Ngày 26/9, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Phước (SN 1986, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) mức án 7 năm tù về tội Giết người.
Theo cáo trạng, Phước và Trịnh Hữu Hiếu là đồng nghiệp tại xưởng giày thuộc ấp 4, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi.
Khoảng 8h ngày 16/12/2016, trong quá trình làm việc, Hiếu trách Phước làm tróc logo giày nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Phước dùng tay đánh vào mặt Hiếu thì được mọi người can ngăn.
Bị Phước đánh, Hiếu đe dọa sẽ trả thù. Hiếu gọi điện thoại và kể lại mọi việc cho anh Trịnh Hữu C. (anh ruột Hiếu) nghe và nhờ anh này lên chặn đường Phước đánh “phục thù”.
Nghe em trai bị đồng nghiệp đánh, Trịnh Hữu C. mang theo dao và rủ thêm một số người đứng đợi trước cổng công ty chờ Phước. Khi thấy Phước dắt xe ra cổng, Hiếu liền chỉ cho anh trai biết để chặn đầu xe.
Bị “phục kích”, Phước bỏ xe định chạy vào công ty thì bị C. cầm dao đuổi theo, chém 1 nhát vào người Phước nhưng không trúng. Lúc này, Phước rút dao thủ sẵn trong người ra đâm 1 nhát trúng ngực C..
Gây án xong, Phước rời khỏi hiện trường và lên cơ quan công an đầu thú sau đó. Nạn nhân nhanh chóng được nhóm bạn đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.