Bắt giữ hai đối tượng ném chất bẩn vào nhà con nợ

Võ Công Thư
Thứ 5, 17/08/2023 | 16:52
0
Do người vay tiền không trả tiền theo thỏa thuận nên Lực và Đông đã mang “bom bẩn” đến ném vào nhà con nợ để uy hiếp phải trả tiền.

Ngày 17/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp (Tp.HCM) cho biết tạm giữ hai đối tượng gồm Phùng Tiến Lực, 32 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa và Phan Xuân Đông, 48 tuổi, quê tỉnh Nghệ An để điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản.

Đây là hai đối tượng đã ném “bom bẩn” vào nhà một con nợ trên địa bàn phường 16, quận Gò Vấp vào tối 6/8 vừa qua.

An ninh - Hình sự - Bắt giữ hai đối tượng ném chất bẩn vào nhà con nợ

Hai đối tượng Lực và Đông tại cơ quan điều tra.

Ngoài điều tra về hành vi cố ý làm hư hỏng tài sản, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để củng cố xử lý Lực về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Thông tin ban đầu, qua quá trình tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, lúc 23h10 ngày 06/8/2023, Đội CSHS Công an quận Gò Vấp phát hiện trước địa chỉ 330 Thống Nhất, Phường 16, quận Gò Vấp có 2 đối tượng điều khiển xe mô tô BS: 61C1-375.66 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, cả 2 đối tượng không xuất trình được giấy tờ xe và Căn cước công dân. Khai thác nhanh, 2 đối tượng thừa nhận vừa thực hiện xong hành vi tạt sơn tại địa chỉ 294 Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp vào tối cùng ngày.

Cả hai đối tượng được đưa về cơ quan công an làm việc. Hai đối tượng khai tên Phùng Tiến Lực và Phan Xuân Đông và hiện đang ở trọ tại tỉnh Bình Dương. Qua test nhanh cho kết quả cả hai đều dương tính với ma túy.

Mở rộng điều tra, công an xác định căn nhà bị tạt chất bẩn là của chị Nguyễn Thị Thu S. (SN 1983, thường trú phường Phú Xuân, huyện Nhà Bè; nơi ở hiện nay: 294 Thống Nhất, Phường 16, quận Gò Vấp) đang sinh sống. Khi phát hiện căn nhà bị tạt chất bản, chị S. đã đến Công an Phường 16 trình báo sự việc.

Qua làm việc với chị S. xác định, chị có vay mượn tiền của đối tượng tên Lực nhưng do chưa trả nên bị tạt sơn vào nhà như trên.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận, từ tháng 3/2022 đến tháng 7/2022 đối tượng tên Lực cho chị S. vay nhiều lần tiền với tổng số tiền 100 triệu đồng, lãi suất dao động từ 5% - 10%/tháng (dưới hình thức đóng tiền góp và tiền lãi đứng). Chị S. đóng lãi được đến tháng 10/2022 thì hết khả năng, sau đó chị xin Lực trả tiền gốc 300.000/ngày thì Lực đồng ý. Chị S. đóng được đến tháng 6/2023, do quá khó khăn không còn khả năng trả số tiền gốc còn lại nên Lực nhiều lần nhắn tin, gọi điện để đòi nợ.

Do chị S. không trả nợ nên Lực mua sơn đỏ và mắm tôm mang về phòng trọ ở phường Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương, rồi  trộn lẫn với nhau rồi tạt vào nhà nơi chị S. đang sinh sống nhằm đe dọa, uy hiếp chị phải trả tiền nợ. Tại đây Lực trộn sơn đỏ và mắm tôm với nhau rồi cho vào trong một bịch ni-lông với ý định sẽ tạt vào nhà chị S. đê đe dọa, uy hiếp chị phải trả tiền nợ.

Khi chuẩn bị xong, do không có xe nên khoảng 20h ngày 6/8/2023, Lực gọi điện thoại cho Đông, kêu Đông chạy qua nhà chở Lực đi. Khi gọi điện Lực nói với Đông là đến nhà người trốn nợ của Lực để tạt sơn, đe dọa đòi tiền nợ.

Khi đến gần nhà chị S., Lực nói Đông dừng xe đứng chờ phía ngoài,còn mình mở cốp xe lấy bịch ni-lông chứa sơn trộn mắm tôm đi bộ đến trước nhà chị S. ném chất bản vào cửa sắt rồi bỏ chạy ra đầu hẻm, lên xe máy của Đông đang chờ sẵn ở ngoài và cả hai tẩu thoát.

Khi cả hai đến trước nhà số 330 Thống Nhất, Phường 16, quận Gò Vấp thì bị Tổ tuần tra thuộc Đội CSHS Công an quận Gò Vấp dừng xe kiểm tra, mời về trụ sở làm việc và cả hai khai nhận hành vi tạt sơn như trên.

Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp đã tiến hành gửi yêu cầu định giá tài sản, kết luận giá trị thiệt hại theo giá thị trường tại thời điểm định giá là 7.809.867 đồng.

Công an quận Gò Vấp đã yêu cầu 2 đối tượng tiến hành cạo sửa, lau chùi chất bẩn và tiến hành sơn lại nhà chị S. nhằm khắc phục hậu quả đã gây ra.

