Không thể bỏ lỡ: Đại gia Trịnh Sướng mất chức, đề xuất tăng phí tại 37 dự án BOT, tỷ phú nổi tiếng bị lừa 340 triệu USD vì đa cấp...

Không thể bỏ lỡ: Đại gia Trịnh Sướng mất chức, đề xuất tăng phí tại 37 dự án BOT, tỷ phú nổi tiếng bị lừa 340 triệu USD vì đa cấp...

Thứ 6, 07/06/2019 | 20:00
0

Sau khởi tố, đại gia Trịnh Sướng mất chức tại doanh nghiệp nghìn tỷ

Trưa 7/6, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) công bố văn bản về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT với ông Trịnh Sướng của CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long.

Theo đó, ông Trịnh Sướng không còn là thành viên HĐQT của doanh nghiệp này từ ngày 6/6. Lý do là ông Sướng bị khởi tố điều tra vụ án kinh tế của riêng cá nhân ông.

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Đại gia Trịnh Sướng mất chức, đề xuất tăng phí tại 37 dự án BOT, tỷ phú nổi tiếng bị lừa 340 triệu USD vì đa cấp...

Đại gia Trịnh Sướng bị miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT công ty dầu khí Cửu Long.

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long cũng nhấn mạnh việc ông Trịnh Sướng vi phạm pháp luật không liên quan, không ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long được thành lập năm 2007 với vốn điều lệ ban đầu là 250 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực bất động sản.

Đại gia Trịnh Sướng tham gia HĐQT của doanh nghiệp này từ tháng 4/2017 và hiện là cổ đông lớn nhất của công ty với hơn 10,5% cổ phần. 5.000.000 cổ phần ông Sướng nắm giữ có giá trị hơn 21 tỷ đồng.

Trước đó, như đã đưa tin, ngày 6/6 Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án, khởi tố 23 bị can, bắt tạm giam 22 người và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú một bị can trong đường dây sản xuất, mua bán xăng giả lớn nhất từ trước đến nay.

Theo CQĐT, đường dây này do 3 đối tượng Trịnh Sướng, Đinh Chí Dũng, Nguyễn Ngọc Quan cầm đầu.

Tại CQĐT, các bị can thừa nhận trong thời gian dài, nhóm này đã chế tạo xăng giả bằng cách pha trộn dung môi vào xăng kém chất lượng cộng thêm chất kích RON, chất tạo màu để làm ra xăng E5 RON 92 và RON 95.

Xăng giả sau đó được phân phối đến nhiều tỉnh, thành phố như Đắk Nông, Đắk Lắk, TP.HCM, Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Khánh Hòa, Nghệ An.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 1/1/2017 đến khi bị bắt, trung bình mỗi tháng nhóm này đưa ra thị trường trên 6 triệu lít xăng giả, tương đương 174 triệu lít trong hơn 2 năm, thu lợi bất chính ước tính hàng nghìn tỷ đồng.

Tuy nhiên, bước đầu nhóm bị can trên chỉ mới thừa nhận bán ra thị trường 19,5 triệu lít xăng giả, thu lợi khoảng 135 tỷ đồng.

Kết quả điều tra cũng cho thấy từ 1/1/2017 đến nay, các bị can chi tới 3.000 tỷ đồng để mua dung môi phục vụ việc sản xuất xăng giả.

Lào Cai: Ô tô 7 chỗ lao xuống vực sâu 

Chiều 7/6, thông tin với phóng viên, lãnh đạo ban An toàn giao thông tỉnh Lào Cai cho biết, khoảng 12h trưa 7/6, trên QL4D đoạn qua huyện Sa Pa (tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ TNGT khiến 1 chiếc xe ô tô 7 chỗ lao xuống vực làm 3 người bị thương.

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Đại gia Trịnh Sướng mất chức, đề xuất tăng phí tại 37 dự án BOT, tỷ phú nổi tiếng bị lừa 340 triệu USD vì đa cấp... (Hình 2).

Hiện trường vụ tai nạn xe ô tô 7 chỗ lao xuống vực ở Lào Cai.

