Bắc Kinh: ‘Quân đội Trung Quốc sẽ không ngồi yên’ ở Biển Đông

Bắc Kinh: ‘Quân đội Trung Quốc sẽ không ngồi yên’ ở Biển Đông

Thứ 7, 22/10/2016 | 11:11
0

Căng thẳng đang tiếp tục leo thang trong quan hệ Trung Quốc và Nhật Bản xung quanh những tranh chấp lãnh thổ ở vùng biển Hoa Đông, nơi cả hai quốc gia đều đưa ra yêu sách chủ quyền đối với nhóm đảo mà phía Tokyo gọi là Senkaku, Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư.

Đồng thời, Nhật Bản cũng đang đàm phán với Lầu Năm Góc tiến tới tuần tra chung ở trên Biển Đông, một động thái khiến Bắc Kinh đưa ra lời cảnh báo vào hôm 29/9.

Tiêu điểm - Bắc Kinh: ‘Quân đội Trung Quốc sẽ không ngồi yên’ ở Biển Đông

 Tàu hộ tống của Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản trên vịnh Sagami. (Ảnh: AFP)

Phát  ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân trong một cuộc họp báo thường kỳ khẳng định rằng Nhật Bản đang “tính toán sai lầm” khi tập trận hoặc tuần tra chung với Mỹ ở cái gọi là “những vùng nước thuộc phạm vi quản lý của Trung Quốc”. Đồng thời ông Dương Vũ Quân cho rằng Nhật Bản đang “chơi với lửa” và khẳng định quân đội Trung Quốc sẽ “không ngồi yên”.

Mỹ và các đồng minh khu vực Thái Bình Dương đều lên tiếng phản đối hoạt động bồi đắp đảo nhân tạo phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông và quan ngại Bắc Kinh sử dụng sử dụng chúng để thiết lập trái phép vùng nhận diện phòng không. Trong khi đó, Trung Quốc vẫn liên tục khẳng định cái gọi là “quyền được xây dựng trên lãnh thổ” dù Tòa Trọng tài quốc tế đã ra phán quyết bác bỏ và cho rằng những đảo nhân tạo này phục vụ “mục đích nhân đạo”.

Hải quân Trung Quốc đã tiến hành nhiều cuộc tuần tra ủng hộ tự do hàng hải, nhiều lần tiếp cận vùng 12 hải lý gần những quần đảo này.

“Về phần mình, Nhật Bản sẽ tăng cường hoạt động liên quan tới Biển Đông, ví dụ như cho Lực lượng phòng vệ biển tham gia cuộc tuần tra chung trên biển với Hải quân Mỹ và những cuộc tập trận song phương, đa phương với hải quân các nước trong khu vực”, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada cho biết trong một tuyên bố gần đây. 

Mỹ liên tục thúc giục các đồng minh ở Thái Bình Dương thể hiện vai trò tích cực hơn trong việc kiềm chế ảnh hưởng của Trung Quốc tại khu vực.

“Mỹ hoan nghênh Nhật Bản trong việc gia tăng hoạt động hàng hải ở Biển Đông. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với Nhật Bản nhằm gìn giữ an ninh và ổn định khu vực”, tuyên bố của Hải quân Mỹ cho hay.

Trung Quốc ngang nhiên tuyên bố chủ quyền với phần lớn diện tích Biển Đông, chồng lấn lên những vùng biển các quốc gia láng giềng ASEAN và trái phép bồi đắp đảo nhân đạo, xây dựng nhiều công trình trên đó, bất chấp sự phản đối từ cộng đồng quốc tế.

Tháng 7/2016, Tòa trọng tài thường trực tại La Haye, Hà Lan đã tuyên bố Trung Quốc không có “quyền lịch sử” đối với Biển Đông và bác bỏ yêu sách “đường lưỡi bò” phi lý mà nước này đưa ra.

Danh Tuyên

Tin tức tình hình Biển Đông mới nhất ngày 27/9

Thứ 6, 21/10/2016 | 16:09
Philippines cáo buộc Trung Quốc quấy nhiễu ngư dân ở Scarborough; Mỹ lo Philippines thay đổi lập trường về Biển Đông... là tin tức Biển Đông ngày 27/9.

Đến lượt Nhật Bản lên án Trung Quốc cấm đánh cá ở Biển Đông

Thứ 2, 13/01/2014 | 11:13
Ngày 12/1/2014, đến lượt Nhật Bản tố cáo Trung Quốc về quyết định bắt tàu đánh cá ngoại quốc phải xin phép Bắc Kinh nếu muốn vào hoạt động tại Biển Đông. Theo Tokyo, các hạn chế mới mà Bắc Kinh áp đặt tại Biển Đông, kèm theo quyết định đơn phương thành lập vùng nhận dạng phòng không trên Biển Hoa Đông vào cuối năm 2013 đã làm cho cả cộng đồng quốc tế quan ngại.

Chuyên gia Nga: Mỹ ủng hộ Việt Nam, Philippines ở Biển Đông

Thứ 7, 11/01/2014 | 08:18
Từ trước tới nay, ngư dân Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei cũng như tàu cá Đài Loan vẫn tự do hành nghề trong khu vực.

Tin tức tình hình Biển Đông mới nhất ngày 27/9

Thứ 6, 21/10/2016 | 16:09
Philippines cáo buộc Trung Quốc quấy nhiễu ngư dân ở Scarborough; Mỹ lo Philippines thay đổi lập trường về Biển Đông... là tin tức Biển Đông ngày 27/9.

Đến lượt Nhật Bản lên án Trung Quốc cấm đánh cá ở Biển Đông

Thứ 2, 13/01/2014 | 11:13
Ngày 12/1/2014, đến lượt Nhật Bản tố cáo Trung Quốc về quyết định bắt tàu đánh cá ngoại quốc phải xin phép Bắc Kinh nếu muốn vào hoạt động tại Biển Đông. Theo Tokyo, các hạn chế mới mà Bắc Kinh áp đặt tại Biển Đông, kèm theo quyết định đơn phương thành lập vùng nhận dạng phòng không trên Biển Hoa Đông vào cuối năm 2013 đã làm cho cả cộng đồng quốc tế quan ngại.

Chuyên gia Nga: Mỹ ủng hộ Việt Nam, Philippines ở Biển Đông

Thứ 7, 11/01/2014 | 08:18
Từ trước tới nay, ngư dân Philippines, Việt Nam, Malaysia, Brunei cũng như tàu cá Đài Loan vẫn tự do hành nghề trong khu vực.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.