15 quốc gia chồng cho phép vợ mới được đi làm

15 quốc gia chồng cho phép vợ mới được đi làm

Thứ 5, 26/09/2013 | 20:35
0
Tại ít nhất 15 quốc gia trên thế giới, người phụ nữ vẫn còn phải có phép của chồng mới được đi làm, theo bản báo của World Bank về sự bình đẳng giới tính trong thương mại.

“Có nhiều xã hội đang có sự tiến bộ, dần dần tiến tới việc tháo gỡ các hình thức lâu đời nhằm kỳ thị phụ nữ. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều điều phải làm,” theo lời Chủ Tịch Ngân Hàng Thế Giới Jim Yong Kim trong lời mở đầu của bản báo cáo.

Trong số 143 quốc gia nêu tên trong bản báo cáo “Women, Business and the Law 2014”, có 15 quốc gia, kể cả Iran, Syria, Bolivia và Gabon, cho người đàn ông quyền phản đối và ngăn cản không cho vợ đi làm.

Tiêu điểm - 15 quốc gia chồng cho phép vợ mới được đi làm

Iran nằm trong số các quốc gia chồng cho phép vợ mới được đi làm.

Trong 79 quốc gia, vẫn còn có luật lệ giới hạn những loại công việc mà người phụ nữ không được làm, theo bản báo cáo.

“Những giới hạn lớn nhất nhắm vào quyền làm việc của phụ nữ là ở Đông Âu và Trung Á,” theo bản báo cáo.

Tại Nga, phụ nữ bị cấm làm việc trong 456 ngành nghề, kể cả lái nông cơ, điều khiển xe lửa và làm gỗ.

Tuy nhiên, tại ít nhất 29 quốc gia, kể cả Saudi Arabia, Honduras và Senegal, có luật theo đó xác định vai trò gia trưởng của người đàn ông và cho họ có nhiều quyền lực về những vấn đề quan trọng như sống ở đâu, nộp đơn xin các giấy tờ như sổ thông hành hay mở trương mục ngân hàng.

Tương tự, các quốc gia phát triển ở Âu Châu cũng chậm chạp trong việc thay đổi luật lệ kỳ thị phụ nữ. Tại Tây Ban Nha, phụ nữ chỉ có quyền đưa đơn kiện mà không cần phải xin phép chồng từ năm 1981 và ở Switzerland năm 1984.

Ngân Giang (Theo Washington Post)

Chùm ảnh, clip: Giới trẻ các quốc gia nhảy flashmob về tình yêu

Thứ 2, 23/09/2013 | 15:27
Sự kiện này thu hút 165 thành phố tại hơn 50 quốc gia trên toàn thế giới, trong đó Việt Nam cũng tham gia với đại điện là thủ đô Hà Nội.

Triệt phá đường dây ma tuý khủng xuyên quốc gia

Thứ 6, 20/09/2013 | 11:05
Ngày 14/9, tin từ phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47), công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với các đơn vị ở nước bạn phá thành công chuyên án 199T, bắt giữ 4 đối tượng, đồng thời thu giữ 20 bánh heroin, 100 viên hồng phiến, 1 khẩu súng ngắn, 6 viên đạn, 1 ô tô mang BKS 37- 00426, 1 cân điện tử, 9.000 USD, hơn 40 triệu đồng tiền mặt và một số vật chứng liên quan đến vụ việc.

'Một quốc gia 'thân thiện' sắp phóng tên lửa gần Syria'

Thứ 3, 24/09/2013 | 16:47
Sẽ có thêm vài vụ phóng thử nghiệm tên lửa diễn ra tại Địa Trung Hải trong tuần này – AFP trích dẫn nguồn tin từ Síp cho biết.

10 quốc gia chi tiêu nhiều nhất vào du lịch Việt Nam

Thứ 5, 12/09/2013 | 11:26
Bà Lorijon Bacchi, giám đốc Khu vực của Visa tại Việt Nam, Campuchia và Lào, cho biết báo cáo mới nhất rất thú vị về Tổng quan du lịch Việt Nam của Visa.

Lumia 1020 'made in Trung Quốc' giá chỉ 1.5 triệu đồng

Chủ nhật, 08/09/2013 | 07:26
Lumia 1020 thậm chí còn chưa có mặt tại nhiều quốc gia, nhưng các nhà sản xuất Trung Quốc đã “nhái” phiên bản này một cách khá hoàn chỉnh.

10 loài vật 'hiếm - độc' ở Vườn quốc gia U Minh Thượng

Thứ 4, 14/08/2013 | 14:15
Ngày 12/8 vừa qua, Vườn quốc gia U Minh Thượng (tỉnh Kiên Giang) đã được trao chứng chỉ công nhận là Vườn di sản ASEAN.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.