Vào thời điểm trên, xe ô tô BKS 30E - 924.33 do Vũ Đức Lâm điều khiển đang lưu thông trên QL4D đến Km 117 đoạn qua huyện Sa Pa bất ngờ va chạm với xe ô tô 7 chỗ BKS 29A - 603.83 do Tô Xuân Giang (trú tại quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội) điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến xe ô tô 7 chỗ BKS 29A - 603.83 leo qua hộ lan, lao xuống vực sâu khoảng 100m. Người dân địa phương trèo xuống vực, cạy cửa ôtô để đưa ba người trong xe ra ngoài.

Tại hiện trường, xe 7 chỗ bị hư hỏng nặng, 3 người trên xe bị thương được CSGT và người dân cứu hộ đưa lên ven đường sơ cứu. Được biết, lái xe Tô Xuân Giang bị gãy chân, hai người còn lại bị thương nhẹ hơn. Hiện, các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện điều trị.

Nguyên nhân vụ TNGT đang được điều tra, làm rõ.

Bộ GTVT đề xuất tăng phí tại 37 dự án BOT

Mới đây, bộ GTVT đã có văn bản lấy ý kiến bộ, ngành, địa phương trước tình trạng sụt giảm doanh thu của hàng chục dự án BOT và đề xuất tăng phí ở 37 dự án BOT trên cả nước.

Trong số 37 dự án BOT đề xuất tăng phí có 25 dự án doanh thu thực tế giảm so với phương án tài chính trong hợp đồng BOT.

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Đại gia Trịnh Sướng mất chức, đề xuất tăng phí tại 37 dự án BOT, tỷ phú nổi tiếng bị lừa 340 triệu USD vì đa cấp... (Hình 3).

Sắp tăng phí 37 dự án BOT?

Văn bản của bộ GTVT nêu rõ, nếu không có giải pháp đồng bộ, kịp thời với 25 dự án này thì phương án tài chính bị phá vỡ, doanh nghiệp dự án phá sản, các khoản vay nghìn tỷ từ ngân hàng để đầu tư công trình BOT trở thành nợ xấu.

Ví dụ, doanh thu một số trạm BOT sụt giảm do lưu lượng xe thấp hơn thực tế được đưa ra là: trạm BOT hầm Đèo Cả, Hà Nội - Bắc Giang, Pháp Vân - Cầu Giẽ, quốc lộ 38, tuyến tránh TP.Phủ Lý, quốc lộ 5, quốc lộ 1 đoạn qua Quảng Nam...

Vì sao phải tăng thu phí của 37 dự án BOT này? Chi tiết xem tại đây

Tỷ phú Warren Buffett bị lừa 340 triệu USD vì... đa cấp

Tin lời cặp vợ chồng Jeff và Paulette Carpoff, tỷ phú Warren Buffett bị lừa 340 triệu USD. Cục điều tra liên bang Mỹ kết luận, đây là những tên tội phạm lừa đảo theo hình thức đa cấp.

Cụ thể, theo Bloomberg, từ năm 2015 đến 2018, tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett đã đầu tư tới 340 triệu USD vào công ty năng lượng sạch DC Solar của vợ chồng Jeff và Paulette Carpoff ở California (Mỹ).

Tin nhanh - Không thể bỏ lỡ: Đại gia Trịnh Sướng mất chức, đề xuất tăng phí tại 37 dự án BOT, tỷ phú nổi tiếng bị lừa 340 triệu USD vì đa cấp... (Hình 4).

Tỷ phú Warren Buffett bị lừa 340 triệu USD vì... đa cấp

DC Solar được Jeff Carpoff thành lập vào năm 2008 với cam kết trở thành địa chỉ đầu tư đem lại ưu đãi thuế cao vì kinh doanh năng lượng sạch. Công ty này chuyên bán máy phát điện mặt trời.

Không chỉ tỷ phú Warrant Buffet bị lừa mà còn hàng chục công ty lớn nhất nước Mỹ, từ JPMorgan Chase & Co. và Bank of America Corp đến nhà sản xuất sơn Sherwin-Williams Co. đều là nạn nhân của cặp vợ chồng lừa đảo này.

Chi tiết đọc thêm ở đây.

