'Một quốc gia 'thân thiện' sắp phóng tên lửa gần Syria'

'Một quốc gia 'thân thiện' sắp phóng tên lửa gần Syria'

Thứ 3, 24/09/2013 | 16:47
0
Sẽ có thêm vài vụ phóng thử nghiệm tên lửa diễn ra tại Địa Trung Hải trong tuần này – AFP trích dẫn nguồn tin từ Síp cho biết.

Cụ thể, nguồn tin từ Síp cho biết nước này được thông báo rằng sẽ có một vài cuộc thử nghiệm tên lửa được tiến hành bởi một quốc gia “thân thiện” ở phía đông Địa Trung Hải trong tuần này. Trong khi đó, Mỹ vẫn đang cân nhắc một cuộc tấn công quân sự vào Syria.

Các cuộc thử nghiệm sắp tới diễn ra không bao lâu sau cuộc thử nghiệm tên lửa mục tiêu Anchor (Sparrow) do Israel tiến hành tại Địa Trung Hải hồi tuần trước, khiến căng thẳng trong khu vực càng dâng cao.

Quân sự - 'Một quốc gia 'thân thiện' sắp phóng tên lửa gần Syria'
Hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow

Ngoại trưởng Síp, ông Ioanis Kasoulides tiết lộ với đài phát thanh nhà nước rằng một “quốc gia thân thiện”, không tham gia vào bất cứ hành động có kế hoạch nào nhằm chống lại Syria, sẽ tiến hành một số cuộc thử nghiệm tên lửa từ thứ Hai cho tới thứ Bảy.

Ông Kasoulides không nói rõ tên quốc gia này nhưng nhiều nhận định cho rằng đây chính là Israel. Một nguồn tin chính phủ tiết lộ với AFP rằng phạm vi thử nghiệm sẽ bao trùm khu vực dài 12.700 hải lý ở phía đông Địa Trung Hải.

Thứ Ba tuần trước (3/9), Israel đã tiến hành phóng tên lửa mục tiêu Anchor, để thử nghiệm hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow của nước này, trong một cuộc tập trận chung với Mỹ.

Rất nhiều nghi vấn đã được đặt ra xung quanh thời điểm diễn ra vụ phóng tên lửa, bởi nó được tiến hành khi Washington và đồng minh đang ở trạng thái chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh với Syria.

Hơn nữa, bất cứ hành động quân sự nào do Mỹ khởi xướng nhằm vào Syria được cho là sẽ bắt đầu bằng một vụ phóng tên lửa từ biển.

Kasoulides còn khẳng định thêm rằng ông đã nhận được “một sự đảm bảo rõ ràng” rằng căn cứkhông quân Anh tại Akrotiri, bờ biển phía nam đảo Síp sẽ không được sử dụng trong bất cứ cuộc tấn công nào nhằm vào Damascus.

Ông cũng cho biết Síp đã được đảm bảo rằng căn cứ Akrotiri của Không quân Anh không phải là mục tiêu tấn công của chính phủ Syria.

Tháng trước, Anh đã triển khai 6 máy bay chiến đấu Typhoon tới căn cứ quân sự Akrotiri ở Síp như một biện pháp đề phòng để bảo vệ "tài sản" của mình trong trường hợp xảy ra cuộc tấn công trả đũa từ Damascus.

Theo Tri thức trẻ

Syria phải giao vũ khí hóa học cho quốc tế kiểm soát

Thứ 3, 24/09/2013 | 16:46
Ngoại trưởng John Kerry cho rằng Mỹ sẽ không tấn công Syria nếu nước này bàn giao toàn bộ vũ khí hóa học cho cộng đồng quốc tế ngay lập tức, trong tuần tới. Phát biểu này được đưa ra cùng ngày Ngoại trưởng Nga kêu gọi Syria chuyển giao vũ khí hóa học như một giải pháp nhằm tránh cuộc can thiệp quân sự từ bên ngoài.

Thượng viện Mỹ bỏ phiếu đánh Syria vào 11/9

Thứ 3, 24/09/2013 | 16:46
Thượng viện Mỹ sẽ tiến hành bỏ phiếu thủ tục vào ngày 11/9 về biện pháp cho phép Tổng thống Barack Obama dùng vũ lực với Syria.

Phiến quân Syria sắp tấn công hóa học Israel?

Thứ 3, 24/09/2013 | 16:47
Lực lượng phiến quân được sự hậu thuẫn từ bên ngoài ở Syria đang chuẩn bị tấn công hóa học vào Israel. Điều này có thể khiến cho cuộc nội chiến Syria chuyển biến theo chiều hướng mới, theo tin từ Russia Today.

Mỹ sẽ tấn công Syria trong bao lâu?

Thứ 2, 09/09/2013 | 19:55
Một quan chức Mỹ tiết lộ một loạt tên lửa hành trình sẽ được bắn ra từ các tàu khu trục ở Biển Đỏ và tất cả sẽ diễn ra trong vòng 72 giờ.

Ngoại trưởng Anh ủng hộ Mỹ không kích Syria

Thứ 2, 09/09/2013 | 15:44
Ngoại trưởng Anh William Hague nói rằng ông tin là cần có một đáp ứng mạnh mẽ trước việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria, mặc dù Quốc hội Anh biểu quyết bác bỏ chuyện Anh hợp tác quân sự với nước khác để chống lại chế độ của tổng thống Assad.

Obama: Mỹ sẽ hành động có 'giới hạn' ở Syria

Thứ 2, 09/09/2013 | 16:46
Tổng thống Mỹ Obama cho biết hành động của Mỹ ở Syria sẽ “có giới hạn” và được thiết kế để làm cho chính phủ Syria không dám dùng hơi độc để giết chết người dân. Đồng thời Mỹ muốn làm suy yếu khả năng sử dụng vũ khí hóa học của Syria.

Rộ tin đồn Syria bắn rơi F-22 và Tomahawk Mỹ

Thứ 2, 09/09/2013 | 14:35
Kênh truyền hình al-Manar tuần trước tung ra một tin động thời: Mỹ đã tấn công Syria, nhưng thất bại thảm hại. Lực lượng phòng thủ Syria đã bắn hạ máy bay tàng hình F-22 và tên lửa hành trình Tomahawk.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.