Á hậu, MC, người mẫu bán dâm nghìn đô: Cách trừng phạt nặng nhất là “bia miệng” để đời

Á hậu, MC, người mẫu bán dâm nghìn đô: Cách trừng phạt nặng nhất là “bia miệng” để đời

Mai Thị Thu Hằng
Thứ 2, 10/09/2018 | 08:00
3
Thông tin Á hậu, MC, người mẫu bán dâm nghìn đô bị bắt, PGS - TS Lê Quý Đức bức xúc cho rằng, đối với những đại gia mua dâm, Á hậu bán dâm cần phải trừng phạt bằng dư luận xã hội.

gn: justify;">Những ngày qua, sự việc Á hậu, MC, người mẫu tham gia đường dây bán dâm nghìn đô nhận được sự quan tâm của dư luận. Đáng buồn là, đây không phải lần đầu cơ quan chức năng phát hiện người nổi tiếng đổi tình lấy bạc. Danh sách những người đẹp “có tiếng” trong showbiz bán dâm đang ngày càng được nối dài thêm ra…

PGS - TS Lê Quý Đức– nguyên Phó Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển đã trao đổi với báo Người Đưa Tin về vấn đề này.

PV: Thưa PGS - TS Lê Quý Đức, ông có nhận xét gì về đạo đức cũng như nhân cách của Á hậu, MC bán dâm mới bị bắt?

PGS - TS Lê Quý Đức: Xét dưới góc độ pháp luật thì hành động bán dâm nghìn đô là phạm pháp. Còn xét theo góc độ văn hóa thì đạo đức của những cô Á hậu, MC này đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Họ phải tự hiểu, họ là người của công chúng lẽ ra phải giữ hình ảnh của mình, làm sao cho xứng đáng với danh hiệu mà họ đã đạt được. Và cái quan trọng nữa họ phải tự ý thức được về nhân cách của họ, nhân cách của một Á hậu khi đại diện cho cái đẹp, đại diện cho những gì tinh khiết, trong trắng nhất. Việc làm này của họ cho thấy họ quá thiếu ý thức về phẩm chất văn hóa của một con người.

Sự kiện - Á hậu, MC, người mẫu bán dâm nghìn đô: Cách trừng phạt nặng nhất là “bia miệng” để đời

Á hậu, MC, người mẫu bán dâm nghìn đô cho đại gia bị bắt vẫn đang gây nhiều bức xúc trong dư luận.

PV: Phải chăng tầm nhìn của Á hậu, MC bán dâm nghìn đô cũng chỉ dừng lại ở lợi ích cơ thể thưa PGS - TS Lê Quý Đức?

PGS - TS Lê Quý Đức: Tôi nghĩ, khi đã mang danh Á hậu, MC thì họ không thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần. Lẽ ra, họ phải mang vốn hiểu biết để phục vụ cho xã hội. Nhưng đối với những người có tầm nhìn ngắn họ chỉ thấy tiền ở trước mắt, tư duy quá nông cạn hoặc họ không may mắn có được một sự giáo dục tốt. Vì thế mới dẫn đến việc một Á hậu không tôn trọng bản thân, tự biến mình thành phương tiện để kiếm ăn. Với những trường hợp này tôi nghĩ chẳng đáng để chúng ta cần nói đến nhiều làm gì vì  bản thân họ đã không tôn trọng danh dự của họ, huống chi hình ảnh, vẻ đẹp văn hóa của đất nước.

PV: Có không ít ý kiến cho rằng, dư luận cũng nên có cái nhìn thông cảm vì Á hậu, MC bán dâm đều là những cô gái trẻ nên chưa đủ sức để vượt qua cám dỗ, ông nghĩ sao về ý kiến này?

PGS - TS Lê Quý Đức: Trong xã hội, ai sinh ra cũng có quyền được phạm sai lầm, nhưng những sai lầm ấy phải ở một ngưỡng mà được dư luận chấp nhận. Nhưng việc mua bán dâm không phải lần đầu chúng ta lên tiếng cảnh báo nữa, đã có rất nhiều trường hợp vướng vào cám dỗ của đồng tiền, vậy tại sao không lấy đó làm bài học cho bản thân mình?

Chuyện mua bán dâm ảnh hưởng tới giá trị của một người phụ nữ nói chung, hơn nữa họ còn là Á hậu, MC. Tại sao họ không giữ hình ảnh mà khi xảy ra việc lại bắt công chúng thông cảm. Cái họ cần bây giờ là phải tự chất vấn lương tâm của chính bản thân mình.

Audio: Á hậu, MC bán dâm nghìn đô: Trừng phạt bằng dư luận xã hội “đắt” hơn.

Á hậu, MC bán dâm nghìn đô: Ngàn năm bia miệng vần còn trơ trơ

PV: Câu chuyện “những người nổi tiếng” bán dâm sẽ bị xử lý ra sao và “đại gia” mua dâm có nên bêu tên để răn đe vẫn đang gây nhiều tranh cãi, thưa ông?

