10 trường đại học 'học bổng nhiều, uy tín cao' tại châu Á

10 trường đại học 'học bổng nhiều, uy tín cao' tại châu Á

Thứ 4, 16/10/2013 | 15:05
0
Times Higher Education (THE), tờ tạp chí London chuyên theo dõi và nghiên cứu thị trường giáo dục đại học vừa đưa ra bảng xếp hạng các trường đại học hàng đầu thế giới của tháng 9 năm 2013.

Dữ liệu thống kê được cung cấp bởi tập đoàn Thomson Reuters, tiêu chí đánh giá không dựa trên yêu cầu đầu vào hay bình chọn chất lượng giảng viên mà xoay quanh việc các trường cung cấp học bổng quốc tế ra sao và uy tín so với các trường ngang hàng như thế nào.

Trong danh sách toàn thế giới, các trường đại học Hoa Kỳ chiếm ưu thế rõ rệt nhưng khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng có đến 20 cái tên lọt vào top 60.

Dưới đây là 10 trường đại học tại châu Á - Thái Bình Dương đứng đầu danh sách thống kê.

1. Đại học Tokyo

Cần biết - 10 trường đại học 'học bổng nhiều, uy tín cao' tại châu Á

Quốc gia: Nhật Bản

Xếp hạng toàn thế giới: 23

Xếp hạng năm 2012: 27

2. Đại học Quốc gia Singapore (NUS)

Cần biết - 10 trường đại học 'học bổng nhiều, uy tín cao' tại châu Á (Hình 2).

Quốc gia: Singapore

Xếp hạng toàn thế giới: 26

Xếp hạng năm 2012: 29

3. Đại học Melbourne

Quốc gia: Úc

Xếp hạng toàn thế giới: 24

Xếp hạng năm 2012: 28

4. Đại học Hong Kong

Khu vực: Hong Kong

Xếp hạng toàn thế giới: 43

Xếp hạng năm 2012: 35

5. Đại học Quốc gia Seoul

Cần biết - 10 trường đại học 'học bổng nhiều, uy tín cao' tại châu Á (Hình 3).

Quốc gia: Hàn Quốc

Xếp hạng toàn thế giới: 44

Xếp hạng năm 2012: 59

6. Đại học Bắc Kinh

Quốc gia: Trung Quốc

Xếp hạng toàn thế giới: 45

Xếp hạng năm 2012: 46

7. Đại học Quốc gia Úc

Quốc gia: Úc

Xếp hạng toàn thế giới: 48

Xếp hạng năm 2012: 37

8. Đại học Thanh Hoa

Quốc gia: Trung Quốc

Xếp hạng toàn thế giới: 50

Xếp hạng năm 2012: 52

9. Đại học Kyoto

Cần biết - 10 trường đại học 'học bổng nhiều, uy tín cao' tại châu Á (Hình 4).

Quốc gia: Nhật Bản

Xếp hạng toàn thế giới: 52

Xếp hạng năm 2012: 54

10. Viện khoa học và công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST)

Cần biết - 10 trường đại học 'học bổng nhiều, uy tín cao' tại châu Á (Hình 5).

Quốc gia: Hàn Quốc

Xếp hạng toàn thế giới: 56

Xếp hạng năm 2012: 68

Qua đây có thể thấy rằng, chất lượng giáo dục của các trường Châu Á ngày càng được khẳng định trên thế giới, các trường hàng năm đều có các chương trình học bổng giúp cho sinh viên có điều kiện học tập và sinh hoạt tốt hơn.  

Theo Trí Thức Trẻ/Forbes

Kỳ bí ngôi mộ cổ trong Đại học Bách Khoa TP HCM

Thứ 6, 11/10/2013 | 15:41
Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh được mệnh danh là một trong những trung tâm đào tạo khoa học kỹ thuật hiện đại nhất cả nước, nhưng không hiểu sao, giữa khuôn viên trường lại có một ngôi mộ cổ, được ngụy trang thành bồn hoa.

Triễn lãm giáo dục và cơ hội học tại các trường đại học Canada

Thứ 4, 09/10/2013 | 16:08
Chương trình Triễn lãm giáo dục Canada do đại sứ quán Canada tổ chức với sự tham gia của hơn 70 trường đại học, cao đẳng nghề và tổ chức giáo dục diễn ra vào 3 ngày 13, 16 và 19/10 tại 3 thành phố lớn Hà Nội, Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh.

Những đại gia Việt nghìn tỷ không bằng đại học

Thứ 3, 08/10/2013 | 13:53
Không hề có tấm bằng đại học nào trong tay nhưng bằng sự cơ trí và những điều học được trong trường đời, họ vẫn thành công và nắm tài sản khổng lồ.

Liên thông đại học nhận bằng quốc tế ngay tại Việt Nam

Thứ 2, 07/10/2013 | 15:15
Cơ hội liên thông ngay lên đại học cho sinh viên sau khi tốt nghiệp cao đẳng để nhận bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh quốc tế của ĐH Bristol (Hoa Kỳ) tại Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH).

Truyền thuyết về cây thị tiên tri số người đỗ đại học

Thứ 4, 02/10/2013 | 14:54
Hàng năm, cây thị cổ ở đền làng Phú Mẫn cho bao nhiêu quả thì y như rằng năm đấy trong làng có bấy nhiêu người đỗ đại học. Thời kỳ Pháp thuộc, cả vùng bị tàn phá nặng nề, riêng cây thị và ngôi mộ cổ lính Pháp tuyệt nhiên không dám động chạm. Đến thời kỳ chống Mỹ, bom rơi xuống vùng đất này cũng chệch hướng hoặc không thể nổ, bởi có cây thị báu vật và ngôi mộ thiêng của Ngài... Chúng tôi đã về ngôi đền để tìm hiểu xung quanh những lời đồn thổi trên.

