“Bàn tay” của Israel sau cuộc xung đột căng thẳng Ấn Độ-Pakistan

“Bàn tay” của Israel sau cuộc xung đột căng thẳng Ấn Độ-Pakistan

Vũ Thu Hương
Thứ 2, 11/03/2019 | 14:08
0
Israel đang không ngừng cung cấp trang thiết bị vũ khí cho Ấn Độ. Những vũ khí này đã và đang được Ấn Độ sử dụng trong cuộc xung đột biên giới mới nhất với Paksitan.

Theo Tribune, hôm 27/2, báo của Israel Haaretz cho biết lực lượng không quân Ấn Độ đã dùng bom do Israel sản xuất trong cuộc xung đột với Pakistan ở vùng kiểm soát LoC mới đây.

Theo truyền thông Israel, “5 máy bay Mirage có trang bị tên lửa thông minh Spice 2000 do Israel sản xuất đã tấn công vào nơi mà New Delhi nói là một trại huấn luyện khủng bố ở Pakistan. Cũng theo truyền thông, Israel là nhà cung cấp vũ khí chủ chốt cho quân đội Ấn Độ với ước tính trị giá khoảng 1 tỷ USD mỗi năm.

Trên thực tế, Ấn Độ đã trở thành thị trường vũ khí lớn nhất trong ngành công nghiệp vũ khí đang nở rộ của Israel. New Dehli đã tiêu tốn hàng trăm triệu USD vào đạn dược, hệ thống radar và thiết bị phòng không của Israel.

Tiêu điểm - “Bàn tay” của Israel sau cuộc xung đột căng thẳng Ấn Độ-Pakistan

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu

Không chỉ cung cấp bom, Israel còn vũ trang cho chiến đấu cơ Su-30 của Ấn Độ các khí tài quân sự mới nhất, như hệ thống ngắm bắn, khóa mục tiêu, tên lửa đối không.

Lực lượng bộ binh Ấn Độ cũng tìm đến vũ khí Israel, bao gồm các tổ hợp pháo 155mm, hệ thống phòng thủ chủ động Trophy và pháo gắn trên bánh lốp.

Radar Israel cũng đóng vai trò quan trọng với Ấn Độ. Tháng 10/2018, New Delhi ký hợp đồng mua 83 radar ELM-2052 và thiết bị tác chiến điện tử từ Israel.

Trên biển, hải quân Ấn Độ mua hàng loạt hệ thống radar, kiểm soát và chỉ huy từ Israel. Ấn Độ đã ký các hợp đồng trị giá tổng cộng 777 triệu USD với Israel đã hiện đại hóa 7 tàu chiến của hải quân nước này.

Bên cạnh đó, nhà thầu quốc phòng Israel cũng đạt thỏa thuận chế tạo máy bay không người lái (UAV) ngay tại Ấn Độ, bao gồm các mẫu Hermes 900 và Hermes 450.

Có thể nói, Israel đang không ngừng cung cấp trang thiết bị vũ khí, để bù đắp những thiếu hụt của Ấn Độ trong thời đại mới. Những vũ khí này đã và đang được Ấn Độ sử dụng trong cuộc xung đột biên giới mới nhất với Paksitan.

Theo nhận định của nhà báo Robert Fisk, mối quan hệ giữa Israel và Ấn Độ sâu sắc hơn nhiều chuyện mua bán vũ khí hay việc cung cấp những vũ khí hiện đang được Ấn Độ sử dụng để đánh bom Pakistan.

Tham vọng của Israel trong khu vực này là trở thành một trong những nhà xuất khẩu vũ khí chủ lực chứ không phải hàng đầu. Điều này cũng là thực tế trong thời gian qua.

Từ năm 2013 đến năm 2017, khách hàng mua vũ khí lớn nhất của Israel là Ấn Độ, Azerbaijan. Nước này cũng bán nhiều xe tăng, vũ khí, và thuyền cho Myanmar.

Theo truyền thông Pakistan, Ấn Độ và Israel đã âm mưu tấn công Pakistan hồi tháng Hai. Israel hy vọng sẽ phơi bày được vũ khí hạt nhân của Pakistan.

Bộ trưởng Ngoại giao Pakistan Shah Mahmood Qureshi cho hay, quân đội nước này được đặt trong tình trạng cảnh báo sau khi nhận được thông tin Ấn Độ và Israel lên kế hoạch tập kích tên lửa nhằm vào 5 vị trí trên lãnh thổ Pakistan.

