Bệnh sỏi thận là một bệnh phổ biến hiện nay, do thói quen ngồi nhiều, ngại uống nước, hay uống sữa và những thức ăn bổ sung canxi nhiều cũng là tác nhân gậy nên bệnh sỏi thận.... Khi công nghệ phát triển thì việc chữa trị không phải khó, song để chữa trị không bị tái phát thì không phải ai cũng làm được.
Từ Hà Nội, chúng tôi đi lên huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái vào một buổi chiều nóng nực cuối tháng 6. Chúng tôi hỏi thăm nhà lương y Nghiêm Thị Chỉnh (SN 1946, trú tại xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên). Cảm nhận đầu tiên về người thầy thuốc Nghiêm Thị Chỉnh là người có khuôn mặt phúc hậu, sự ân cần, mến khách khi chúng tôi đến và nói chuyện rất khiêm tốn. Dù luôn chân luôn tay gói thuốc gửi cho bệnh nhân ở xa không thể đến lấy thuốc nhưng lúc nào bà cũng nhẹ nhàng chu đáo.
Bài thuốc gia truyền đời thứ 4
Với sự đam mê cây thuốc nam bà thấy mình phải làm một điều gì đó. Bà đã quyết định đi theo nghề thuốc để cứu người giúp đời bởi cũng muốn nối nghiệp làm thuốc của gia đình nhiều năm qua.
Bắt đầu năm 1981 bà bốc thuốc khám bệnh bằng những phương thuốc cha ông để lại, những năm đầu bà chỉ chữa trị giúp cho mọi người quanh vùng, những ai bị bệnh tìm đến nhà đều được bà chữa bằng các cây thuốc tự thu hái trên rừng và không lấy tiền.
Là một người ham học hỏi, yêu nghề nên không chỉ đơn thuần là các bài thuốc gia truyền để lại. Năm 1998 bà đã về Trường trung cấp y Yên Bái theo học để nâng cao kiến thức y học của mình. Sau 2 năm học hỏi, tích lũy thêm kiến thức về y học, cách bào chế thuốc, phương pháp điều trị với từng loại bệnh đặc biệt là các bệnh về thận như: sỏi thận, suy thận, viêm cầu thận,thận hư, lọc thải sỏi. Đến năm 2000 thì bà đã hoàn thành khóa học của mình. Trong quá trình theo học bà còn học hỏi thêm được nhiều bài thuốc khác như : viêm đa khớp, gan, dạ dày, đại tràng…
Tiếng lành đồn xa, danh tiếng của bà Chỉnh chữa bệnh thận đã lan đ