Vụ án tại Sở Y tế Cần Thơ: Hoàng Thị Thúy Nga bị đề nghị từ 9 - 10 năm tù

Vụ án tại Sở Y tế Cần Thơ: Hoàng Thị Thúy Nga bị đề nghị từ 9 - 10 năm tù

Võ Công Thư
Thứ 3, 14/02/2023 | 12:01
0
Được xác định vai trò chủ mưu, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga bị đề nghị từ 9 – 10 năm tù. Bị cáo Bùi Thị Lệ Phi cũng bị đề nghị mức án tương tự.

Ngày 14/2, phiên tòa xét xử vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Sở Y tế Tp.Cần Thơ tiếp tục với phần tranh luận.

Mở đầu phần tranh luận, đại diện VKSND Tp.HCM thực hành công tố phát biểu quan điểm và đề nghị mức án đối với Bùi Thị Lệ Phi, SN 1964, cựu Giám đốc Sở Y tế Tp.Cần Thơ giai đoạn 2011 đến ngày 01/12/2019; Cao Minh Chu, SN 1967, cựu Giám đốc Sở Y tế Tp.Cần Thơ từ ngày 01/01/2020; Hoàng Thị Thúy Nga, SN 1975, cựu Chủ tịch Hội đồng sáng lập Tập đoàn Hành trình thành công mới - NSJ Group, cùng 17 đồng phạm.

Hồ sơ điều tra - Vụ án tại Sở Y tế Cần Thơ: Hoàng Thị Thúy Nga bị đề nghị từ 9 - 10 năm tù

Bị cáo Bùi Thị Lệ Phi bị đề nghị từ 9 - 10 năm tù.

Theo đại diện VKS, đây là vụ án xảy ra tại Sở Y tế Tp.Cần Thơ, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 32,6 tỷ đồng.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga vì động cơ vụ lợi, đã khởi xướng, tiếp cận 2 cựu giám đốc Sở Y tế Tp.Cần Thơ là Bùi Thị Lệ Phi, Cao Minh Chu để cấu kết, thông đồng nhằm trúng 4 gói thầu cung cấp trang thiết bị y tế tại các bệnh viện ở Tp.Cần Thơ. Hành vi của Nga và các đồng phạm đã không tuân thủ quy định theo Luật Đấu thầu.

Từ năm 2014 - 2019, Hoàng Thị Thúy Nga thành lập nhiều doanh nghiệp, trong đó có NSJ Group, Công ty NSJ, Công ty Bình An, Công ty TNHH đầu tư và thương mại MQF… hoạt động trong lĩnh vực cung ứng các thiết bị giáo dục và y tế cho nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Cũng trong khoảng thời gian này, Nga biết Tp.Cần Thơ có 4 gói thầu mua sắm cần thực hiện tại Bệnh viện Nhi và Bệnh viện Tim nên đã tìm cách liên hệ để được trúng thầu.

Để trúng thầu, cung cấp cấu hình, thông số kỹ thuật, báo giá khống để Sở Y tế Tp.Cần Thơ lập hồ sơ theo tiêu chuẩn, mức giá đã thống nhất.

NSJ Group còn kết hợp cùng Công ty BTC VALUE ban hành chứng thư thẩm định giá theo giá đã ấn định trước với chủ đầu tư. Ngoài ra, bị cáo Nga còn “lót tay” hơn 3 tỷ đồng cho 2 lãnh đại Sở Y tế Tp.Cần Thơ thời điểm đó.

Các bị cáo Bùi Thị Lệ Phi và Cao Minh Chu đã can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu, giúp NSJ Group và Công ty Bình An của Nga trúng cả 4 gói thầu trị giá gần 90 tỷ đồng, gây thiệt hại ngân sách gần 33 tỷ đồng.

Theo đại diện VKS, quá trính điều tra, tùy từng thời điểm có nhiều bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, quá trình thẩm vấn công khai tại tòa, các bị cáo đã thành khẩn, tỏ thái độ ăn năn hối hận.

Đặc biệt, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga được xác định vai trò chủ mưu, cầm đầu và tại tòa tòa, bị cáo đã thừa nhận. Đồng thời, bị cáo Nga khẳng định các bị cáo khác chỉ là người liên quan, không được hưởng lợi gì và Nga chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại.

Từ đó, đại diện VKS đề nghị hội đồng xét xử cân nhắc, xem xét thái độ thành khẩn của 20 bị cáo trong vụ án này. Bên cạnh đó, các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ hình phạt khác nên đề nghị HĐXX áp dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt đối với các bị cáo.

