Bất chấp tất cả 'lấy trộm' UUV, Trung Quốc sợ bị Mỹ 'săn ngầm'?

Bất chấp tất cả 'lấy trộm' UUV, Trung Quốc sợ bị Mỹ 'săn ngầm'?

Thứ 2, 19/12/2016 | 10:20
0
Giới học giả Trung Quốc lo sợ những chiếc UUV của Mỹ có thể định vị các tàu ngầm của PLA cũng như vẽ bản đồ hoạt động cho Mỹ nắm đường đi nước bước ở Biển Đông.

Với động thái thu giữ tàu lặn không người lái (UUV) của Mỹ vài ngày trước, giới quan sát cho rằng Bắc Kinh muốn gửi thông điệp yêu cầu Mỹ hạn chế lại hoạt động giám sát của nước này ở Biển Đông.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng kỳ vọng Mỹ sẽ không có những hoạt động mang tính chất quân sự ở trên vùng biển này thông qua việc sử dụng các thiết bị không người lái.

Tiêu điểm - Bất chấp tất cả 'lấy trộm' UUV, Trung Quốc sợ bị Mỹ 'săn ngầm'?

Trung Quốc lo ngại những chiếc UUV của Mỹ có thể dùng để săn ngầm.

Trong khi phía Mỹ đã thể hiện sự sốt sắng xen lẫn căng thẳng, Bộ quốc phòng Trung Quốc trong một tuyên bố mới đây lại thể hiện sự bình thản khi cho biết nước này sẽ trả lại chiếc UUV cho tàu khảo sát hải dương học Bowditch "theo cách thích hợp".

Trong khi đó Tổng thống đắc cử Donald Trump trong một dòng chia sẻ trên trang Twitter cá nhân đã tuyên bố không muốn lấy lại chiếc tàu lặn không người lái bị lấy mất mà "hãy để Trung Quốc giữ nó".

Yuan Zheng, chuyên gia nghiên cứu nước Mỹ từ Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, cho biết hành động của Bắc Kinh là một sự táo bạo đầy bất ngờ. Bên cạnh đó, nó đính kèm thông điệp thể hiện sự không hài lòng đối với hoạt động trinh sát chặt chẽ của Mỹ ở Biển Đông.

Trong khi giáo sư Zhang Zhexin từ Viện Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải dự đoán chính quyền Trung Quốc sẽ sớm trả lại chiếc UUV cho Mỹ trong khoảng 10 ngày tới.

"Trung Quốc đang lo lắng rằng Mỹ sẽ thúc đẩy nhiều hoạt động ở Biển Đông trong giai đoạn chuyển tiếp quyền lực", ông nói. "Bắc Kinh có thể sẽ có những thảo luận với Mỹ về giải quyết các vấn đề va vấp trên biển, đặc biệt là việc đụng độ với các tàu lặn không người lái".

Trung Quốc và Mỹ đã ký kết bộ quy tắc ứng xử trên biển bao gồm một tập hợp các quy trình tiêu chuẩn được thiết lập để giảm thiểu những rủi ro va chạm ngoài ý muốn bởi các lực lượng giữa hai nước. Tuy nhiên cả hai chưa có quy trình cụ thể đối với các thiết bị do thám không người lái.

Trước đó phía Mỹ gọi hành động thu giữ của Trung Quốc là "bất hợp pháp" và yêu cầu phía Bắc Kinh ngay lập tức trả lại chiếc UUV đang "tham gia hoạt động thu thập dữ liệu độ mặn" và mang tính chất nghiên cứu đơn thuần.

Tiêu điểm - Bất chấp tất cả 'lấy trộm' UUV, Trung Quốc sợ bị Mỹ 'săn ngầm'? (Hình 2).

Giới quan sát cho rằng hành động của Trung Quốc là biểu hiện cho sự lo ngại của nước này với Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Ngược lại, Trung Quốc lập luận rằng việc bắt giữ của nước này là đúng luật do thiết bị không người lái có thể cản trở hành trình và gây nguy hiểm cho tàu thuyền.

Zhang Baohui, một chuyên gia nghiên cứu an ninh Trung Quốc tại Đại học Lĩnh Nam của Hồng Kông nhận định rằng, phía Trung Quốc hoài nghi việc thu thập dữ liệu từ các yếu tố như dòng chảy và độ mặn của các thiết bị UUV chỉ là một phần. Thực tế công nghệ tối tân của Mỹ từ các tàu lặn không người lái cũng bắt được tín hiệu và định vị các tàu ngầm hạt nhân của Trung Quốc.

Antony Wong Dong, một quan sát viên quân sự Macau cho biết các dữ liệu được thu thập bởi các UUV là rất quan trọng để Mỹ lập ra bản đồ hành động quân sự ở Biển Đông.

"Nếu Mỹ muốn đẩy mạnh việc giám sát chống lại Trung Quốc, hoặc thậm chí là chuẩn bị cho một kế hoạch chiến đấu, họ có thể sử dụng dữ liệu được từ những thiết bị không người lái", ông nêu quan điểm. "Các dữ liệu sẽ có ích cho việc giám sát chống tàu ngầm Trung Quốc và lập kế hoạch cho tàu ngầm của Mỹ trong khu vực".

