Bác sĩ để sản phụ chết tại phòng mạch tư bị khởi tố

Bác sĩ để sản phụ chết tại phòng mạch tư bị khởi tố

Thứ 3, 10/09/2013 | 09:52
0
Cho rằng Trưởng khoa sản có dấu hiệu vi phạm quy định về khám, chữa bệnh khiến sản phụ tử vong tại phòng mạch tư, bác sĩ Nương bị xem xét trách nhiệm hình sự.

Chiều 9/9, Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bà Lê Mỹ Nương, nguyên trưởng khoa sản Bệnh viện đa khoa huyện Đầm Dơi, về hành vi Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh. Bác sĩ này được tại ngoại hầu tra, hiện bị đình chỉ công tác, đóng cửa phòng khám tư tại thị trấn Đầm Dơi.

Pháp luật - Bác sĩ để sản phụ chết tại phòng mạch tư bị khởi tố

Hơn nửa tháng trước, anh Huỳnh Văn Hội ở xã Tân Thuận, Đầm Dơi, Cà Mau, đưa vợ là Trần Thanh Chi đến Bệnh viện Đầm Dơi siêu âm, được chẩn đoán khoảng 3 tuần nữa chị mới sinh. Nhà khá xa bệnh viện, anh Hội đưa vợ đến nhà người thân gần nhà bác sĩ Nương ở khóm 4, thị trấn Đầm Dơi để tạm trú chờ sinh.

Chiều 22/8, chị Chi sang phòng mạch tư của trưởng khoa để thăm khám. Bác sĩ Nương cho biết sản phụ có dấu hiệu sinh. Tin vào tay nghề của nữ bác sĩ có nhiều kinh nghiệm đỡ đẻ, gia đình quyết định cho sản phụ vượt cạn tại phòng mạch tư.

"Hơn 18h cùng ngày con trai tôi chào đời, nặng 3,2 kg. Lúc ấy bác sĩ bảo sức khỏe vợ tôi ổn định nhưng một lúc sau bà Nương thông báo bị băng huyết. Sau khi chuyển vào bệnh viện huyện cấp cứu, đến 1h35 ngày 23/8 vợ tôi tử vong", anh Hội kể.

Ngày 27/8, Bộ Y tế có công văn đề nghị Sở Y tế tỉnh Cà Mau khẩn trương xác minh trường hợp của chị Chi. Những vấn đề Bộ yêu cầu tập trung làm rõ là quá trình chuyển dạ, tổ chức sinh tại nhà bác sĩ cũng như theo dõi, cấp cứu tại bệnh viện huyện khi sản phụ bị băng huyết.

Báo cáo với Bộ, Sở Y tế Cà Mau cho biết, đêm 22/8 chị Chi nhập viện trong tình trạng lơ mơ, da niêm nhợt, thở dốc, máu chảy rỉ rả ở âm đạo, nhịp tim 40-50 lần mỗi phút, mạch và huyết áp bằng 0. Xác định đây là trường hợp bệnh lý nặng, Bệnh viện Đầm Dơi khẩn trương điều trị tích cực cấp cứu bù dịch, truyền 4 đơn vị máu, sử dụng thuốc vận mạch. Quá trình cấp cứu, kíp trực hội chuẩn chuyên môn với Bệnh viện Sản nhi Cà Mau, quyết định điều trị tích cực khẩn cấp, không chuyển viện lên tuyến trên ngày vì không đảm bảo an toàn.

Qua 6 giờ hồi sức tích cực liên tục, bệnh vẫn diễn tiến xấu dần. Chị Chi tắt thở vào rạng sáng hôm sau với chẩn đoán bị sốc rối loạn đông máu, mất máu không hồi phục do băng huyết sau sinh. 

Theo cơ quan điều tra, bác sĩ Nương bị tình nghi hoạt động hành nghề y tư nhân quá khả năng cho phép, vi phạm Luật Khám chữa bệnh gây hậu quả nghiêm trọng.

Điều 242 Bộ Luật hình sự quy định về tội Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác.

1. Người nào vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 201 (tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng thuốc gây nghiện hoặc các chất ma túy khác) của Bộ luật này, gây thiệt hại cho tính mạng hoặc gây thiệt hại nghiêm trọng cho sức khoẻ của người khác hoặc đã bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm.

3. Phạm tội gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt từ từ bảy năm đến mười lăm năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.

Theo Vnexpress

Khởi tố người mẹ giết hai con, vứt xác trên đồi sắn

Thứ 2, 09/09/2013 | 16:25
Công an tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi giết người đối với Nông Thị Sen.

Nghệ sĩ Kim Tử Long bị đề nghị khởi tố tội đánh bạc

Thứ 2, 09/09/2013 | 14:52
Cho rằng Kim Tử Long vi phạm pháp luật vì tham gia sát phạt tại sòng bạc khi đi hát đám cưới, Công an huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) đã khởi tố nghệ sĩ này.

Khởi tố nghệ sĩ Kim Tử Long về hành vi đánh bạc

Chủ nhật, 08/09/2013 | 16:04
Sáng nay (8-9), thượng tá Phan Văn Minh, Phó trưởng Công an huyện Trà Ôn, Vĩnh Long đã ký quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Kim Long (tức nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, SN 1966, ngụ TP.HCM) về hành vi đánh bạc.

Khởi tố giám đốc kí khống giấy tờ để buôn gỗ

Chủ nhật, 08/09/2013 | 09:02
Với thủ đoạn làm hồ sơ giả, Úy và Vĩnh định tuồn một số lượng gỗ lớn ra thị trường, nhưng bị lực lượng kiểm lâm phát hiện, ngăn chặn.

Vụ giết chủ tiệm vàng có thể khởi tố hai tội danh

Thứ 5, 29/08/2013 | 10:53
Vụ giết chủ tiệm vàng Hiếu Học ở Đồng Nai lại thu hút sự quan tâm của nhiều người bởi cái chết đầy ám ảnh cho những người làm nghề kinh doanh vàng bạc này.

Đạo diễn Đài bị khởi tố vì tội cưỡng dâm

Thứ 2, 26/08/2013 | 21:01
Trương Tác Ký bị buộc tội xâm hại tình dục phụ nữ khi nạn nhân trong trạng thái mất kiểm soát bản thân.

Không khởi tố vụ bảo vệ ngân hàng chết trong trụ sở

Thứ 7, 24/08/2013 | 11:12
Kết quả khám nghiệm tử thi anh Nguyễn Văn Thư (SN 1966), nhân viên bảo vệ một ngân hàng lớn không cho thấy dấu vết tác động ngoại lực nào lên cơ thể, anh Thư chết do bệnh lý. Do đó, cơ quan chức năng không khởi tố vụ án.
Cùng chuyên mục

Vụ khai thác khoáng sản trái phép ở Bình Thuận: Thu hơn 90 lượng vàng

Thứ 6, 26/04/2024 | 16:25
Hiện Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp chặt chẽ với Viện KSND tỉnh Bình Thuận để triển khai hoạt động tố tụng, mở rộng điều tra vụ án.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Khống chế đối tượng đạp ngã xe nhiều phụ nữ đi đường

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:22
Người đàn ông 39 tuổi có biểu hiện ngáo đá đã liên tiếp đạp ngã xe bốn phụ nữ đang chạy trên đường.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.