Syria phải giao vũ khí hóa học cho quốc tế kiểm soát

Syria phải giao vũ khí hóa học cho quốc tế kiểm soát

Thứ 3, 24/09/2013 | 16:46
0
Ngoại trưởng John Kerry cho rằng Mỹ sẽ không tấn công Syria nếu nước này bàn giao toàn bộ vũ khí hóa học cho cộng đồng quốc tế ngay lập tức, trong tuần tới. Phát biểu này được đưa ra cùng ngày Ngoại trưởng Nga kêu gọi Syria chuyển giao vũ khí hóa học như một giải pháp nhằm tránh cuộc can thiệp quân sự từ bên ngoài.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Anh William Hague tại London ngày 9/9, khi được hỏi liệu có biện pháp nào mà Tổng thống Syria có thể làm để tránh một cuộc tấn công do Mỹ đứng đầu, ông Kerry nói: "Chắc chắn rồi, ông ta (Assad) phải bàn giao toàn bộ số vũ khí hóa học của nước này cho cộng đồng quốc tế trong tuần tới - bàn giao hết tất cả, không chậm trễ và phải cho phép tiến hành một cuộc kiểm kê đầy đủ, toàn bộ".

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trong cuộc gặp gỡ người đồng cấp Syria, Walid al-Muallem đang ở thăm Moscow cũng kêu gọi Damascus chuyển giao kho vũ khí hóa học dưới sự giám sát của cộng đồng quốc tế nhằm tránh mối đe dọa tấn công quân sự. Ông Lavrov cho rằng Syria “cần đặt kho vũ khí hóa học dưới sự kiểm soát của quốc tế, và phải để chúng bị tiêu hủy”.

Theo kênh truyền hình CNN của Mỹ, cùng ngày, Ngoại trưởng Syria đã hoan nghênh đề nghị này của Nga.

Quân sự - Syria phải giao vũ khí hóa học cho quốc tế kiểm soát

Nhà báo Mỹ Charlie Rose phỏng vấn Tổng thống Assad tại Damascus ngày 8/9. Ảnh: CBSNews

Tổng thống Assad cảnh báo trên truyền hình Mỹ

Trong khi đó, xuất hiện trên truyền hình Mỹ, Tổng thống Syria Bashar al-Assad hôm qua bác bỏ cáo buộc ông đứng đằng sau vụ tấn công bằng vũ khí hóa học nhằm vào người dân Syria, đồng thời cảnh báo nước Mỹ sẽ “phải trả giá nếu thiếu khôn ngoan”.

Chương trình “This morning” của kênh CBS (Mỹ) phát sóng sáng 9/9 (theo giờ địa phương) đã trích một số phần của cuộc phỏng vấn Tổng thống Assad do nhà báo Mỹ nổi tiếng Charlie Rose thực hiện tại Dinh Tổng thống ở thủ đô Damascus. Trong cuộc phỏng vấn, Tổng thống Assad khẳng định ông không dùng vũ khí hóa học chống lại người dân của mình đồng thời cảnh báo nước Mỹ “sẽ phải trả giá” nếu lại dính líu vào một cuộc xung đột ở Trung Đông. “Đó là một khu vực nơi tất cả mọi thứ đều đang sẵn sàng nổ tung. Các bạn phải lường trước mọi chuyện”, nhà lãnh đạo Syria “nhắc nhở” công chúng và giới chức Mỹ. (Toàn bộ cuộc phỏng vấn dự kiến được phát sóng trên chương trình “Charlie Rose” của đài PBS vào tối 9/9 - giờ địa phương).

Trả lời những câu hỏi của Charlie Rose, ông Assad không xác nhận hay bác bỏ việc sở hữu vũ khí hóa học mà chỉ nói rằng, nếu có thì chính quyền Syria sẽ kiểm soát nó. Vị tổng thống khẳng định, không có bằng chứng nào cho thấy ông sử dụng vũ khí hóa học chống lại người dân mình, mà ngược lại chính lực lượng của ông đã bị tấn công bởi phe nổi loạn sử dụng vũ khí hóa học.

Nghị sĩ Mỹ hoài nghi về chiến dịch quân sự

Bất chấp chiến dịch vận động dày đặc của Tổng thống Barack Obama trong những ngày qua, nhiều nghị sĩ quốc hội nước này vẫn tỏ ra hoài nghi về cách tiếp cận của Mỹ trong vấn đề Syria. Kế hoạch tấn công Syria của ông Obama phải đối mặt với sự phản kháng tương đối từ các nghị sĩ Cộng hòa và cả Dân chủ tại quốc hội. Nhiều nghị sĩ lo ngại tấn công quân sự vào quốc gia Trung Đông này có thể dẫn tới việc Mỹ sa lầy vào khu vực và làm bùng lên xung đột rộng hơn.