PGS – TS Lê Quý Đức: Đã có rất nhiều ý kiến xung quanh vấn đề này như đưa về cơ quan nơi công tác xử phạt, bêu tên, không nên bêu tên vì như vậy là vi phạm nhân quyền. Theo tôi, việc người mua dâm và người bán dâm họ sẽ được pháp luật trừng phạt.

Tuy nhiên, cũng nên bằng một phương tiện hữu hiệu nhất là truyền thông, nêu những hiện tượng như vậy, chúng ta không chỉ mặt đặt tên cụ thể, nhưng bằng hình thức nào đấy dư luận cũng có thể nhận ra được đối tượng cụ thể. Người làm việc sai trái sẽ phải giật mình khi phương tiện thông tin đại chúng, dư luận xã hội đang nhắc tới mình. Dư luận cần “tạo sóng” hơn nữa như là một biện pháp cảnh tỉnh đối với những người mua và bán dâm. Khi trừng phạt bằng dư luận xã hội, người ý thức cao hơn sẽ xấu hổ bởi “bia miệng” để đời.

PV: Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!

Vụ Á hậu dính nghi án bán dâm: Cơ quan quản lý cần cân nhắc, hạn chế tối đa các cuộc thi sắc đẹp

Chủ nhật, 09/09/2018 | 07:00
Theo thầy Trần Hồng Quân (người đang nghiên cứu và giảng dạy xã hội học, trường đại học Quốc gia Hà Nội), vụ việc Á hậu, MC nổi tiếng bán dâm mới đây cần nhìn nhận ở nhiều khía cạnh và cần phê phán về lối sống.

Á hậu, MC bán dâm: Các cuộc thi nhan sắc có vô can?

Chủ nhật, 09/09/2018 | 11:00
Á hậu T.D, á hậu T.M.L là hai cái tên trong danh sách người đẹp tham gia đường dây mại dâm của Kiều Đại Dũ. Xuất hiện quá nhiều người đẹp có danh hiệu dính vào vụ bê bối này khiến người ta phải nhìn lại các cuộc thi nhan sắc trong thời gian qua.

Á hậu, MC, người mẫu bán dâm: Công khai danh tính "đại gia" mua dâm để răn đe?

Thứ 7, 08/09/2018 | 22:11
Dư luận đang đặt ra câu hỏi lớn cho những "đại gia" mua dâm Á hậu, MC trong đường dây bán dâm mới bị bắt sẽ bị xử lý như thế nào? Có nên công khai danh tính người mua dâm?
Cùng tác giả

Nghệ sĩ chưa hiểu rõ luật hay e ngại không muốn "làm tới cùng” khi bị "khai tử" trên mạng xã hội?

Chủ nhật, 05/07/2020 | 19:45
Luật sư La Văn Thái cho rằng, việc danh hài Thúy Nga hay một số nghệ sĩ khác từng bị “khai tử” trên mạng xã hội cần phải xử lý thật nghiêm đối tượng tung tin đồn. Danh hài Thúy Nga nên làm đơn yêu cầu xử lý, thậm chí khởi kiện ra toà để bảo vệ quyền lợi cho mình cũng như phòng ngừa cho những người khác.

Băng ổ nhóm chính chưa được diệt tận gốc, dễ lọt lưới và tiếp tục gây họa

Thứ 5, 11/06/2020 | 14:11
Vụ 200 người náo loạn ở Q.Bình Tân, TP.HCM một lần nữa khiến dư luận xã hội lo ngại về hoạt động của các băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động có quy mô, có thể tập hợp lượng lớn người gây mất an ninh trật tự trên địa bàn, bức xúc dư luận xã hội…

Nguyên tắc sống còn của “hiệp sĩ chống dịch”: “3 diệt” và bao vây dập dịch

Chủ nhật, 22/03/2020 | 14:00
Ở tuổi 70, với gần 40 năm gắn bó với chuyên ngành Truyền nhiễm mà ngày nay gọi là chuyên ngành các bệnh Nhiễm trùng và Nhiệt đới, bác sĩ Ngô việt Hùng đã trải qua không biết bao nhiêu vụ dịch từ lúc mới ra trường. Với ông nghề nghiệp chọn ông chứ không phải do ông chọn.

Cán bộ có con được nâng điểm thi ở Sơn La: “Không quy hoạch, không bổ nhiệm, kiểm điểm có hình thức”

Thứ 4, 09/10/2019 | 07:59
Đó là lời khẳng định của ông Cầm Văn Hoan - Chi cục trưởng cục Kiểm lâm Sơn La khi trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về việc sẽ xử lý ông Bùi Minh Hải - cán bộ kiểm lâm có con được nâng điểm thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018.

Sự việc cô giáo liên tục tát học sinh: Không có phương pháp giáo dục không nên làm thầy

Thứ 2, 07/10/2019 | 16:04
Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng, việc cô giáo liên tục tát học sinh trong giờ học là người thiếu phương pháp dạy học và chưa đủ tình yêu với học sinh của chính mình. Có lẽ, họ đang bế tắc và lựa chọn sai con đường.