Học tiếng Việt đang trở thành cơn sốt mới ở Hàn Quốc khi ngày càng có nhiều nhân viên văn phòng ở quốc gia này muốn tìm hiểu thêm về ngôn ngữ đến từ nền kinh tế phát triển năng động bậc nhất châu Á.
Có tới 8 trung tâm học tiếng nước ngoài ở gần ga tàu điện ngầm Gangnam ở phía Nam Thủ đô Seoul đã mở các lớp học tiếng Việt trong thời gian gần đây.
Một nhân viên trung tâm cho biết: "Chúng tôi đã tăng số lượng từ một lên đến 11 lớp chỉ trong vòng một tháng sau khi khóa học tiếng Việt được mở ra. Ngoài ra, số lượng giáo viên cũng tăng từ hai lên 5 người".
Việt Nam đã trở thành miền đất hứa kể từ sau khi Trung Quốc phát động cuộc “tẩy chay” đối với hàng hóa và dịch vụ của Hàn Quốc từ năm ngoái do những tranh cãi xoay quanh việc triển khai tên lửa THAAD.
"Hầu hết học viên học tiếng Việt đều muốn tìm kiếm cơ hội kinh doanh ở Việt Nam", một nhân viên khác của trung tâm ngoại ngữ nói với tờ Chosun Ilbo, chia sẻ rằng đa số các học viên đều ở độ tuổi 30 và 40.
Theo một nhân viên văn phòng 41 tuổi, ông thường xuyên tận dụng thời gian nghỉ trưa để học tiếng Việt, vì “ngôn ngữ này giờ đây phổ biến hơn cả tiếng Trung Quốc”.
Cùng với đó, “Làn sóng Hàn Quốc” tiến vào Việt Nam cũng khiến cho sự phổ biến ngược lại của Việt Nam ngày càng rõ nét hơn đối với người Hàn Quốc.
"Người Việt Nam thích tìm hiểu văn hóa Hàn Quốc và muốn biết nhiều hơn về Hàn Quốc. Đặc biệt hơn là sau khi ông Park Hang-seo - huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam - dẫn dắt đội bóng đến vòng chung kết châu Á hồi đầu năm”, một nhân viên khác vui vẻ nói.
Tính đến cuối năm ngoái, có khoảng 5.500 doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động ở thị trường Việt Nam. Con số này khiến cho Hàn Quốc trở thành nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam. Trong khi các số liệu thống kê cho thấy, xuất khẩu của Hàn Quốc sang Việt Nam năm 2017 đã tăng 46,3% so với năm trước.
Park Jong-woon (54 tuổi), Giám đốc một công ty xây dựng ở Seoul, mở văn phòng tại Việt Nam vào tháng 2 năm nay và bắt đầu học tiếng Việt từ một du học sinh người Việt Nam.
"Việt Nam thích hợp để kinh doanh vì ít có nguy cơ rò rỉ công nghệ hơn ở Trung Quốc và có sự ổn định về mặt chính trị", ông nhận xét.
Một số công ty Hàn Quốc tự mở các lớp học tiếng Việt riêng để đào tạo nhân viên. Công ty sản xuất thực phẩm CJ Cheiljedang mở lớp học tiếng Việt từ 2-3 buổi/tuần nhằm mở những hướng đi kinh doanh mới khi các món ăn Hàn Quốc ngày càng phổ biến hơn ở Việt Nam.
Tờ Chosun Ilbo cũng chỉ ra rằng, ngày càng có nhiều người Hàn Quốc muốn thi lấy chứng chỉ trình độ tiếng Việt. Khoảng 800 người Hàn Quốc đã nộp đơn lấy chứng chỉ các bài thi nói vào năm 2017, tăng khoảng 15% so với một năm trước đó.
Hơn 80% người nộp đơn là nhân viên văn phòng ở độ tuổi 30 và 40, một điều trái ngược hoàn toàn với các kỳ thi ngoại ngữ khác, khi hầu hết các ứng viên chỉ ở độ tuổi 20.
Số lượng học viên học tiếng Việt ở Hàn Quốc đang trên đà phát triển và sự gia tăng này không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, theo The Diplomat.
Nền kinh tế phát triển nhanh chóng của Việt Nam đóng một vai trò quan trọng trong sự bùng nổ đó.
Theo báo cáo triển vọng mới nhất của Ngân hàng Phát triển châu Á, Việt Nam dự kiến sẽ đạt tỷ lệ tăng trưởng kinh tế 7,1% và 6,8% trong năm 2018 và 2019. Việt Nam cũng dự kiến trở thành thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của Hàn Quốc vào năm 2020.
Samsung hiện đang dẫn đầu danh sách các công ty đầu tư của Hàn Quốc vào Việt Nam, tiếp theo là các công ty khác như Lotte và CJ.
"Các công ty Hàn Quốc đã xây dựng nhà máy ở Việt Nam từ lâu. Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn trong vai trò một cơ sở sản xuất và thị trường xuất khẩu tiềm năng", ông Kim Ill-san, Giám đốc chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh của Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc nói trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg vào đầu tháng 4.
Mối quan hệ giữa hai nước cũng ngày càng trở nên sâu sắc hơn khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đang muốn mở rộng quan hệ thương mại với các đối tác Đông Nam Á và Việt Nam là một trong các quốc gia ưu tiên nhất.
Trong chuyến thăm bốn ngày đến Hà Nội vào tháng trước, Tổng thống Moon đã mô tả quan hệ ngày càng phát triển giữa Việt Nam và Hàn Quốc sẽ mang đến những lợi ích đôi bên cùng có lợi.
Linh Lê