Nghị sĩ Dân chủ Loretta Sanchez cho biết bà nghiêng về khả năng bỏ phiếu chống kế hoạch tấn công quân sự vì không thấy được lợi ích an ninh quốc gia trong vấn đề này. Nghị sĩ Cộng hòa Michael McCaul, Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện, thì cho rằng kế hoạch của ông Obama là “vô trách nhiệm”.

Khảo sát cho thấy vẫn còn một lượng lớn nghị sĩ thuộc cả hai đảng chưa quyết định bỏ phiếu thuận hay chống. Một số nhà lập pháp cho rằng chính quyền Mỹ không dễ lôi kéo được sự ủng hộ của họ.

Dương Hằng (Báo Tin tức)

Mỹ sẽ tấn công Syria trong bao lâu?

Thứ 2, 09/09/2013 | 19:55
Một quan chức Mỹ tiết lộ một loạt tên lửa hành trình sẽ được bắn ra từ các tàu khu trục ở Biển Đỏ và tất cả sẽ diễn ra trong vòng 72 giờ.

Ngoại trưởng Anh ủng hộ Mỹ không kích Syria

Thứ 2, 09/09/2013 | 15:44
Ngoại trưởng Anh William Hague nói rằng ông tin là cần có một đáp ứng mạnh mẽ trước việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria, mặc dù Quốc hội Anh biểu quyết bác bỏ chuyện Anh hợp tác quân sự với nước khác để chống lại chế độ của tổng thống Assad.

Obama: Mỹ sẽ hành động có 'giới hạn' ở Syria

Thứ 2, 09/09/2013 | 16:46
Tổng thống Mỹ Obama cho biết hành động của Mỹ ở Syria sẽ “có giới hạn” và được thiết kế để làm cho chính phủ Syria không dám dùng hơi độc để giết chết người dân. Đồng thời Mỹ muốn làm suy yếu khả năng sử dụng vũ khí hóa học của Syria.

Su-24 Syria bất ngờ xuất kích, suýt đụng độ không quân Anh

Thứ 2, 09/09/2013 | 15:40
Các chiến đấu cơ Typhoon của Không quân Anh tại khu vực Địa Trung Hải đã nhận lệnh xuất kích khẩn cấp để chặn 2 chiếc máy bay được cho là của Syria.

Rộ tin đồn Syria bắn rơi F-22 và Tomahawk Mỹ

Thứ 2, 09/09/2013 | 14:35
Kênh truyền hình al-Manar tuần trước tung ra một tin động thời: Mỹ đã tấn công Syria, nhưng thất bại thảm hại. Lực lượng phòng thủ Syria đã bắn hạ máy bay tàng hình F-22 và tên lửa hành trình Tomahawk.

Thế giới mải nhìn Syria, TQ có thể ra tay Biển Đông?

Thứ 2, 09/09/2013 | 15:02
Tình hình Biển Đông có thể có diễn biến bất ngờ: Trong khi cả thế giới đang dồn sự chú ý tới điểm nóng Syria, thì Trung Quốc ráo riết đẩy mạnh các hành động tại Biển Đông và biển Hoa Đông.

Công bố video chấn động về vụ tấn công ở Syria

Thứ 2, 09/09/2013 | 09:58
Trong nỗ lực thuyết phục Nhà Trắng ủng hộ tấn công Syria, Obama đã trình lên Thượng viện một video cho thấy sự tàn phá cơ thể của các nạn nhân trong vụ tấn công bằng khí sarin hồi tháng Tám.

Mỹ chần chừ tấn công Syria vì 'bóng ma' Iraq

Thứ 3, 24/09/2013 | 16:46
Có nhiều lý do khiến Mỹ chần chừ khi can thiệp vào Syria nhưng hơn ai hết bóng ma chiến tranh Iraq đang ám ảnh họ và đồng minh.

Syria: Thổ Nhĩ Kỳ đã sẵn sàng tham chiến

Thứ 2, 09/09/2013 | 10:54
Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa thêm quân đến khu vực biên giới phía nam tiếp giáp với Syria trong khi Hoa Kỳ đang cân nhắc tấn công tên lửa vào Syria.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.