Cũng liên quan đến hành vi tạt sơn, chất bẩn vào nhà con nợ, hôm 16/8, Công an quận 7, Tp.HCM cũng đã bắt giữ hai đối tượng Ngô Thiên Thạch, SN 1993 và Tống Minh Hải, SN 1996, cùng ngụ TP.Hà Nội, để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 27/7,  hai đối tượng Thạch và Hải đi trên xe máy đến trước căn nhà của bà N.T.V., ngụ phường Phú Thuận, quận 7 bất ngờ tạt sơn rồi tăng ga bỏ chạy. Sự việc diễn ra ngay giữa ban ngày khiến gia đình bà V. và người dân xung quanh vô cùng bức xúc.

Theo trình bày của bà V, trước đó có vay mượn tiền của một nhóm đối tượng và chưa trả được nên nghi ngờ chính các đối tượng này đã tạt sơn nhằm uy hiếp tinh thần bắt ép trả nợ.

Vào cuộc xác minh, Công an quận 7 xác định Thạch và Hải cùng 3 đối tượng khác là thủ phạm tạt sơn vào nhà bà V. nên tiến hành bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Thạch khai đã thuê nhà để cùng với Hải và các đối tượng khác hoạt động cho vay tài chính, lãi suất cho vay từ 10 -  20%/tháng.

Khi người vay tiền không trả nợ đúng hạn thì nhóm của Thạch sẽ đến nhà con nợ để đòi tiền. Trường hợp gặp khách bỏ trốn hoặc trì hoãn việc trả tiền thì nhóm của Thạch sẽ liên hệ người thân các con nợ để chửi bới đe dọa, viết giấy hăm dọa, khóa cửa nhà, tạt sơn vào nhà các con nợ gây áp lực để đòi nợ hoặc người thân của con nợ trả nợ giùm.

Tính đến thời điểm bị tạm giữ, nhóm của Thạch đã cho khoảng 100 người vay tiền với số tiền vay mỗi người từ 5 triệu đồng đến 100 triệu đồng.

 

Người phụ nữ bị tạt sơn kín mặt, công an vào cuộc điều tra

Thứ 4, 05/04/2023 | 16:30
Lực lượng chức năng vào cuộc điều tra sự việc một người phụ nữ bị tạt sơn kín mặt ở Hải Phòng.

Tp.HCM: Tạm giữ 2 thanh niên tạt sơn để đòi nợ

Thứ 3, 27/12/2022 | 10:55
Không đòi được tiền, 2 đối tượng cho vay lãi nặng tạt sơn vào nhà con nợ để uy hiếp.
Cùng tác giả

Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan kháng cáo bản án sơ thẩm

Thứ 7, 27/04/2024 | 11:52
Mới đây, từ trại giam, bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù giam

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:05
Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo Trần Quí Thanh, Trần Ngọc Bích, Trần Uyên Phương đủ yếu tố cấu thành tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.
Cùng chuyên mục

Hà Nội: Điều tra vụ cô gái chết khô trên sofa khu chung cư cao cấp

Thứ 7, 27/04/2024 | 12:36
Ngày 27/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ việc thi thể cô gái đã khô trên ghế sofa trong căn chung cư trên địa bàn.

Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp

Thứ 7, 27/04/2024 | 09:31
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng dùng súng nhựa đi cướp lấy tiền dùng ma túy và chơi game.

Bắt 2 đối tượng nữ giả danh nhân viên công ty xổ số để lừa đảo

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:46
Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, vừa bắt giữ 2 đối tượng nữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khởi tố trưởng phòng nhận hối lộ của học viên thi sát hạch lái xe

Thứ 7, 27/04/2024 | 06:00
Công an tỉnh Bắc Kạn đã khởi tố Trưởng phòng quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
     
Nổi bật trong ngày

Buôn hàng giả, chiếm đoạt tài sản khách hàng, 2 giám đốc bị khởi tố

Thứ 6, 26/04/2024 | 11:31
Buôn bán hàng giả, chiếm đoạt số tiền lớn của khách hàng, 2 giám đốc công ty vừa bị Công an tỉnh Hà Giang khởi tố, bắt tạm giam.

Bắt giữ gã trai sát hại mẹ con “người tình” vì bị ngăn cấm

Thứ 6, 26/04/2024 | 15:37
Cho rằng bị mẹ người tình ngăn cấm không cho lấy mình, Hồ đã lấy dao sát hại chị L. và bà Sùng Thị Ch. (mẹ chị L.).

Kiên Giang: Khởi tố Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp

Thứ 6, 26/04/2024 | 19:08
Ông Trần Minh Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang bị khởi tố để điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Án Tây-Luật Ta: Bị kiện vì chơi đàn… quá nhiều

Thứ 6, 26/04/2024 | 20:15
Laia Martin một nghệ sĩ dương cầm người Tây Ban Nha bị người hàng xóm cũ của cô kiện vì chơi đàn quá nhiều.

Kiên Giang: Bắt tạm giam Facebooker Dương Hồng Hiếu

Thứ 6, 26/04/2024 | 14:25
Đối tượng Dương Hồng Hiếu bị bắt về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.