35% tài sản Nga thuộc về 110 người giàu nhất

35% tài sản Nga thuộc về 110 người giàu nhất

Thứ 6, 11/10/2013 | 15:16
0
Sau hơn 20 năm trỗi dậy của làn sóng tỉ phú mới, hiện 110 người giàu nhất nước Nga đang sở hữu 35% tổng giá trị tài sản của người dân nước này.

Tập đoàn tài chính hàng đầu thế giới Credit Suisse (Thụy Sĩ) vừa công bố báo cáo thường niên về sự giàu có của thế giới (World Wealth Report). Trong đó, kết quả thống kê về Nga gây xôn xao nhất khi các chuyên gia của Credit Suisse cho biết 110 người giàu nhất nước Nga sở hữu 35% tổng giá trị tài sản của người dân Nga, tương đương 420 tỉ USD. Từ đó, báo cáo nhận định: “Chênh lệch về tài sản ở Nga thuộc dạng cao nhất thế giới, không tính đến một số quốc gia nhỏ, thưa dân ở vùng Caribe”.

Theo báo cáo, ở Nga cứ mỗi 11 tỉ USD tài sản hộ gia đình thì có 1 tỉ phú, trong khi tỷ lệ này ở phần còn lại của thế giới là 1 tỉ phú/170 tỉ USD. Ngoài ra, 93,7% tổng số người lớn ở Nga sở hữu số tài sản chưa tới 10.000 USD/người. Trong khi ở Mỹ, bình quân tài sản của mỗi người trưởng thành là 301.000 USD và ở Thụy Sĩ - đất nước có người dân sở hữu tài sản trị giá cao nhất thế giới là 513.000 USD. Bên cạnh đó, một báo cáo khác của tạp chí Forbes cũng cho thấy số lượng tỉ phú ở Nga đã tăng lên gấp 13 lần kể từ đầu thế kỷ - từ 8 tỉ phú vào năm 2000 lên 110 tỉ phú trong năm 2013.

Bất động sản - 35% tài sản Nga thuộc về 110 người giàu nhất

110 người nắm 35% tài sản người dân Nga 2Ông trùm dầu lửa Gennady Timchenko - Ảnh: Gazeta

Theo Credit Suisse, trong số những người giàu nhất nước Nga đến nay vẫn bao gồm các gương mặt quen thuộc nổi lên từ đầu thập niên 1990 như Vladimir Potanin, Mikhail Fridman, Roman Abramovich... Khi đó, bằng đầu óc nhạy bén và quan hệ thân thiết với chính quyền Tổng thống Boris Yeltsin, những người này đã có những kế hoạch lèo lái chính sách ngoạn mục để thâu tóm các tập đoàn nhà nước chủ chốt của Liên Xô trước đó trong các ngành như dầu khí và luyện kim. Gây nhiều tranh cãi với những đánh giá trái chiều tới tận ngày nay, những tỉ phú này được gọi là oligarch (nhóm thiểu số thao túng). Đến nay, nhiều nhà tài phiệt đời đầu đã rơi rụng vì khủng hoảng kinh tế lẫn các biện pháp lập lại kỷ cương của Tổng thống Vladimir Putin.

Bất động sản - 35% tài sản Nga thuộc về 110 người giàu nhất (Hình 2).

110 người nắm 35% tài sản người dân Nga 3Tỉ phú Nga Roman Abramovich, ông chủ Câu lạc bộ bóng đá Chelsea, là một trong 110 người ở Nga nắm giữ 35% tài sản người dân Nga - Ảnh: AFP

 

Người chết nơi xứ người (Boris Berezovsky), kẻ đang ngồi sau song sắt (Mikhail Khodorkovsky - người giàu nhất nước Nga năm 2004). Tuy nhiên, những ai biết tự thay đổi cho phù hợp với tình hình mới như Potanin hay Abramovich vẫn giữ được khối tài sản khổng lồ của mình. Bên cạnh đó, trong thập niên qua cũng xuất hiện nhiều tỉ phú mới bước vào “nhóm tinh hoa” ở Nga. Theo báo cáo của Credit Suisse, những người này tạo lập tài sản từ các hợp đồng của các tập đoàn quốc gia và vài người trong số đó được cho là “bạn bè của Tổng thống Putin”. Nổi bật trong số này có Gennady Timchenko, ông trùm dầu lửa có tài sản ước tính khoảng 14,1 tỉ USD, theo Forbes.