H.Y (tổng hợp)

Ô tô trốn phí tự động không dừng, nhà đầu tư kêu cứu

Thứ 6, 07/06/2019 | 16:42
Hàng trăm lượt xe chưa dán thẻ Etag (thẻ thu phí tự động không dừng - ETC) nhưng cố tình đi thành đoàn, “vượt chui” trạm thu phí tự động khiến chủ đầu tư thất thuhàng triệu động mỗi ngày.

Bộ GTVT đề xuất tăng phí tại 37 dự án BOT

Thứ 6, 07/06/2019 | 14:36
Mới đây, bộ GTVT đã có văn bản lấy ý kiến bộ, ngành, địa phương trước tình trạng sụt giảm doanh thu của hàng chục dự án BOT và đề xuất tăng phí ở 37 dự án BOT trên cả nước.

Khởi tố đại gia Trịnh Sướng làm xăng giả: Bộ trưởng Tô Lâm lý giải vì sao xe tự bốc cháy

Thứ 6, 07/06/2019 | 11:06
Bên hành lang Quốc hội sáng 7/6, Bộ trưởng bộ Công an Tô Lâm đã trao đổi thêm với báo chí về vụ làm giả xăng dầu quy mô lớn của đại gia Trịnh Sướng.

Số tiền mà tỷ phú Warren Buffett mang trong ví là bao nhiêu?

Thứ 7, 04/05/2019 | 19:30
Warren Buffett, tỷ phú với giá trị tài sản 89 tỷ USD theo Forbes, nổi tiếng vì chỉ chi 3 USD mỗi ngày cho bữa sáng.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Phụ nữ tỉnh Đồng Nai xếp hình khổng lồ chào ngày lễ 30/4

Chủ nhật, 28/04/2024 | 17:03
Hơn 700 người đồng diễn xếp hình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:25
Sáng ngày 28/4, tại thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Ninh Thuận với chủ đề "Ninh Thuận – Miền đất hội tụ những giá trị khác biệt".

Quảng Nam thêm sản phẩm mới kích cầu du lịch hè 2024

Chủ nhật, 28/04/2024 | 13:48
Dự án bên cạnh tạo điểm đến mới còn tạo công ăn việc làm hơn 1.000 đồng bào người Cơ Tu, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế huyện miền núi.

Phê duyệt chủ trương dùng hơn 3.000 tỷ mở rộng cao tốc La Sơn-Hòa Liên

Chủ nhật, 28/04/2024 | 09:28
Dự án mở rộng cao tốc Bắc-Nam phía Đông đoạn La Sơn - Hòa Liên có chiều dài tuyến khoảng 65km, tổng mức đầu tư khoảng 3.011 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Gần 50.000 du khách đến Hạ Long trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Chủ nhật, 28/04/2024 | 07:41
Với nhiều sự kiện hấp dẫn trong chuỗi hoạt động kích cầu du lịch, ngày đầu nghỉ lễ, Tp.Hạ Long (Quảng Ninh) đón lượng du khách cao gấp 3 lần ngày bình thường.
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

Cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam đang mở

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:54
Kỷ niệm 35 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Brazil năm nay sẽ ghi dấu ấn bằng những sự kiện văn hoá chưa từng có và đặc biệt là nhịp cầu tuyệt vời cho Bóng đá (BĐ) mà Cộng hoà Liên bang Brazil muốn dành cho Việt Nam.

Quảng Ninh: Tìm thấy nạn nhân cuối trong vụ lật thuyền ở Quảng Yên

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể toàn bộ 4 nạn nhân của vụ lật thuyền nan xảy ra trên luồng sông Chanh ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Tp.HCM: Đánh giá kỹ khi đốn hạ hơn 400 cây xanh để làm Metro 2

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:00
Để thực hiện dự án tuyến Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), có hơn 400 cây xanh phải di dời, đốn hạ là điều khiến người dân quan tâm.

Người dân Hải Phòng có thể thưởng thức pháo hoa mỗi dịp cuối tuần

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:41
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đồng ý với đề nghị của UBND Tp.Hải Phòng về việc tổ chức 1 điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp mỗi tối cuối tuần tại đảo Vũ Yên.