Báo Mỹ: Putin đã nắm được email của bà Clinton, chỉ chờ phát tán?

Báo Mỹ: Putin đã nắm được email của bà Clinton, chỉ chờ phát tán?

Thứ 7, 02/07/2016 | 04:21
0
Tờ Washington Times cho rằng Putin sẽ tính toán dùng nguồn email bị rò rỉ để "phá" Hillary Cliton và "giúp" tỷ phú Trump trong cuộc đua bầu cử Tổng thống Mỹ.

Theo Washington Times, cơ quan tình báo Mỹ được cho là đang theo dõi chặt chẽ các blog trực tuyến của Nga để xác nhận thông tin các hacker nước này thu được số lượng lớn email riêng tư của bà Hillary Clinton và đang chuẩn bị công khai hàng loạt.

Một quan chức tình báo Mỹ cho hay các thông tin xung quanh việc email bị rò rỉ đang được theo dõi chặt chẽ, mặc dù vậy chưa có một cơ quan chính thức nào của Mỹ xác nhận điều này.

Thế giới - Báo Mỹ: Putin đã nắm được email của bà Clinton, chỉ chờ phát tán?

Tổng thống Putin và cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton.

Trước đó Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Nga là một trong ít nhất ba chính phủ nước ngoài có khả năng đã thu được toàn bộ nội dung email trong máy chủ của bà Clinton thông qua các hoạt động hack bí mật. Hai quốc gia còn lại là Trung Quốc và Israel.

Tình báo Nga bị nghi là thủ phạm thâm nhập đánh cắp các thông tin chính trị nhạy cảm trong mạng lưới của Ủy ban toàn quốc đảng Dân chủ (Democratic National Committee). Một số báo cáo trước đó cho biết mạng máy tính của Quỹ gia đình nhà Clinton đã bị tổn hại, nghi là do tin tặc Nga thực hiện.

Tình báo Nga được Mỹ nhận định là cơ quan trực thuộc nhà nước có khả năng thâm nhập mạng mạnh mẽ nhất hiện nay. Các hoạt động thu thập thông tin tình báo của Nga tại Mỹ hiện nay được đánh giá ở cấp độ ngang ngửa với thời Chiến tranh Lạnh.

Washington Times cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ chỉ định việc phát tán email của bà Clinton, nếu trong thực tế Moscow đã thu được nguồn email cá nhân này.

Tờ báo này nhận định rằng, Tổng thống Putin sẽ tính toán trong việc phát tán một số thông tin tối mật trong tập email này như một cách cản trở bà Clinton trong cuộc đua bầu cử Tổng thống Mỹ.

Ngoài ra, ông Putin có thể sử dụng các email để "đe dọa" cựu Ngoại trưởng Mỹ nếu bà trở thành Tổng thống.

Bên cạnh đó Wash

Cùng chuyên mục

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.

So sánh tiềm lực sáng chế UAV của Nga, Ukraine trong xung đột

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:15
Nga đã nộp 342 bằng sáng chế máy bay không người lái (UAV) từ năm 2022 đến năm 2024, trong khi Ukraine chỉ nộp 4 bằng sáng chế trong cùng khoảng thời gian.

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.
     
Nổi bật trong ngày

Nguyên nhân xe tăng Abrams của Mỹ “biến mất” khỏi tiền tuyến Ukraine

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:30
Trong vòng chưa đầy 2 tháng, các lực lượng Nga đã tiêu diệt được 5 chiếc xe tăng Abrams do Ukraine triển khai trong vùng chiến sự.

Tăng cường tiếp viện, Ukraine vẫn gặp khó, Nga tiếp tục đà tiến ở Adveevka

Thứ 6, 26/04/2024 | 13:55
Bộ chỉ huy quân sự Ukraine đang nỗ lực chuyển quân tiếp viện đến mặt trận ở hướng Adveevka. Tuy nhiên, họ vẫn đang mất dần các khu định cư.

Tổng Thư ký NATO tin “chưa quá muộn để Ukraine giành chiến thắng”

Thứ 6, 26/04/2024 | 10:44
Ukraine đã phải chịu nhiều sự kéo lùi trên chiến trường trước các lực lượng Nga do tình trạng cạn kiệt đạn dược và vũ khí.

Nga không loại trừ xuất khẩu LNG bị trì trệ

Thứ 6, 26/04/2024 | 06:00
Vô số các lệnh trừng phạt của phương Tây đã “vùi dập” tham vọng của Nga, đặc biệt là đối với dự án Arctic LNG 2 của Novatek.

Yêu cầu của Nga đe dọa dòng chảy dầu thô sang Đức

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Đức dù không còn mua dầu của Moscow vẫn phải dựa vào cơ sở hạ tầng đường ống của Nga để nhận hàng từ nước thứ 3.