46% tài sản toàn cầu trong tay 1% người giàu nhất

Tài sản toàn cầu đã tăng 68% trong 10 năm qua, đạt mức cao mới là 241.000 tỉ USD và Mỹ chiếm gần 3/4 tỷ lệ gia tăng này, theo báo cáo World Wealth Report của Tập đoàn tài chính Credit Suisse. Tài sản toàn cầu tính bình quân đã chạm mức 51.600 USD/người trưởng thành nhưng tỷ lệ này không đồng đều với 1% những người giàu nhất thế giới nắm 46% tổng tài sản toàn cầu. Các nhà phân tích tại Credit Suisse cũng dự báo tài sản toàn cầu sẽ tăng thêm 40% vào năm 2018, lên 334.000 tỉ USD.

Các quốc gia giàu có nhất, với bình quân mỗi người lớn sở hữu số tài sản trị giá hơn 100.000 USD, tập trung ở Bắc Mỹ, Tây Âu, một số nước ở châu Á - Thái Bình Dương và Trung Đông. Đứng đầu trong số này là Thụy Sĩ với trị giá tài sản bình quân ở người lớn là 513.000 USD, theo sau là Úc (403.000 USD), Na Uy (380.000 USD) và Luxembourg (315.000 USD). Tuy nhiên, 2/3 số người lớn trên thế giới có tài sản trị giá dưới 10.000 USD và gộp lại cũng chỉ chiếm 3% của cải toàn cầu.

Theo Thanh Niên

Tỷ phú Brazil mất 99% tài sản trong hơn 1 năm

Chủ nhật, 06/10/2013 | 08:37
Tỷ phú nhiều tai tiếng người Brazil Eike Batista đã kiếm được những triệu USD đầu tiên khi ông chưa đầy 24 tuổi.

Bị đánh tới biến dạng vì trộm gỗ quý ở 'làng tỷ phú'

Thứ 6, 04/10/2013 | 11:43
Vào làng ăn trộm gỗ, 2 tên trộm còn liều lĩnh nổ súng bắn người dân. Hàng chục người dân đã đánh đập dã man khiến kẻ trộm “thân tàn ma dại”.

Chuyển giao quyền lực 'tỷ phú 1 tuổi': Không có giá trị pháp lý

Thứ 7, 28/09/2013 | 21:13
Chuyện "đại gia" Đại Nam trao quyền thừa kế cho con trai ậu bé Huỳnh Hằng Hữu khi con còn quá nhỏ, không có năng lực hành vi dân sự, khiến tính pháp lý của vấn đề bỗng trở nên nhập nhằng, khiên cưỡng. PV đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Văn Hậu, phó chủ tịch Hội luật gia TP.HCM để làm rõ vấn đề này.

Tỷ phú 1 tuổi ở Việt Nam: Chức 'hữu danh vô thực'?

Thứ 5, 26/09/2013 | 16:32
Sau sinh nhật 1 tuổi diễn ra ngày 21/9 vừa qua, Huỳnh Hằng Hữu trở thành cậu bé "hot" với giới truyền thông. Cậu chính thức trở thành "tỷ phú 1 tuổi" trẻ nhất Việt Nam, khi được cha là một "đại gia" để lại chúc thư nhượng toàn bộ khối tài sản khổng lồ cho mình.

Tỷ phú Trung Quốc chi tiền lập đế chế điện ảnh

Thứ 4, 25/09/2013 | 08:49
Cụm trường quay khổng lồ này tương lai sẽ có thể cạnh tranh với Hollywood, cũng như Sony và Warner Brothers.

Khối tài sản hàng chục nghìn tỷ đồng của tỷ phú 1 tuổi

Thứ 3, 24/09/2013 | 09:04
Ngày 21/9, ông Huỳnh Uy Dũng - Dũng "lò vôi" - chủ tịch Hội đồng quản trị Đại Nam, đã để lại chúc thư nhượng toàn bộ số tài sản cho đứa con Huỳnh Hằng Hữu mới 1 tuổi của mình với người vợ thứ hai. Huỳnh Hằng Hữu chính thức là đại gia trẻ tuổi nhất Việt Nam với hàng loạt tài sản khồng lồ.