Wong cũng cho biết việc bắt giữ là một động thái gửi tín hiệu của Trung Quốc đến với Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, người đã luôn thể hiện có lập trường cứng rắn với sự cạnh tranh từ Bắc Kinh.

Trên thực tế, Trung Quốc bị phía Mỹ chỉ trích là bắt giữ chiếc UUV của tàu khảo sát hải dương học Bowditch một cách vô lý, bởi thiết bị này đang hoạt động ở vùng biển quốc tế, không nằm trong "đường chín đoạn" phi lý mà nước này vẽ ra ở Biển Đông.

Cựu đại sứ Mỹ tại LHQ John Bolton, một cố vấn cấp cao của ông Trump, mô tả hành động của Trung Quốc như là một hành động cố ý làm bẽ mặt Mỹ.

"Đây là vùng biển quốc tế, Trung Quốc ngang nhiên mang chiếc UUV đi", ông nói với Fox News. "Đó là kết quả 8 năm không dứt khoát của chính quyền Obama".

Ashley Townshend, một nhà nghiên cứu tại Đại học Sydney cho biết: "Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Biển Đông và những tuyên bố ngày càng cứng rắn của ông Trump về chính sách với Trung Quốc, sự kiện này sẽ là thử nghiệm nguy hiểm đối với quan hệ Mỹ-Trung Quốc".

Giới quan sát cho rằng tác động của vấn đề tranh cãi này đối với quan hệ song phương phần lớn sẽ phụ thuộc vào thái độ mà hai nước lựa chọn khi bước vào đàm phán, bên cạnh thể diện quốc gia cũng như phản ứng của truyền thông Trung Quốc.

Quốc Vinh

Cùng tác giả

Các nước trên thế giới áp dụng EPR ra sao?

Chủ nhật, 26/09/2021 | 06:00
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được áp dụng thành công từ cuối những năm 1980 tại các quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Đức...

Vì sao các thương hiệu lớn đổ xô đi sản xuất... tiếng cười?

Thứ 3, 29/06/2021 | 16:22
Hài độc thoại trở thành phương thức quảng cáo mới để các công ty như JD.com, Meituan, Alibaba thu hút người tiêu dùng thế hệ Z.

Vụ chặn tàu khu trục: "Gậy nhỏ" của Anh khó đấu "chiến ý lớn" của Nga?

Chủ nhật, 27/06/2021 | 10:00
Hành động mạo hiểm của tàu HMS Defender với Nga được cho là đã có tính toán từ trước, nhưng cách tiếp cận của Anh bị coi là “miệng to nhưng gậy nhỏ”.

Thả bom chặn tàu khu trục: Nga "rắn" là có ý đồ, Anh hành động kỳ lạ?

Thứ 7, 26/06/2021 | 10:00
Nga đã hành động "rắn" hơn mức cần thiết khi tuyên bố thả bom chặn tàu khu trục Anh nhưng hành trình "nhạy cảm" của tàu HMS Defender cũng được cho là mạo hiểm.

Xe ô tô điện Mitsubishi giá chỉ 400 triệu đồng sắp đổ bộ thị trường Đông Nam Á

Thứ 6, 25/06/2021 | 16:39
Dựa vào những chính sách trợ giá và tối ưu chi phí sản xuất, Mitsubishi sẽ ra mắt mẫu xe điện cỡ nhỏ có giá khoảng 18.000 USD ở Đông Nam Á vào năm 2023.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Quân đội Nga sắp được trang bị “siêu rồng lửa” S-500

Thứ 3, 30/04/2024 | 07:15
Hệ thống phòng không S-500 Prometheus sẽ cung cấp lá chắn vững chắc cho các trung tâm hành chính và công nghiệp quan trọng ở Nga.

Ukraine, Mỹ tổ chức đàm phán lần 3 về thỏa thuận an ninh song phương

Thứ 4, 01/05/2024 | 06:00
Trước đó Ukraine đã ký các hiệp ước an ninh song phương với 9 nước NATO để nhận được “sự hỗ trợ lâu dài” chính thức từ các nước này.

Có gì trong kịch bản thăm dò sức chịu đựng của nền kinh tế Nga?

Thứ 3, 30/04/2024 | 14:30
Theo tất cả các kịch bản, các dự báo cho thấy sự suy thoái trong sản xuất và xuất khẩu dầu khí của Nga.

Người đàn ông mắc ung thư trúng độc đắc 32.900 tỷ đồng

Thứ 4, 01/05/2024 | 10:17
Đang điều trị ung thư, một người đàn ông gốc Lào may mắn trúng giải độc đắc Powerball trị giá 1,3 tỷ USD (khoảng 32.900 tỷ đồng) tại Mỹ.

Thời khắc lịch sử của những chiến sĩ dẫn giải Dương Văn Minh đi tuyên bố đầu hàng

Thứ 3, 30/04/2024 | 15:25
Cùng đồng đội đối mặt với Tổng thống cuối cùng của ngụy quyền Sài Gòn Dương Văn Minh, Đại úy Phạm Xuân Thệ khi ấy chỉ nghĩ làm sao nhanh có lời tuyên bố đầu hàng được phát thanh rộng rãi ra để sớm kết thúc chiến tranh, đỡ đổ máu cho đồng đội.