37.500 lính Mỹ đang sẵn sàng chờ đón cuộc tấn công từ Triều Tiên

37.500 lính Mỹ đang sẵn sàng chờ đón cuộc tấn công từ Triều Tiên

Thứ 7, 15/04/2017 | 18:17
0
Khoảng 37.500 binh lính Mỹ cùng hàng loạt trang bị quân sự tinh nhuệ sẽ là tiền tuyến đầu tiên ứng phó trước các cuộc tấn công bất ngờ đến từ Triều Tiên.

Khoảng 37.500 binh lính, thủy thủ, phi công và thủy quân lục chiến thuộc Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) sẽ là những người ở đầu chiến tuyến làm nhiệm vụ bảo vệ cho Hàn Quốc trong trường hợp một cuộc chiến với Triều Tiên xảy ra.

Tiêu điểm - 37.500 lính Mỹ đang sẵn sàng chờ đón cuộc tấn công từ Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đến thăm khu phi quân sự liên Triều.

USFK được thành lập năm 1957 sau cuộc chiến Triều Tiên kéo dài ba năm. Hiện tại đơn vị này được chỉ huy bởi tướng Vincent Brooks.

“Chúng tôi là một đội ngũ được đào tạo mạnh mẽ”, tướng Brooks nói với NBC News.

Brooks là gương mặt quen thuộc với nhiều người trong chiến tranh Iraq, nơi ông là một trong những chỉ huy chính trong các chiến dịch của quân đội Mỹ. Ông cũng là người Mỹ gốc Phi đầu tiên đạt được thành tích xuất sắc nhất ở học viện quân sự West Point danh giá và nhận được nhiều huân chương trong các cuộc chiến ở Afghanistan và Kosovo.

Brooks hiện tại đang sẵn sàng cho những tình huống xấu nhất khi Triều Tiên gần đây đang đe dọa thử nghiệm vũ khí hạt nhân và tuyên bố khởi động cuộc tấn công trả đũa nếu Tổng thống Trump thực hiện những bước đi quân sự.

Dù năng lực tên lửa liên lục địa và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên có khả năng làm tổn hại đến Mỹ hay không vẫn còn là câu hỏi, nhưng Washington có lý do để lo ngại khi Quân đội Nhân dân Triều Tiên có tới hơn 1 triệu quân cùng khoảng 600.000 quân dự bị, gấp đôi so với lực lượng của Hàn Quốc.

Điểm mốc xung đột sẽ nằm ở khu vực phi quân sự liên Triều (DMZ) dọc theo vĩ tuyến 38, dài 258km và rộng 4km, một trong những vùng đất bị quân sự hoá mạnh mẽ nhất trên thế giới.

Theo GlobalSecurity.org, nếu Bình Nhưỡng tiến vào khu DMZ, nước này sẽ vấp phải rào cản quân sự mạnh mẽ đến từ Mỹ với lực lượng đông đúc bao gồm 140 xe tăng M1A1, 170 xe bọc thép Bradley, 30 pháo tự hành 150mm, 30 pháo phản lực, một loạt tên lửa đối đất, đối không và 70 trực thăng AH-64.

USFK cũng được trang bị 100 máy bay, bao gồm 70 máy bay chiến đấu F-16, 20 máy bay tấn công chống tăng A-10, máy bay trinh sát U-2 và máy bay vận tải.

Hồi tháng Giêng, trong thời điểm căng thẳng với Triều Tiên, Lầu Năm Góc đã tuyên bố đã triển khai 24 máy bay trực thăng tấn công Apache đến căn cứ không quân Suwon sát thủ đô Seoul.

Trước đó, NBC News đưa tin rằng Mỹ đang có những máy bay ném bom sẵn sàng tấn công Triều Tiên từ căn cứ Guam nếu cần thiết, trong khi đó tàu sân bay USS Carl Vinson đang ở gần bán đảo Triều Tiên và đã chuẩn bị một cặp tàu khu trục có khả năng phóng tên lửa Tomahawk.

Với tình hình căng thẳng chưa từng có, các lực lượng Mỹ ở Hàn Quốc đang sẵn sàng cho những tình huống một cuộc chiến không mong muốn có thể xảy ra.

Đọc thêm>>> Khả năng Mỹ tấn công phủ đầu Triều Tiên mà không hỏi ý kiến Hàn Quốc

Quốc Vinh

Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.