Bắc Giang: Nữ sinh duy nhất đạt điểm 10 môn tiếng Anh chia sẻ bí quyết học tập

Bắc Giang: Nữ sinh duy nhất đạt điểm 10 môn tiếng Anh chia sẻ bí quyết học tập

Thứ 6, 13/07/2018 | 14:05
0
Đặng Mai Linh, cô bé nhỏ nhắn của trường chuyên Bắc Giang đã xuất sắc vượt qua kỳ thi THPT Quốc gia 2018 với số điểm khá cao (tiếng Anh: 10, Ngữ văn: 8,5, Toán: 7,4). Đặc biệt ,em còn là thí sinh duy nhất đạt điểm 10 môn tiếng Anh tại tỉnh này.

Theo kết quả ghi nhận, điểm tiếng Anh kỳ thi THPT 2018 vừa qua đạt trung bình là 3,91, thấp hơn nhiều so với năm 2017. Cả nước có tới 78,22% thí sinh bị điểm dưới trung bình môn tiếng Anh, 2.189 thí sinh bị điểm liệt. Mai Linh là một trong 76 thí sinh xuất sắc đạt được điểm 10 môn tiếng Anh, cũng là người duy nhất đạt được điểm 10 môn học này tại tỉnh Bắc Giang.

Trò chuyện với PV báo điện tử Người đưa tin, Mai Linh cho biết, em không hề bất ngờ về kết quả kỳ thi và tự tin vào chính mình.

Bắc Giang: Nữ sinh duy nhất đạt điểm 10 môn tiếng Anh chia sẻ bí quyết học tập

Mai Linh nhận huy chương Vàng tại cuộc thi tiếng Anh tại Tuyên Quang. 

"Khi biết kết quả em cảm thấy nhẹ nhõm. Trước kỳ thi, em không cảm thấy lo lắng hay áp lực bởi tự tin với kiến thức mình", Linh tâm sự.

Chia sẻ thêm với PV, Linh cho hay, ban đầu học môn tiếng Anh có rất nhiều khó khăn. Khó khăn em từng gặp phải là kỹ năng giao tiếp bởi ở cấp học dưới thường chú ý quá nhiều vào ngữ pháp.

Để vượt qua khó khăn đó, cô bé nhỏ nhắn trường chuyên Bắc Giang chia sẻ: "Em đã khắc phục bằng cách nghe bản tin, đọc sách và xem show tiếng Anh. Bí quyết của em là làm thật nhiều đề, học từ mới sau mỗi đề và duy trì thói quen mỗi ngày đều "động" đến tiếng Anh".

Trong suốt những năm tháng còn là học sinh, Mai Linh đã tham gia nhiều kỳ thi và đạt được nhiều giải thưởng lớn đặc biệt là ở bộ môn tiếng Anh như: HCV tiếng Anh trại hè Hùng Vương lần thứ 13 năm lớp 11; HCB môn tiếng Anh qua mạng cấp Quốc gia năm lớp 11; giải Khuyến khích tiếng Anh cấp Quốc gia năm lớp 12; giải Nhì tỉnh môn tiếng Anh năm lớp 12.

Bắc Giang: Nữ sinh duy nhất đạt điểm 10 môn tiếng Anh chia sẻ bí quyết học tập (Hình 2).

Nguyện vọng của Mai Linh là được học ở đại học Ngoại thương. 

“Sau khi nhận được kết quả thi, em có nguyện vọng vào trường ĐH Ngoại thương Hà Nội. Đó là nguyện vọng không bao giờ thay đổi của em”, Linh cho biết thêm.

Hỏi cô bé này về lý do tại sao chọn trường Ngoại thương, Linh tâm sự rằng: "Em rất thích ngành kinh tế và đây là một trong những ngôi trường top đầu cả nước về đào tạo ngành này. Thế mạnh của em là tiếng Anh, khi học tập tại đây với những chương trình nâng cao dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh sẽ rất có lợi. Thêm nữa, ở đó có nhiều chương trình liên kết với nước ngoài trao đổi học sinh nên em có thể du học sau khi vào trường nếu cố gắng".

Ngoài môn tiếng Anh sở trường của mình, Mai Linh còn yêu thích nhiều bộ môn khác, đặc biệt là Toán và Ngữ văn. Được biết, điểm trung bình cuối năm lớp 12 môn tiếng Anh của Linh là 8,8 trong khi điểm trung bình môn Ngữ văn là 9,3.

Theo những thầy cô trực tiếp giảng dạy Linh cho biết, ngoài học tập, Linh là một cô gái năng động, thân thiện và hoạt bát. Em là Trưởng ban truyền thông câu lạc bộ tiếng Anh ở trường, tham gia CLB sách và hành động. Em còn là cây văn nghệ tham gia nhiều hoạt động của trường và lớp.

Nguyễn Thủy

 

Xếp hạng điểm trung bình thi THPT Quốc gia 2018: Hà Nam soán ngôi, Sơn La đội sổ

Thứ 6, 13/07/2018 | 10:14
Theo thống kê điểm trung bình thi THPT Quốc gia 2018 các địa phương trên cả nước, Hà Nam và Nam Định là 2 tỉnh dẫn đầu, ngược lại Hà Giang và Sơn La ở cuối.