Các bị cáo Hoàng Hà Anh, Phùng Thị Dương, Nguyễn Quốc Việt, Vũ Quang Ngọc, Tạ Trường Xuân, Nguyễn Duy Hùng, Nguyễn Bảo Trân có vai trò giúp sức nhưng không đáng kể, không mang tính chất quyết định, có căn cứ đề nghị mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

Từ các nhận định nêu trên, đại diện VKS đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga từ 9 – 10 năm tù giam.

Hai bị cáo cũng được xác định vai trò chủ mưu là Bùi Thị Lệ Phi bị đề nghị từ 9 – 10 năm tù; Cao Minh Chu từ 8 - 9 năm tù.

Đề nghị tuyên phạt Bị cáo Lương Tấn Thành (chuyên viên Ban Quản lý dự án Sở Y tế Tp.Cần Thơ) từ 4 - 5 năm tù; Hồ Phương Quỳnh (chuyên viên Ban Quản lý dự án Sở Y tế Cần Thơ) từ 5 - 6 năm tù.

Đề nghị tuyên phạt Kim Trọng Đoàn (Tổng Giám đốc NSJ Group, Phó Tổng giám đốc Công ty NSJ) và Lê Huy Bình (Tổng Giám đốc Công ty NSJ) từ 5 - 6 năm tù.

Đề nghị phạt Nguyễn Viết Hồng (Giám đốc kinh doanh khu vực miền Tây Công ty NSJ) từ 4 – 5 năm tù. Các bị cáo Đoàn Thị Nở (Trưởng phòng Dự án Công ty NSJ), Lê Thành Hưng (nhân viên Phòng Kinh doanh Công ty NSJ), Hoàng Ngọc Hồng Phúc (Trưởng phòng Kinh doanh Công ty NSJ),  Nông Thị Bích Sửu (Phó trưởng Phòng Dự án Công ty NSJ) bị đề nghị cùng mức án từ 3 - 4 năm tù.

Các bị cáo Phùng Thị Dương (Trưởng phòng Dự án Công ty NSJ), Nguyễn Bảo Trân (nhân viên Phòng Dự án Công ty NSJ) và Hoàng Hà Anh (Tổng giám đốc Công ty Bình An) bị đề nghị từ 2 - 3 năm tù.

Đối với nhóm bị cáo Công ty Công ty CP thẩm định giá BTCVALUE, đại diện VKS đề nghị tuyên phạt Đặng Xuân Minh (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc) từ 4 - 5 năm tù. Nguyễn Quốc Việt (thẩm định viên) và Nguyễn Duy Hùng (nhân viên) từ 2 - 3 năm tù.

2 bị cáo thuộc  Công ty TNHH tư vấn y tế Mediconsult (đơn vị tư vấn lựa chọn nhà thầu) là Vũ Quang Ngọc (Phó Giám đốc) và Tạ Trường Xuân (nhân viên) bị đề nghị phạt từ 2 – 3 năm tù.

Phiên tòa tiếp tục với phần tranh luận…

Chủ tịch NSJ Group mong tòa giảm án cho thuộc cấp

Thứ 2, 13/02/2023 | 19:15
Được xác định vai trò chủ mưu, bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga nói mình là người hưởng lợi duy nhất, nên xin tòa khoan hồng, giảm án cho các bị cáo trong vụ án.

Xét xử 2 cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ sai phạm trong đấu thầu thiết bị y tế

Thứ 5, 09/02/2023 | 11:44
Hôm nay, TAND Tp.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Sở Y tế Tp.Cần Thơ đối với 20 bị cáo liên quan.
Cùng tác giả

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
     
Nổi bật trong ngày

Án tù cho trùm giang hồ Thảo "lụi” chỉ đạo con trai huy động đàn em gây án

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:31
Xuất phát từ mâu thuẫn về việc đập phá nhà cửa và đánh người làm thuê, bị cáo Thảo đã đồng ý để Nguyễn Thanh Hào gọi đàn em gây rối trật tự công cộng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Bắt nhóm đối tượng dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản của 2 nữ sinh

Thứ 6, 26/04/2024 | 18:57
Sau khi đạp xe nạn nhân ngã xuống đường, Đại và Đạt chạy đến ngồi lên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến dàn cảnh đánh ghen rồi cướp dây chuyền vàng và điện thoại.

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Hà Nội: Hàng loạt ô tô bị tạt sơn, xử lý hành vi này như thế nào?

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:02
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp cùng Công an phường Định Công xác minh, điều tra vụ việc 6 chiếc ô tô bị tạt sơn đỏ trên địa bàn.