tìm mua khẩu súng tự chế và 5 viên đạn, loại đạn thể thao (giá 6,5 triệu đồng) của Hồ Tấn Công (SN 1991, trú khu phố 4C, TT.Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh) để thực hiện mưu đồ. 

Phía Viện kiểm sát thông tin, ông Dũng uống rượu nhưng không nhiều, không phải thành phần rượu chè be bét. Can phạm Nga từng là Chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ thôn 5, trong cuộc sống hay nuông chiều con cái, trong khi cả hai con trai đều thuộc thành phần hư hỏng. Trước khi bị bắt, Trường đang cầm 2 chiếc xe máy (8 triệu và 10 triệu) đều là xe mượn. Nga hiện còn nợ 30 triệu của hàng xóm do vay để trả nợ cho con trai.

Trung tá Phạm Ngọc Đằng - Đội trưởng Đội án điều tra - Phòng CSHS Công an Lâm Đồng, cho biết, sẽ tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ các thông tin trên để vụ án được giải quyết, xử lý theo pháp luật, đúng người, đúng tội.

Mộc Miên (T/H)

 

 

 

 

Kế hoạch tàn độc của hai mẹ con mua súng tự chế, lập mưu bắn chết chồng

Thứ 2, 13/04/2020 | 16:13
Làm việc với cơ quan chức năng, Nga và con trai khai nhận, do thường xuyên bị chồng đánh đập, chửi bới nên đâm ra thù ghét người này. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, ông D. tiếp tục đe dọa và đánh chửi vợ, con trai nên hai đối tượng này mua súng tự chế bắn chết nạn nhân.

An ninh hình sự 24h: Điều tra vụ chồng dùng súng bắn chết “vợ hờ” rồi tự sát; Thông tin bất ngờ vụ gia đình 3 người tử vong tại nhà riêng ở Hà Nội

Thứ 2, 30/12/2019 | 21:00
Tin an ninh hình sự 24h qua: Điều tra vụ chồng dùng súng bắn chết “vợ hờ” rồi tự sát; Khởi tố Phó giám đốc Điện lực Hà Tĩnh trong sự cố giật điện chết 4 người; Thông tin bất ngờ vụ gia đình 3 người tử vong tại nhà riêng ở Hà Nội...

Đang điều tra vụ án chồng dùng súng bắn chết “vợ hờ” rồi tự sát

Thứ 2, 30/12/2019 | 09:17
Thuê nhà trọ sống với nhau như vợ chồng, trong quá trình sinh sống giữa Hưng và chị H. nảy sinh mâu thuẫn, Hưng đã dùng súng bắn chết “vợ hờ” sau đó tự sát.

Vợ nghi phạm bắn chết nữ Phó chủ tịch phường lên tiếng về chuyện tình cảm của chồng

Thứ 3, 04/12/2018 | 14:12
Vợ nghi phạm Hiếu cho biết, trước đó vợ chồng chị vẫn bình thường, không có xích mích. Mỗi khi đi học về, Hiếu vẫn chở vợ con đi chơi. Hiếu và bà V. chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp.
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng Nai: Phát hiện nhóm thanh niên sử dụng ma tuý trong quán karaoke

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:04
Công an huyện Xuân Lộc đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng tham gia tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tại một quán karaoke.
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.