Chân dung 'Tú ông mê sex' có 2 bằng đại học

Chủ nhật, 06/10/2013 | 08:11
Là kẻ trực tiếp điều hành trang web đồi trụy có nội dung quảng cáo, môi giới mua bán dâm qua mạng, Nguyễn Huy Việt (SN 1987, ở 71 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội) cũng chính là “tú ông” chuyên hành nghề môi giới mại dâm.

Kỳ bí ngôi mộ cổ trong Đại học Bách Khoa TP HCM

Thứ 6, 11/10/2013 | 15:41
Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh được mệnh danh là một trong những trung tâm đào tạo khoa học kỹ thuật hiện đại nhất cả nước, nhưng không hiểu sao, giữa khuôn viên trường lại có một ngôi mộ cổ, được ngụy trang thành bồn hoa.

Triễn lãm giáo dục và cơ hội học tại các trường đại học Canada

Thứ 4, 09/10/2013 | 16:08
Chương trình Triễn lãm giáo dục Canada do đại sứ quán Canada tổ chức với sự tham gia của hơn 70 trường đại học, cao đẳng nghề và tổ chức giáo dục diễn ra vào 3 ngày 13, 16 và 19/10 tại 3 thành phố lớn Hà Nội, Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh.

Những đại gia Việt nghìn tỷ không bằng đại học

Thứ 3, 08/10/2013 | 13:53
Không hề có tấm bằng đại học nào trong tay nhưng bằng sự cơ trí và những điều học được trong trường đời, họ vẫn thành công và nắm tài sản khổng lồ.

Liên thông đại học nhận bằng quốc tế ngay tại Việt Nam

Thứ 2, 07/10/2013 | 15:15
Cơ hội liên thông ngay lên đại học cho sinh viên sau khi tốt nghiệp cao đẳng để nhận bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh quốc tế của ĐH Bristol (Hoa Kỳ) tại Đại học Kỹ thuật Công nghệ TP.HCM (HUTECH).

Truyền thuyết về cây thị tiên tri số người đỗ đại học

Thứ 4, 02/10/2013 | 14:54
Hàng năm, cây thị cổ ở đền làng Phú Mẫn cho bao nhiêu quả thì y như rằng năm đấy trong làng có bấy nhiêu người đỗ đại học. Thời kỳ Pháp thuộc, cả vùng bị tàn phá nặng nề, riêng cây thị và ngôi mộ cổ lính Pháp tuyệt nhiên không dám động chạm. Đến thời kỳ chống Mỹ, bom rơi xuống vùng đất này cũng chệch hướng hoặc không thể nổ, bởi có cây thị báu vật và ngôi mộ thiêng của Ngài... Chúng tôi đã về ngôi đền để tìm hiểu xung quanh những lời đồn thổi trên.

Chân dung 'Tú ông mê sex' có 2 bằng đại học

Chủ nhật, 06/10/2013 | 08:11
Là kẻ trực tiếp điều hành trang web đồi trụy có nội dung quảng cáo, môi giới mua bán dâm qua mạng, Nguyễn Huy Việt (SN 1987, ở 71 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội) cũng chính là “tú ông” chuyên hành nghề môi giới mại dâm.
Cùng chuyên mục

Emguarde - Giải pháp bảo vệ sức khỏe của mọi gia đình khỏi bức xạ điện từ

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:08
Mặc dù đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống hàng ngày, tuy nhiên sóng điện từ cũng đặt ra những lo ngại về tác động tiêu cực đến với sức khỏe của con người.
     
Nổi bật trong ngày

Thứ “xưa không ai dám ăn” nay thành đặc sản đắt đỏ 1,4 triệu đồng/kg

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:25
Để săn được loại đặc sản này, người dân Tây Ninh phải leo núi, dùng mồi để câu trong những hốc đá cheo leo.

Loại quả dại "xanh lét" trước rụng đầy gốc nay lên tầm đặc sản "một vốn bốn lời"

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:30
Từ loại quả mọc dại, người dân hái "ăn vui miệng", không ngờ khi chế biến lại thành một món ngon bất ngờ, giá cũng đắt đỏ 200.000 đồng/kg.

Anh nông dân bỏ túi 7 tỷ đồng nhờ trồng cây quen thuộc theo cách "chẳng giống ai"

Thứ 6, 26/04/2024 | 07:30
Khởi nghiệp tại quê hương, nông dân Nguyễn Hữu Tấn đã trồng loại cây quen thuộc "nhiều người mê", không ngờ mỗi năm sản lượng trên 200 tấn, tổng thu gần 7 tỷ đồng.

"Trồng" được kim cương chỉ mất 150 phút

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:04
Các nhà nghiên cứu đã tìm ra cách tạo ra kim cương chỉ trong 150 phút so với quy trình tự nhiên hàng tỷ năm.

Món ăn phổ biến trong bữa cơm người Việt khiến nhiều người mắc u dạ dày

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Cà muối, dưa muối là món ăn quen thuộc trong mâm cơm của gia đình Việt. Tuy nhiên, những món ăn lên men này có thể gây ra ung thư nếu bạn không biết cách chế biến.