Tin nóng thế giới ngày mới 4/8: TT Putin ký luật miễn thị thực cho cổ động viên World Cup

Tin nóng thế giới ngày mới 4/8: TT Putin ký luật miễn thị thực cho cổ động viên World Cup

Thứ 7, 04/08/2018 | 09:18
0
Tổng thống Putin ký luật miễn thị thực cho cổ động viên World Cup; Tìm thấy bé gái Trung Quốc biến mất ở sân bay Mỹ… là những tin đáng chú ý đầu ngày 4/8.

Tìm thấy bé gái Trung Quốc biến mất ở sân bay Mỹ. JinJing Ma, 12 tuổi, ngày 3/8 được xác định đang an toàn và ở bên bố mẹ tại Queens, New York City, cơ quan quản lý sân bay Washington cho biết.

Tiêu điểm - Tin nóng thế giới ngày mới 4/8: TT Putin ký luật miễn thị thực cho cổ động viên World Cup

JinJing Ma (giữa) ở bên bố mẹ tại New York ngày 3/8. Ảnh: CBS.

Trước đó, JinJing Ma bị cảnh sát coi là mất tích và có thể đã bị bắt cóc khi ngày 1/8, cô bé tách khỏi đoàn du lịch của mình ở sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington, thay quần áo rồi rời đi với một đôi nam nữ không rõ danh tính.

Máy bay chở 145 người cháy động cơ khi hạ cánh. Máy bay của Jazeera Airlines chở 145 người sáng 3/8 hạ cánh xuống sân bay quốc tế Rajiv Gandhi ở Ấn Độ với một động cơ bốc cháy. Khi phát hiện vấn đề, phi công ngay lập tức tắt động cơ và dừng máy bay trên đường băng. Nhân viên cứu hỏa đến hiện trường để xử lý ngọn lửa.

Hãng hàng không cho biết "ngọn lửa nhanh chóng bị dập tắt" và "tất cả 145 hành khách đã xuống máy bay bình thường tại cổng". Không có thông tin về trường hợp bị thương.

Quân đội Israel lại nổ súng vào người biểu tình Palestine. Ngày 3/8, binh lính Israel đã bắn chết một người dân Palestine và làm bị thương ít nhất 220 người khác khi những người này tham gia kỷ niệm ngày thứ Sáu thứ 19 của "Cuộc tuần hành vĩ đại vì sự trở về," bắt đầu từ 30/3 vừa qua ở biên giới Gaza.

Ước tính có 10.000 người Palestine đã tập trung dọc "vùng đệm" gần hàng rào chia cắt Dải Gaza để tham gia sự kiện này. Người phát ngôn bộ Y tế Gaza Ashraf al-Qidra xác nhận vụ việc nói trên xảy ra ở phía Đông thành phố Gaza.

Mỹ trừng phạt các cá nhân và thực thể có liên quan tới Triều Tiên. Ngày 3/8, Mỹ đã ban hành một loạt biện pháp trừng phạt mới có liên quan tới Triều Tiên, nhằm vào 1 người Nga và 3 thực thể, trong đó có 1 ngân hàng đóng trụ sở tại Moskva và 1 công ty thương mại Trung Quốc.

Trong thông báo đăng trên trang mạng riêng, bộ Tài chính Mỹ cho rằng ngân hàng thương mại Agrosoyuz của Nga, tập đoàn Korea Ungum có trụ sở tại Bình Nhưỡng và công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp và thương mại Dandong Zhongsheng có trụ sở tại Trung Quốc, là những thực thể có liên quan tới ngân hàng Ngoại thương của Triều Tiên.

Tổng thống Nga Putin ký luật miễn thị thực cho cổ động viên World Cup. Tổng thống Putin đưa ra sáng kiến cho phép những cổ động viên (CĐV) đã có Fan ID trong mùa World Cup 2018 được vào Nga nhiều lần trong vòng 6 tháng nữa.

Tiêu điểm - Tin nóng thế giới ngày mới 4/8: TT Putin ký luật miễn thị thực cho cổ động viên World Cup (Hình 2).

Tổng thống Nga Putin. 

Tổng thống Putin mới đây đã ký văn bản luật cho phép miễn thị thực nhập cảnh vào Nga cho đến hết năm 2018, đối với người hâm mộ nước ngoài sở hữu thẻ “Fan ID” được phát hành trong thời gian diễn ra Giải Vô địch bóng đá thế giới World Cup 2018 tại Nga.

Văn bản luật đã ký được đăng tải trên trang web thông tin pháp lý của Chính phủ Nga trong ngày 3/8. Trước đó, Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) và Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga) đã thông qua dự luật này vào ngày 26 và 28 /7 vừa qua.

Đào Vũ (Tổng hợp)

Syria: Lần đầu điều Tổng tham mưu trưởng tới Pháp, Đức, ông Putin phát thông điệp cứng rắn

Thứ 6, 27/07/2018 | 14:00
Chưa bao giờ Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov lại có chuyến làm việc và công du nước ngoài cùng nhau, mà lần này là tới Israel, Đức và Pháp.

Đằng sau việc ông Trump bất ngờ hoãn mời ông Putin họp thượng đỉnh Nga-Mỹ lần 2

Thứ 5, 26/07/2018 | 20:00
Không lâu sau sáng kiến mời Tổng thống Nga Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh lần 2 với Mỹ tại Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ quyết định hoãn hội nghị này. Điều này được cho là xuất phát từ nhiều lý do.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.