Tỷ phú Brazil mất 99% tài sản trong hơn 1 năm

Chủ nhật, 06/10/2013 | 08:37
Tỷ phú nhiều tai tiếng người Brazil Eike Batista đã kiếm được những triệu USD đầu tiên khi ông chưa đầy 24 tuổi.

Bị đánh tới biến dạng vì trộm gỗ quý ở 'làng tỷ phú'

Thứ 6, 04/10/2013 | 11:43
Vào làng ăn trộm gỗ, 2 tên trộm còn liều lĩnh nổ súng bắn người dân. Hàng chục người dân đã đánh đập dã man khiến kẻ trộm “thân tàn ma dại”.

Chuyển giao quyền lực 'tỷ phú 1 tuổi': Không có giá trị pháp lý

Thứ 7, 28/09/2013 | 21:13
Chuyện "đại gia" Đại Nam trao quyền thừa kế cho con trai ậu bé Huỳnh Hằng Hữu khi con còn quá nhỏ, không có năng lực hành vi dân sự, khiến tính pháp lý của vấn đề bỗng trở nên nhập nhằng, khiên cưỡng. PV đã có cuộc trao đổi với luật sư Nguyễn Văn Hậu, phó chủ tịch Hội luật gia TP.HCM để làm rõ vấn đề này.

Tỷ phú 1 tuổi ở Việt Nam: Chức 'hữu danh vô thực'?

Thứ 5, 26/09/2013 | 16:32
Sau sinh nhật 1 tuổi diễn ra ngày 21/9 vừa qua, Huỳnh Hằng Hữu trở thành cậu bé "hot" với giới truyền thông. Cậu chính thức trở thành "tỷ phú 1 tuổi" trẻ nhất Việt Nam, khi được cha là một "đại gia" để lại chúc thư nhượng toàn bộ khối tài sản khổng lồ cho mình.

Tỷ phú Trung Quốc chi tiền lập đế chế điện ảnh

Thứ 4, 25/09/2013 | 08:49
Cụm trường quay khổng lồ này tương lai sẽ có thể cạnh tranh với Hollywood, cũng như Sony và Warner Brothers.

Khối tài sản hàng chục nghìn tỷ đồng của tỷ phú 1 tuổi

Thứ 3, 24/09/2013 | 09:04
Ngày 21/9, ông Huỳnh Uy Dũng - Dũng "lò vôi" - chủ tịch Hội đồng quản trị Đại Nam, đã để lại chúc thư nhượng toàn bộ số tài sản cho đứa con Huỳnh Hằng Hữu mới 1 tuổi của mình với người vợ thứ hai. Huỳnh Hằng Hữu chính thức là đại gia trẻ tuổi nhất Việt Nam với hàng loạt tài sản khồng lồ.
Cùng chuyên mục

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Bộ Xây dựng vào cuộc vụ xây 22 biệt thự không phép ở tỉnh Lâm Đồng

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:07
Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cung cấp các thông tin liên quan vụ xây không phép 22 căn biệt thự tại xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm).

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Phân khúc đang dẫn dắt thị trường bất động sản Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:30
Căn hộ chung cư tại Hà Nội liên tục thiết lập mặt bằng giá mới, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hải Phòng: Tạm dừng triển khai bãi đỗ xe ô tô rộng hơn 10.000 m2

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:22
Mặc dù chưa hoàn thiện thủ tục, nhưng phía doanh nghiệp vẫn cho xây dựng bãi gửi xe ô tô rộng hơn 10.000 m2 tại phường Đằng Hải, quận Hải An, Tp.Hải Phòng.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Thị trường đất nền: Đã “tan băng” nhưng khó “sốt”

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:30
Các chuyên gia nhận định, giá bán đất nền trong thời gian tới sẽ "ấm" lên nhưng khả năng "sốt đất" sẽ không xảy ra.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.

Đồng Nai: Hàng loạt cơ sở lưu trú du lịch xây dựng không phép

Thứ 6, 26/04/2024 | 09:00
Nhiều Homestay, Glamping, khu nghỉ dưỡng tại tỉnh Đồng Nai có dấu hiệu xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, bất chấp các quy định.

Đề xuất 2 phương án về nguồn vốn hoạt động của Quỹ phát triển đất

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:46
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất với nhiều đề xuất mới được bổ sung.