“Các lực lượng vũ trang Pakistan đã được đặt trong tình trạng cảnh báo sau khi cơ quan tình báo xác nhận thông tin Ấn Độ - Israel có kế hoạch tấn công tên lửa nhằm vào Pakistan. Các đường dây liên lạc quân sự và ngoại giao đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn đợt tấn công. Các nhà lãnh đạo dân sự và quân sự cũng đang liên lạc về vấn đề này”, Daily Times dẫn lời ông Qureshi phát biểu trên một kênh truyền hình tư nhân.

Khi mối quan hệ thân thiết giữa Ấn Độ và Israel gần đây được tiết lộ, có ý kiến cho rằng Islamabad cần phát triển quan hệ gần gũi với Israel nhằm ngăn chặn sự hợp tác của Ấn Độ-Israel. Hiện tại, Ấn Độ và Pakistan chưa có quan hệ ngoại giao.

Israel nhiều khả năng sẽ phát triển quan hệ với Pakistan đặc biệt nếu báo cáo về việc Saudi Arabia đã nỗ lực kiềm chế Pakistan trong việc chống Iran là đúng.

Xem thêm >> Ấn Độ bắn hạ máy bay thứ 3 của Pakistan: Những cảnh báo đáng sợ

 

  

Ấn Độ nhờ Mỹ vào cuộc điều tra việc Pakistan sử dụng F-16 trái cam kết

Chủ nhật, 10/03/2019 | 15:59
Ấn Độ đã kêu gọi Mỹ kiểm tra lại việc Pakistan có thực sự sử dụng F-16 và bị mất một máy bay này trong cuộc giao tranh cuối tháng 2 vừa qua.

Ấn Độ bắn hạ máy bay thứ 3 của Pakistan: Những cảnh báo đáng sợ

Chủ nhật, 10/03/2019 | 08:13
Ấn Độ vừa bắn hạ chiếc máy bay không người lái của Pakistan vào tối qua (9/3), làm dấy lên quan ngại cuộc chiến tranh hạt nhân có thể đã rất gần.
Cùng tác giả

Việt Nam là đối tác chiến lược tin cậy và có trách nhiệm của UNESCO

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:51
Ngày 25/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp bà Simona-Mirela Miculescu, Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO.

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Indonesia

Thứ 4, 24/04/2024 | 22:19
Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi khẳng định Indonesia luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược với Việt Nam.

Tăng cường hợp tác, phối hợp giữa Việt Nam và Ban Thư ký ASEAN

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:35
Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cho biết, sáng kiến AFF của Thủ tướng Phạm Minh Chính nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao của các nước ASEAN và đối tác. Tổng Thư ký khẳng định tiếp tục ủng hộ Việt Nam tổ chức AFF trong những năm tiếp theo.

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:27
Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.

Thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:23
Ngày 23/4 tới, tại Hà Nội, Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024. Trước thềm sự kiện, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã trả lời phỏng vấn báo chí về các nội dung liên quan.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Lời chia buồn

Thứ 7, 27/04/2024 | 20:14
Ban Biên tập Tạp chí Đời sống và Pháp luật - Tạp chí Điện tử Người Đưa Tin cùng tập thể cán bộ, Phóng viên, Biên tập viên xin gửi lời chia buồn tới bà Nguyễn Diệu Hương Ly – Nhân viên  Ban Trị sự.

2 triệu chai nước khoáng bị tiêu hủy vì lý do đáng sợ

Chủ nhật, 28/04/2024 | 08:08
Hãng nước đóng chai Perrier đã ra lệnh tiêu hủy 2 triệu chai nước sau khi phát hiện vi khuẩn có nguồn gốc từ phân có trong giếng nước của hãng.

EU dự tính áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với LNG của Nga

Thứ 7, 27/04/2024 | 15:55
Đáng chú ý, các đề xuất mới sẽ không cấm các quốc gia thành viên mua LNG của Nga, mà thay vào đó sẽ nhắm vào các chuyến hàng quá cảnh các cảng của EU.

Chiếc đồng hồ “bé xíu" giá tận 38 tỷ đồng, đại gia vẫn xuống tiền mua

Chủ nhật, 28/04/2024 | 14:33
Chiếc đồng hồ vàng vừa được bán với giá kỷ lục 1,2 triệu bảng Anh (38,4 tỷ đồng) vốn thuộc về một hành khách giàu nhất từng đi trên tàu Titanic cách đây hơn 112 năm.

Philippines: Dừng học trực tiếp toàn quốc vì nắng kỷ lục 40,3 độ C

Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:00
Bộ Giáo dục Philippines đã tạm dừng các lớp học trực tiếp ở các trường công trong hai ngày do nắng nóng quá mức và tài xế xe buýt nhỏ đình công.