Hà Giang điểm thi khối A1 cao nhất nước, bộ GD&ĐT yêu cầu kiểm tra

Thứ 5, 12/07/2018 | 22:42
Trong khi cả nước có 76 thí sinh có điểm thi khối A1 (Toán, Lý, Anh) từ 27 điểm trở lên thì riêng Hà Giang đã có 36 em, chiếm 47,37% cả nước, trước những băn khoăn của dư luận mới đây bộ GD&ĐT đã yêu cầu địa phương kiểm tra và sớm có trả lời về sự việc.

Điểm thi Lịch sử thấp kỷ lục: Câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp?!

Thứ 5, 12/07/2018 | 22:23
Những thông tin mới về điểm thi Lịch sử năm 2018 khiến dư luận không khỏi băn khoăn nguyên nhân và cách giải quyết của bộ GD&ĐT thời gian tới sẽ thế nào?
Cùng tác giả

Điện Biên: Điều tra vụ nổ súng kinh hoàng khiến 2 vợ chồng tử vong tại chỗ

Thứ 4, 15/08/2018 | 08:59
Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị đang khẩn trương vào cuộc điều tra vụ nổ súng khiến 3 người thương vong.

“Hot girl” 15 tuổi tông 2 CSCĐ bị thương có thể phải chịu trách nhiệm hình sự

Thứ 2, 13/08/2018 | 14:45
Cô gái 15 tuổi quay đầu xe bỏ chạy, tông 2 CSCĐ đang làm nhiệm vụ bị thương thì theo Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung (BLHS) 2015, cô gái này phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Bắc Giang: Bắt đối tượng giả danh giáo viên lừa đảo tài sản

Thứ 6, 10/08/2018 | 10:15
Với thủ đoạn giả danh là giáo viên trường THCS, đối tượng Vinh đã khiến các nạn nhân hoàn toàn tin tưởng y là giáo viên đến đặt mua gà để tổ chức liên hoan cho nhà trường. Từ đó, Vinh đã lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm kg gà của người dân.

Truy tố y sĩ làm 103 trẻ sùi mào gà ở Hưng Yên

Thứ 4, 08/08/2018 | 15:35
VKSND tỉnh Hưng Yên vừa ra cáo trạng truy tố nữ y sỹ Hoàng Thị Hiền (49 tuổi, ở Hưng Yên) về tội Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh.

Đối tượng đâm tử vong cán bộ CSGT ở Thái Nguyên lĩnh án chung thân

Thứ 4, 08/08/2018 | 10:03
Với hành vi lao thẳng xe môtô vào cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ trên đường cao tốc khiến một chiến sĩ tử vong, đối tượng Trường đã phải nhận mức án chung thân.
Cùng chuyên mục

Những thí sinh nào thuộc diện ưu tiên xét tốt nghiệp THPT 2024?

Thứ 7, 27/04/2024 | 21:02
Các thí sinh cần lưu ý thông tin về đối tượng thuộc diện ưu tiên hoặc cộng điểm khuyến khích để kê khai đầy đủ trong Phiếu đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Tuyển sinh lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh: Chỉ tiêu giảm, áp lực tăng

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:30
Khi giảm chỉ tiêu trường công lập, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh càng tăng áp lực đầu vào đối với học sinh.

Tp.HCM nỗ lực xây 4.500 phòng học, giảm áp lực thiếu trường lớp

Thứ 7, 27/04/2024 | 08:30
Thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai kế hoạch xây 4.500 phòng học và hiện 2 công trình đã hoàn thành để ưu tiên giáo dục.

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Bộ GD&ĐT yêu cầu đảm bảo nước sạch và vệ sinh trong trường học

Thứ 6, 26/04/2024 | 21:30
Bộ GD&ĐT vừa có văn bản về việc tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Bản tin 27/4: Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Nhiều người bị tai nạn máy cắt cụt tay, mất ngón; Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học...

Học sinh tiểu học được gắn mã định danh chuẩn bị triển khai học bạ số

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:40
Các giáo viên trên địa bàn Hà Nội đã được tập huấn, trang bị chữ ký số để chuẩn bị cho công tác chuyển đổi số ngành giáo dục.

Nắng nóng kỷ lục "hiếm có" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5

Thứ 7, 27/04/2024 | 13:26
Dự báo thời tiết nắng nóng kỷ lục chưa từng ghi nhận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 sẽ diễn ra trên cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Đợt không khí lạnh yếu "hiếm gặp" giữa tháng 5 có gì đáng lưu ý?

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:01
Dự báo trong 1-2 ngày đầu tháng 5, khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống, ở Bắc Bộ khả năng xuất hiện mưa rào và dông trở lại.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thanh làm Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:24
Trước khi nhận nhiệm vụ tại Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Tiến Thanh đã có hơn 23 năm công tác tại Tạp chí Đời sống và Pháp luật.